Nóng sáng 20/2: "Sốc": Quảng cáo nước giải khát như... phim cấp 3?

20/02/2012 09:25
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - "Sốc" với quảng cáo nước giải khát như... phim cấp 3? Việt Nam sản xuất cúm H5N1,... là những thông tin nóng đăng tải trên các báo sáng 20/2.

Quảng cáo nước giải khát như... phim cấp 3


Thông tin trên Ngôi sao, một nhãn hàng nước giải khát tăng lực đã mời 3 gương mặt sexy của showbiz gồm Ngọc Trinh, Yến Trang và Hoàng Yến chụp bộ lịch 2012 nóng bỏng với tên gọi "Những thiên thần..." để thu hút khách hàng nam giới.

Ngọc Trinh, Hoàng Yến và Yến Trang mặc nội y sexy và tưới nước ướt khắp người.
Ngọc Trinh, Hoàng Yến và Yến Trang mặc nội y sexy và tưới nước ướt khắp người.
Theo ý tưởng của thương hiệu này, các người đẹp mặc trang phục "kiệm vải" và tạo dáng gợi cảm khi được tưới nước giải khát lên người.

Mới đây, cư dân mạng lại bàn tán xôn xao khi clip hậu trường buổi chụp hình được tung lên. Xem xong đoạn clip dài hơn 2 phút, nhiều người không khỏi "nhức mắt" trước biểu cảm gương mặt quá khêu gợi của 3 người đẹp.
Ngọc Trinh không ngần ngại khoe thân hình hấp dẫn trong bộ đồ nội y mỏng tang. Yến Trang khiến người xem sốc nặng khi thè lưỡi hứng dòng nước giải khát đang chảy hoặc dùng lưỡi liếm dọc thân chai nước. Hoàng Yến lại ngửa mắt lên cao và rót nước giải khát chảy ướt cả phần ngực. Trên Facebook và nhiều diễn đàn xã hội khác, nhiều người đã bày tỏ ý kiến bức xúc về đoạn clip chụp hình quảng cáo của Ngọc Trinh, Yến Trang và Hoàng Yến. Đa phần các bình luận đều cho rằng, cách biểu cảm của 3 người đẹp mang tính kích dục: "Quảng cáo nước giải khát mà tưởng đâu đang xem quảng cáo phim cấp 3", "Nhìn động tác + biểu cảm, chỉ thấy hai chữ gợi dục", "Nghệ thuật quảng cáo không thấy đâu, cứ y như clip khiêu dâm"... Cũng có người lại khen Hoàng Yến khi cô rất chuyên nghiệp trước ống kính và biểu cảm sexy không vượt quá mức phản cảm.Việt Nam sản xuất vắc xin cúm H5N1
Thông tin trên báo Thanh niên Online, ngày 19.2, GS Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bộ Y tế) cho biết, vắc xin cúm A/H5N1 trên người do công ty này nghiên cứu sản xuất đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với sự tham gia của 1.200 người tình nguyện khỏe mạnh tại Thanh Hóa và Hà Nam.
Trước đó, vắc xin này đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, kết quả thử nghiệm đều đạt yêu cầu khắt khe về an toàn. Tỷ lệ đáp ứng miễn dịch cao ở giai đoạn 2 (100%), không có các phản ứng ngoài kiểm soát. Vắc xin H5N1 trên người được triển khai nghiên cứu từ năm 2005. Kết quả thử nghiệm lâm sàng sẽ là cơ sở cấp phép cho vắc xin đang ký lưu hành, đi vào sản xuất đại trà. Vi rút cúm H5N1 có độc lực mạnh, tỷ lệ tử vong cao, có thời điểm lên đến 100%.
Ngày 19.2, đoàn kiểm tra Bộ NN-PTNT do ông Mai Văn Hiệp, Phó cục trưởng Cục Thú y làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, gia súc tại tỉnh Bạc Liêu. Theo báo cáo, dịch cúm gia cầm trên địa bàn tái phát từ trước tết Nguyên đán đến nay.
Ngày 18.1, ổ dịch đầu tiên xảy ra tại hộ ông Phan Văn Tòng (ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, H.Giá Rai) với gần 400 con vịt mắc bệnh chết. Đến ngày 18.2, dịch bệnh xuất hiện tại 8 hộ ở 6 xã, phường thuộc H.Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và TP.Bạc Liêu, với số lượng gia cầm chết và tiêu hủy hơn 2.200 con.VPF yêu cầu chuyển giao quyền tổ chức các giải đấu Báo Thanh niên thông tin, theo kế hoạch 14 giờ chiều mai 21.2, các lãnh đạo VPF gồm Chủ tịch Võ Quốc Thắng, các phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Nguyên Đức, Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn và Trưởng ban Kiểm soát Lê Tiến Anh sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Tổng cục TDTT để trình bày một số vấn đề liên quan đến tình hình tổ chức, điều hành các giải đấu bóng đá VN hiện nay. Điểm mấu chốt mà các nhà lãnh đạo VPF đưa ra là đề nghị Tổng cục TDTT nhanh chóng chỉ đạo VFF chuyển giao quyền tổ chức 3 giải đấu V-League, hạng nhất và Cúp QG, chứ không thể cố tình trì hoãn như hiện nay. Phía VPF cho biết thời gian qua, họ rất bức xúc vì dư luận cho rằng VPF điều hành giải đấu “chui” khi không có bất cứ văn bản pháp lý nào trong tay, trong