Indonesia chuẩn bị cho chiến đấu cơ F-5E “nghỉ hưu”

18/02/2012 12:07
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Bộ Quốc phòng Indonesia đang tính tới khả năng tăng cường mua thêm chiến đấu cơ mới để thay thế cho các đơn vị chiến đấu cơ F-5E Tiger II
Chiến đấu cơ F-5E Tiger II của không quân Indonesia
Chiến đấu cơ F-5E Tiger II của không quân Indonesia

Bộ Quốc phòng Indonesia đang tính tới khả năng tăng cường mua thêm chiến đấu cơ mới để thay thế cho các đơn vị chiến đấu cơ F-5E Tiger II cũ sắp bị loại bỏ.

Theo tuần báo Aviation Week, trong chương trình nâng cấp lực lượng không quân, Indonesia cần mua khoảng 150-160 chiến đấu cơ mới, đủ trang bị cho 12 không đoàn.

Tư lệnh không quân Indonesia Imam Sufaat cho biết, hai sản phẩm chiến đấu cơ được cân nhắc là F-16 Fightging Falcon và Su-30.

Trong khuôn khổ chương trình tái trang bị cho không quân, Indonesia đã mua 10 chiến đấu cơ dòng Su, gồm: 2 chiếc Su-30MK, 3 – Su-30MK2, 2 – Su-27SK và 3 máy bay Su-27SKM.

Đầu tháng 12-2011, Indonesia đã đàm phán với công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport về khả năng mua thêm 6 chiến đấu cơ Su-30MK2 mới trong giai đoạn 2012-2014.

Ngoài ra, quốc gia Đông Nam Á này cũng “nhận quà tặng” là 24 chiến đấu cơ F-16 Block 25 cũ và 6 máy bay cùng loại ở dạng phụ tùng từ Mỹ.

Khi được chuyển giao cho Indonesia, chiến đấu cơ F-16 sẽ được nâng cấp lên chuẩn Block-52.

Toàn bộ chi phí nâng cấp do phía Indonesia chi trả. Gần đây, Indonesia cũng đã tiếp nhận 6 máy bay vận tải quân sự C-295.

Vào giữa năm 2012, không quân Indonesia sẽ được tiếp nhận thêm 16 máy bay huấn luyện EMB-314 Super Tucano, dòng máy bay có thể kiêm nhiệm vị trí của các đơn vị cường kích cơ OV-10 Bronco cũ.

Tiếp đó tới năm 2013, các máy bay huấn luyện Hawk Mk.53 cũ sẽ được thay thế bằng máy bay T-50 Golden Eagle mới.

Cùng với việc mua sắm máy bay chiến đấu mới, Indonesia còn tham gia vào chương trình phát triển chiến đấu cơ KF-X với Hàn Quốc và dự kiến sẽ mua khoảng 60 máy bay loại này.

Tháng 9-2010, Bộ Quốc phòng Indonesia từ tuyên bố, trong 20 năm tới, nước này sẽ mua tới 180 chiến đấu cơ do Sukhoi chế tạo để thành lập 10 không đoàn mới.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân