Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 18/02/2012

18/02/2012 21:22
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 18/02/2012
Ngôi sao nhạc pop Hồng Kông Vương Phi - Ảnh: AFP
Ngôi sao nhạc pop Hồng Kông Vương Phi - Ảnh: AFP

1. Tối qua, một khu khán đài đã sập xuống trong buổi biểu diễn của ca sĩ nhạc pop Hồng Kông Vương Phi ở phía tây nam Trung Quốc, làm 64 người bị thương. Các nhân viên an ninh cho biết, nhiều khán giả đã bị gãy xương, bị các vết cắt và chấn thương ở đầu sau khi một giàn giáo đằng sau sân khấu đổ sụp xuống. Vụ tai nạn sảy ra tại sân vận động Olympic ở Trùng Khánh.(Thanh niên)

Biểu tình phản đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở Sanaa, ngày 16/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tình phản đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở Sanaa, ngày 16/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

2. Lực lượng an ninh Yemen ngày 17/2 đã nâng mức báo động trên phạm vi cả nước nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 21/2 tới. Bộ Nội vụ Yemen cho biết, lực lượng an ninh đã được tăng cường ở những địa điểm quanh các cơ quan nhà nước và nước ngoài, đồng thời được phép tịch bất kỳ loại súng nào mà người dân mang theo trong thời gian này.(Vietnamplus)

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Nguồn: Getty Images)
Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Nguồn: Getty Images)

3. Ngày 17/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới Paris để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Anh-Pháp với Tổng thống Nicolas Sarkozy. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ sau những bất đồng gay gắt tại các cuộc họp khẩn cấp giải cứu đồng euro cách đây chưa lâu. Mặc dù vẫn còn những bất đồng, nhưng cuộc gặp lần này đã cho thấy một bầu không khí thân mật hơn giữa hai nhà lãnh đạo.(VOV)

Một công nhân dọn bùn trong một tai nạn tương tự ở Alaska năm 2007 - Ảnh: widerness.org
Một công nhân dọn bùn trong một tai nạn tương tự ở Alaska năm 2007 - Ảnh: widerness.org

4. Giếng khoan thăm dò dầu của công ty dầu khí Tây Ban Nha Repsol tại khu vực bờ biển Beaufort (thuộc phần biển Bắc cực) tại bang Alaska (Mỹ) hôm nay đã phát nổ khi mũi khoan khoan trúng một túi khí thiên nhiên tại độ sâu 792m. Không có dầu tràn hay công nhân bị thương nhưng khoảng 159.000 lít bùn từ giếng khoan đã trào ngược lên trên cùng một lượng lớn khí metan dễ gây cháy nổ.(Tuổi trẻ)

Người dân Cuba xếp hàng vào Ngân hàng Metropolitan ở Havana. Ảnh: AFP-TTXVN.

Người dân Cuba xếp hàng vào Ngân hàng Metropolitan ở Havana. Ảnh: AFP-TTXVN.

5. Ngày 18/2 (giờ Việt Nam), Tổng Kiểm toán Nhà nước Cuba Gladis Bejerano đã kêu gọi toàn thể xã hội tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm kinh tế một cách có hệ thống và chuyên nghiệp hơn trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Tổng Kiểm toán Cuba khẳng định, chống tham nhũng và các loại tội phạm kinh tế là cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ với sự tham gia của toàn xã hội.(TTXVN/Tin tức)

Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 18/02/2012 ảnh 6
Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Ouattara. (Nguồn: Getty Images)

6. Ngày 17/2, tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) lần thứ 40, các quốc gia thành viên của tổ chức này đã nhất trí bầu chọn Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Ouattara làm chủ tịch mới của khối này, thay Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan. Cũng tại hội nghị, các nước thành viên ECOWAS đã thông qua khoản cứu trợ trị giá 3 tỷ USD cho nạn nhân của tình trạng thiếu lương thực và khủng hoảng an ninh ở khu vực Sahel.(Vietnamplus)

Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 18/02/2012 ảnh 7
Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko đến bệnh viện hôm 17/2

7. Theo giới truyền thông Nhật Bản hôm nay cho biết, Nhật hoàng Akihito đã trải qua cuộc phẫu thuật tim thành công tại một bệnh viện ở Tokyo. Cuộc phẫu thuật của vị hoàng đế 78 tuổi kéo dài khoảng 5 giờ tại Bệnh viện Đại học Tokyo. Trước đó, Nhật hoàng đã từng phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2008.(Thanh niên) 
Cảnh xe chở quá số người quy định như thế này không hiếm ở Nigiêria .
Cảnh xe chở quá số người quy định như thế này không hiếm ở Nigiêria .

8. Ngày 17/2, tại khu vực phía Bắc bang Bauchi ở Nigiêria đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, làm ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương nặng. Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Nigiêria, ông Zakariyya Mamman cho biết hai xe chở khách đi ngược chiều đã va vào nhau và bốc cháy. Nguyên nhân tai nạn là do lái xe chạy nhanh, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm thẳng vào xe đi ngược chiều.(TTXVN/Tin tức)

Vụ đánh bom xảy ra ngày 17/2 là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong vòng một tháng qua
Vụ đánh bom xảy ra ngày 17/2 là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong vòng một tháng qua

9. Ngày 18/2, các nhà chức trách Pakistan cho biết, số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực bộ lạc Kurram, Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới Afghanistan vào chiều 17/2 đã tăng lên 32 người. Ngoài ra còn có 67 người khác bị thương. Tổ chức khủng bố TTP (Tehreek-e-Taliban)- một chi nhánh của Taliban đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Tổ chức này tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom nhằm trả đũa vì bị chính phủ tấn công.(VOV)



Đình Phương (TH)