Hot trưa 21/2: Benitez chờ Villa-Boas bị đuổi, sao Chelsea bị lăng mạ

21/02/2012 13:50
H.Q
(GDVN) - Rafa Benitez chờ Villa-Boas mất việc, sao Chelsea bị CĐV Napoli lăng mạ, West Ham từng muốn có Fernando Torres, Inter tạ lỗi với cậu nhóc tiểu học.
1. Rafael Benitez vừa bất ngờ được tờ Daily Mail đề cập tới với tư cách là ứng cử viên cho chiếc ghế đang lung lay của Andre Villa-Boas ở Chelsea. Do Guus Hiddink, bạn thân của Roman Abramovich, đã đồng ý dẫn dắt Zenit còn Jose Mourinho thì chắc chắn chưa thể trở lại Stamford Bridge trong một sớm một chiều, Rafa Benitez trở thành sự lựa chọn ưa thích của Abramovich theo nguồn tin của Daily Mail. Lý do là bởi Benitez đã có kinh nghiệm làm việc nửa thập kỷ tại Premier League.
1. Rafael Benitez vừa bất ngờ được tờ Daily Mail đề cập tới với tư cách là ứng cử viên cho chiếc ghế đang lung lay của Andre Villa-Boas ở Chelsea. Do Guus Hiddink, bạn thân của Roman Abramovich, đã đồng ý dẫn dắt Zenit còn Jose Mourinho thì chắc chắn chưa thể trở lại Stamford Bridge trong một sớm một chiều, Rafa Benitez trở thành sự lựa chọn ưa thích của Abramovich theo nguồn tin của Daily Mail. Lý do là bởi Benitez đã có kinh nghiệm làm việc nửa thập kỷ tại Premier League.
2. Tiếp tục liên quan đến Chelsea, Didier Drogba vừa phủ nhận tin đồn rằng anh đã tự mình thực hiện phần nói chuyện khích lệ đồng đội trong giờ giải lao của trận đấu ở vòng 5 FA Cup giữa Chelsea và Birmingham. Tin đồn xuất hiện vì bức ảnh chụp cảnh Drogba bàn tán với các đồng đội ở khu vực kỹ thuật mà không có sự xuất hiện của Andre Villa-Boas. “Mọi người đang làm to một chuyện chẳng có gì đáng nói. Andre đã nói chuyện với các cầu thủ trong lúc giải lao và chúng tôi chỉ giúp đỡ ông ấy. Đó là những việc mà bản thân HLV muốn chúng tôi thực hiện”.
2. Tiếp tục liên quan đến Chelsea, Didier Drogba vừa phủ nhận tin đồn rằng anh đã tự mình thực hiện phần nói chuyện khích lệ đồng đội trong giờ giải lao của trận đấu ở vòng 5 FA Cup giữa Chelsea và Birmingham. Tin đồn xuất hiện vì bức ảnh chụp cảnh Drogba bàn tán với các đồng đội ở khu vực kỹ thuật mà không có sự xuất hiện của Andre Villa-Boas. “Mọi người đang làm to một chuyện chẳng có gì đáng nói. Andre đã nói chuyện với các cầu thủ trong lúc giải lao và chúng tôi chỉ giúp đỡ ông ấy. Đó là những việc mà bản thân HLV muốn chúng tôi thực hiện”.
3. Lại liên quan đến Chelsea, Daniel Sturridge cùng một số cầu thủ của The Blues đã trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ phân biệt màu da từ các CĐV của Napoli trước thềm trận lượt đi vòng 1/16 giữa hai đội ở Champions League. Ngay sau khi các cầu thủ đến từ London đặt chân xuống sân bay, họ đã bị các fan đội chủ nhà chửi bới và theo sát đến tận khách sạn, dùng những lời lẽ không thể khó nghe hơn nhằm vào các ngôi sao Chelsea đang dùng bữa trưa bên cửa sổ. Thất vọng hơn, lực lượng cảnh sát bảo vệ hoàn toàn không làm gì trước những lời thóa mạ đó khiến trang chủ Chelsea phải đưa ra những lời phàn nàn về hành động này.
3. Lại liên quan đến Chelsea, Daniel Sturridge cùng một số cầu thủ của The Blues đã trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ phân biệt màu da từ các CĐV của Napoli trước thềm trận lượt đi vòng 1/16 giữa hai đội ở Champions League. Ngay sau khi các cầu thủ đến từ London đặt chân xuống sân bay, họ đã bị các fan đội chủ nhà chửi bới và theo sát đến tận khách sạn, dùng những lời lẽ không thể khó nghe hơn nhằm vào các ngôi sao Chelsea đang dùng bữa trưa bên cửa sổ. Thất vọng hơn, lực lượng cảnh sát bảo vệ hoàn toàn không làm gì trước những lời thóa mạ đó khiến trang chủ Chelsea phải đưa ra những lời phàn nàn về hành động này.