khi tại Đại hội cổ đông cũng như sau đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có nghị quyết giao cho VPF tổ chức các giải đấu. Tuy nhiên đến nay, VFF vẫn không hoàn tất các thủ tục cụ thể cũng như bàn giao các điều kiện cần thiết. Cách làm của VFF là cố tình gây khó và đưa VPF vào thế đối mặt với những bất cập khi điều hành các giải đấu. Phía VPF cũng sẽ kiến nghị rằng tất cả những văn bản pháp quy, văn bản nào Tổng cục TDTT thấy cần trao đổi thêm thì nói rõ và sẽ điều chỉnh ngay cho phù hợp, còn những văn bản đã được thực tế thừa nhận thì phải nhanh chóng cho ban hành chứ không thể mùa giải mới mà lại áp dụng các văn bản cũ của năm 2011 theo như yêu cầu của VFF. Liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình, phía VPF sẽ khẳng định với Tổng cục TDTT cũng như trong cuộc gặp với lãnh đạo AVG (vào 10 giờ ngày mai 21.12) là họ đấu tranh đòi thay đổi những điều khoản trong hợp đồng và rút ngắn thời hạn hợp đồng mà VFF đã ký không phù hợp với AVG là vì lợi ích lâu dài của CLB và mong muốn chính đáng của người hâm mộ. Trước mắt, lãnh đạo VPF vẫn chấp hành chủ trương của Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT, nhưng vẫn tiếp tục khiếu kiện lên Thanh tra Chính phủ để đòi sự công bằng cho CLB, cho bóng đá VN. Bà Nguyễn Thanh Phượng giữ chức Chủ tịch VietCapital Bank
Báo Dân trí đưa tin, bà Nguyễn Thanh Phượng đã chính thức thay ông Đỗ Duy Hưng đứng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) sau khi đổi tên từ ngân hàng TMCP Gia Định (GiaDinhBank) sang ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank).
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Ông Hưng hiện đảm nhiệm vai trò mới là Tổng giám đốc ngân hàng này thay cho ông Lê Trung Việt. Đến nay, bà Phượng là Chủ tịch HĐQT của 4 công ty, tổ chức. Ngoài ngân hàng Bản Việt, bà còn là Chủ tịch HĐQT của 3 công ty khác là công ty quản lý quỹ Bản Việt, công ty chứng khoán Bản Việt và công ty bất động sản Bản Việt. Hiện tại, trong cơ cấu ban lãnh đạo mới của Viet Capital Bank có 3 thành viên là của công ty quản lý quỹ Bản Việt. Bên cạnh bà Phượng còn có ông Tô Hải, thành viên HĐQT và ông Phạm Anh Tú, thành viên Ban kiểm soát. Ông Hải là Tổng giám đốc công ty Chứng khoán Bản Việt, còn ông Tú là Giám đốc tài chính quỹ Bản Việt, trưởng đại diện văn phòng Hà Nội của quỹ Bản Việt. Bà Phượng tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và đã hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên nghành Quản trị tài chính của trường Đại học Quốc Gia Geneva, Thụy Sĩ. Trước đó, trong Đại hội cổ đông bất thường của GiaDinhBank ngày 3/11/2011, ngân hàng cũng đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 2.000 lên 3.000 tỷ đồng và đổi tên gọi. Đến ngày 9/1 năm nay, GiaDinhBank chính thức thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu với tên gọi mới là Ngân hàng TMCP Bản Việt hay Viet Capital Bank. Hoạt động sáp nhập này là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường tài chính Việt Nam năm vừa qua.Facebook bị nhiều hãng lớn quay lưng VTC News thông tin, thế hệ các Store đầu tiên tại Facebook trong năm vừa qua đã nếm mùi thất bại, báo cáo của chuyên trang tài chính Bloomberg.
Zuck sẽ làm như thế nào để hài lòng các cổ đông của Facebook bằng lợi nhuận? - ảnh:Business Insider
Zuck sẽ làm như thế nào để hài lòng các cổ đông của Facebook bằng lợi nhuận? - ảnh:Business Insider
Điều này có thể khiến Facebook sẽ bị ‘thất thu’, trong khi mới có nhiều lạc quan cho rằng Facebook sẽ dễ dàng kiếm được 10 tỷ USD/năm trong mỗi năm tới. GameStop, JC Penney, Nordstrom, và Gap đã mở và đóng cửa các Store (gian hàng trực tuyến) của mình trên Facebook vào năm 2011. Các Store không đem đến doanh số bán hàng tốt, trích dẫn của Bloomberg cho thấy, một công ty nên kinh doanh trên một website thương mại điện tử, thay vì kinh doanh trong cửa hàng trên Facebook. "Chúng tôi không có được lợi nhuận tốt từ thị trường Facebook, vì vậy chúng tôi đã gỡ nó (Store) xuống... Facebook là nơi để giao tiếp với khách hàng, không phải nơi để bán hàng", Ashley Sheetz - Phó chủ tịch tiếp thị và chiến lược tại GameStop nói với Bloomberg. Điều này cho thấy, vẫn có những nghi ngại về giá trị thực của Facebook sau IPO, 100 tỷ USD hay thực tế không cao đến như vậy? Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng vậy, Zynga – công ty sở hữu game Farmville, Mafia Wars và Poker đã rất thành công với Facebook và thu về hàng trăm triệu USD từ quảng cáo và bán vật phẩm game. Zynga phải trả cho Facebook 30% lợi nhuận mà họ có được từ Facebook. Facebook là một mảnh đất tiềm năng cho quảng cáo, tiếp thị với 800 triệu thành viên, thế nhưng làm thế nào để kiếm tiền một cách tối ưu lại là một câu chuyện khác.Đua xe sẽ bị tịch thu phương tiện Báo Tiền phong đưa tin, theo dự thảo Nghị định 34 sửa đổi, mức xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ tăng gấp 1,5 so với trước; phương tiện đua xe sẽ bị tịch thu.
Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn có thể bị phạt tới 10 triệu đồng. Ảnh: CT. (Nguông: giadinh.net.vn)
Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn có thể bị phạt tới 10 triệu đồng. Ảnh: CT. (Nguông: giadinh.net.vn)
Các trường hợp đua xe sẽ phải chịu mức phạt cao nhất 20 triệu đồng, nếu đua ôtô 30 triệu đồng; người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe và tịch thu phương tiện mà không phân biệt sở hữu. Người điều khiển ôtô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở sẽ bị tước giấy phép lái xe 60 ngày, giữ phương tiện 10 ngày và phải nộp phạt 15-25 triệu đồng. Nếu nồng độ cồn ở mức 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 8-10 triệu đồng, giữ giấy phép lái xe 30 ngày và giữ xe 10 ngày. Không chấp hành việc đo nồng độ cồn cũng bị phạt 5 triệu đồng, giữ xe 10 ngày, tước giấy phép lái xe 60 ngày. Các lỗi nghe điện thoại khi lái, dừng đỗ xe trong khu vực cấm bị phạt 300.000-500.000 đồng. Dự thảo cũng bổ sung điều khoản phạt người đưa hối lộ hoặc chống người thi hành công vụ tới 5 triệu đồng và thu giấy phép lái xe 60 ngày.
Triều Tiên cảnh báo sẽ pháo kích đảo Hàn Quốc
Thông tin trên Dân trí, Quân đội Triều Tiên hôm qua cảnh báo sẽ pháo kích vào các đảo Hàn Quốc, nếu cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ ngày 20/2 xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của miền Bắc.
Siêu hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington (dưới) và tàu Dokdo của Hải quân Hàn Quốc chuẩn bị tham gia cuộc tập trận chung tháng 7/2010.
Siêu hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington (dưới) và tàu Dokdo của Hải quân Hàn Quốc chuẩn bị tham gia cuộc tập trận chung tháng 7/2010.
Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đăng tải một thông cáo khuyến cáo cư dân sinh sống trên 5 hòn đảo kế cận vùng biên giới lãnh hải trong biển Hoàng Hải, nên di tản trước 9 giờ sáng ngày hôm nay, 20/2. Bình Nhưỡng còn nhắc nhở Seoul “không nên quên bài học đảo Yeonpyeong vào năm 2010”. Trong một chương trình truyền thanh từ Bình Nhưỡng, một xướng ngôn viên đe dọa rằng miền Bắc sẽ thực hiện một cuộc phản công lập tức và không nhân nhượng. Hàn Quốc thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập quân sự bằng đạn pháo từ các hòn đảo được coi là tuyến đầu gần vùng biên giới lãnh hải ngoài khơi duyên hải phía tây bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên đưa ra cảnh báo trên sau khi có tin quân đội Hàn Quốc đóng trên 5 đảo gần ranh giới trên biển đang tranh chấp với Triều Tiên sẽ tổ chức thao diễn ở khu vực. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo là hải quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức thao diễn chống tàu ngầm ở khu vực nói trên từ ngày 20- 24/02, đề phòng khả năng Triều Tiên tấn công. Tuy nhiên, theo người phát ngôn ban chỉ huy lực lượng hỗn hợp thì những lời đe doạ của Bình Nhưỡng thật ra không nhắm vào cuộc thao diễn này, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hãng tin của Seoul Yonhap dẫn lời một giới chức không nêu danh tính nói rằng Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tập trận, bất chấp lời đe dọa của Bình Nhưỡng. Ngoài cuộc tập trận trên, hai cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn khác cũng đang được dự kiến : Key Resolve (Giải pháp Chủ chốt) diễn ra từ ngày 27/02 cho đến 09/03, và Foal Eagle (Đại bàng Non) kết hợp hải, lục, không quân, sẽ được tổ chức từ ngày 01/03 đến 30/04.Xem thêm:

Hải Phong (Tổng hợp)