Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ thăm Guam vào tháng 3

19/02/2012 18:29
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tanaka Naoki có kế hoạch thăm Guam nhằm thu thập các căn cứ cho các cuộc đàm phán Nhật-Mỹ trong thời gian tới.

Thăm Guam để có cơ sở đàm phán

Ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka bắt đầu nghiên cứu vấn đề thăm Guam – Mỹ vào nửa đầu tháng 3 tới.

Guam là nơi chuyển đến của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đóng ở Okinawa.

Xét tới việc chính phủ hai nước Nhật-Mỹ đã đồng ý sửa kế hoạch sắp xếp lại quân Mỹ đóng tại Nhật Bản, bao gồm di chuyển quân tới Guam, Naoki Tanaka hy vọng thông qua khảo sát thực tế để thu thập căn cứ quyết sách cho các cuộc tham vấn giữa Nhật-Mỹ trong tương lai.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka

Hãng Kyodo cho biết, Naoki Tanaka có kế hoạch khảo sát căn cứ không quân Anderson và căn cứ hải quân Apra – nơi mà Chính phủ Nhật Bản cung cấp chi phí mua đất cho phía Mỹ theo thỏa thuận Nhật-Mỹ.

Nhưng, căn cứ vào tình hình xem xét luật ngân sách năm 2012, việc làm này cũng có thể bị kéo dài hoặc hủy bỏ.

Kế hoạch mới không có vấn đề di chuyển Futenma

Được biết, chính phủ hai nước Nhật-Mỹ đã đạt được thỏa thuận về sửa đổi kế hoạch di chuyển quân Mỹ tới Guam, trước hết di chuyển khoảng 4.700 binh sĩ lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú ở Okinawa tới Guam, vấn đề di chuyển sân bay Futenma sẽ không gắn liền với kế hoạch chuyển quân tới Okinawa.

Vấn đề sửa đổi kế hoạch chuyển quân tới Guam là do Mỹ đề xuất với Nhật vào giữa tháng 1/2012, rõ ràng có liên quan đến chiến lược quân sự mới do Mỹ công bố vào ngày 5/1/2012.

Phương án cuối cùng sửa đổi kế hoạch chuyển quân tới Guam sẽ được quyết định cuối cùng trong cuộc hội đàm cấp cao Nhật-Mỹ khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tới thăm Mỹ vào thời gian tới.

Kế hoạch chuyển quân Mỹ tới Guam là kế hoạch chuyển khoảng 8.000 binh sĩ lính thủy đánh bộ Mỹ đóng ở Okinawa tới Guam.

Năm 2006, Nhật-Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc điều chỉnh lại quân Mỹ đóng tại Nhật Bản, trong đó có nội dung chuyển lính thủy đánh bộ Mỹ tới Guam.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tập luyện
Lính thủy đánh bộ Mỹ tập luyện

Tháng 2/2009, Ngoại trưởng Nhật Bản khi đó là Hirofumi Nakasone và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ký vào thỏa thuận Nhật-Mỹ có quy định các nội dung cụ thể như kinh phí di chuyển quân, đồng thời sau đó đã được Quốc hội phê chuẩn.

Tính toán đến các yếu tố quân sự

Năm 2010, Công ty Rand Mỹ báo cáo cho rằng, một khi tình hình eo biển Đài Loan xảy ra khủng hoảng, Quân đội Trung Quốc sẽ “đánh đòn phủ đầu” dùng tên lửa tấn công sân bay Futenma, căn cứ Kadena của quân Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Căn cứ quân Mỹ ở Okinawa nằm trong tầm phóng của tên lửa Trung Quốc, không thích hợp với việc tiến hành bố trí lực lượng quân sự mật độ cao.

Theo kế hoạch của Quân đội Mỹ, lực lượng chính của quân Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ chuyển từ chuỗi đảo thứ nhất – nơi dễ bị Quân đội Trung Quốc tấn công, sang chuỗi đảo thứ hai - lấy Guam làm trung tâm.

Guam nằm ở phía nam quần đảo Mariana – tây Thái Bình Dương, cách Trung Quốc khoảng 3.000 km, cách Hawaii 5.300 km, cách Nhật Bản 2.500 km. Nhưng, Lầu Năm Góc luôn nghi ngờ độ an toàn của Guam.

Căn cứ quân sự Guam - Mỹ
Căn cứ quân sự Guam - Mỹ

Theo hãng Kyodo, Chính phủ Mỹ muốn dựa trên chiến lược quân sự mới coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phân tán binh lực ở Guam và Okinawa, nhưng duy trì khả năng triển khai tiền phương của họ, từ đó hình thành “vòng bao vây” đối với Trung Quốc.

Mỹ cho rằng, Okinawa và Guam cận kề Trung Quốc, khi có tình huống bất ngờ có thể bị tấn công mang tính hủy diệt.

Khi đến thăm Australia vào tháng 11/2011, Tổng thống Mỹ Obama cho biết, Mỹ sẽ triển khai lính thủy đánh bộ ở thành phố Darwin-Australia.

Gần đây, Mỹ còn đẩy nhanh đàm phán với Philippinese, muốn tăng cường hợp tác quân sự song phương. Đồng thời, quân Mỹ xác định lại Hawaii là căn cứ quân sự quan trọng ở Tây Thái Bình Dương, có kế hoạch tăng cường sức chiến đấu của Hải quân và Lính thủy đánh bộ.

Xét thấy sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng, Mỹ muốn nhanh chóng thực hiện chiến lược mới, không còn đợi tiến triển trong vấn đề di chuyển Futenma nữa.

Đông Bình (Theo báo Quang Minh)