4. Arsenal đã bắt đầu chật vật đi những bước đầu tiên trong việc thuyết phục đội trưởng và cũng là chân sút chủ lực Robin Van Persie ký vào bản hợp đồng mới. Họ đang tính tới phương án phá vỡ cột mốc 100.000 bảng/tuần để “trói” tuyển thủ người Hà Lan vào một bản hợp đồng 4 năm. Mặc dù vậy xem ra Van Persie vẫn sẽ cố chờ tới khi hết mùa giải để xem Arsenal có được dự Champions League mùa sau hay không trước khi quyết định.
4. Arsenal đã bắt đầu chật vật đi những bước đầu tiên trong việc thuyết phục đội trưởng và cũng là chân sút chủ lực Robin Van Persie ký vào bản hợp đồng mới. Họ đang tính tới phương án phá vỡ cột mốc 100.000 bảng/tuần để “trói” tuyển thủ người Hà Lan vào một bản hợp đồng 4 năm. Mặc dù vậy xem ra Van Persie vẫn sẽ cố chờ tới khi hết mùa giải để xem Arsenal có được dự Champions League mùa sau hay không trước khi quyết định.
5. West Ham trong tháng 1 vừa rồi đã tìm cách chiêu mộ Fernando Torres, theo tiết lộ của đồng sở hữu CLB ong David Sullivan. Mong muốn của CLB đã rớt hạng mùa trước này là tận dụng Torres trong 1 tháng để anh vừa giúp The Hammers vừa tìm lại bản năng phá lưới trước kia. Chelsea đã nói không, nhưng cũng không trả lời thẳng thừng mà chỉ nói rằng đề nghị này là “không đúng lúc”.
5. West Ham trong tháng 1 vừa rồi đã tìm cách chiêu mộ Fernando Torres, theo tiết lộ của đồng sở hữu CLB ong David Sullivan. Mong muốn của CLB đã rớt hạng mùa trước này là tận dụng Torres trong 1 tháng để anh vừa giúp The Hammers vừa tìm lại bản năng phá lưới trước kia. Chelsea đã nói không, nhưng cũng không trả lời thẳng thừng mà chỉ nói rằng đề nghị này là “không đúng lúc”.
6. Wesley Sneijder đã từ chối một thỏa thuận khá hậu hĩnh đến từ ông lớn của nước Nga Zenit. HLV trưởng của Zenit, cựu HLV AS Roma Luciano Spalletti đã đưa ra một đề nghị hết sức hời với Sneijder khiến anh phải thừa nhận rằng “rất khó để từ chối một lời mời hấp dẫn như thế”. Tuy nhiên tiền vệ người Hà Lan cho hay đây chưa phải là thời điểm tốt nhất để anh rời khỏi Inter”.
6. Wesley Sneijder đã từ chối một thỏa thuận khá hậu hĩnh đến từ ông lớn của nước Nga Zenit. HLV trưởng của Zenit, cựu HLV AS Roma Luciano Spalletti đã đưa ra một đề nghị hết sức hời với Sneijder khiến anh phải thừa nhận rằng “rất khó để từ chối một lời mời hấp dẫn như thế”. Tuy nhiên tiền vệ người Hà Lan cho hay đây chưa phải là thời điểm tốt nhất để anh rời khỏi Inter”.
7. Nói đến Inter, họ vừa có một hành động hết sức đặc biệt là tặng áo cho một cậu bé 9 tuổi có tên Filippo. Filippo là CĐV của Inter từ trước khi họ có cú ăn ba lịch sử năm 2010. Tuy nhiên phong độ kém cỏi trong 18 tháng qua của Nerazzurri đã khiến cậu bị bạn bè chế nhạo và bắt nạt ở trường, khiến cậu đã mang tới một tấm biểu ngữ có dòng chữ “Các chú làm ơn có thể chiến thắng được không? Nếu không cháu sẽ bị chê cười ở trường. Cảm ơn các chú, Filippo” trong lúc các cầu thủ áo sọc Xanh – Đen thua 0-3 trước Bologna. Để tạ lỗi, đích thân chủ tịch Massimo Moratti mời gia đình Filippo tới thăm CLB và cậu nhóc được đội trưởng Javier Zanetti tặng chiếc áo kỷ niệm.
7. Nói đến Inter, họ vừa có một hành động hết sức đặc biệt là tặng áo cho một cậu bé 9 tuổi có tên Filippo. Filippo là CĐV của Inter từ trước khi họ có cú ăn ba lịch sử năm 2010. Tuy nhiên phong độ kém cỏi trong 18 tháng qua của Nerazzurri đã khiến cậu bị bạn bè chế nhạo và bắt nạt ở trường, khiến cậu đã mang tới một tấm biểu ngữ có dòng chữ “Các chú làm ơn có thể chiến thắng được không? Nếu không cháu sẽ bị chê cười ở trường. Cảm ơn các chú, Filippo” trong lúc các cầu thủ áo sọc Xanh – Đen thua 0-3 trước Bologna. Để tạ lỗi, đích thân chủ tịch Massimo Moratti mời gia đình Filippo tới thăm CLB và cậu nhóc được đội trưởng Javier Zanetti tặng chiếc áo kỷ niệm.
H.Q