Từ “trùm” buôn vàng, chuyển sang bắt người đòi nợ

03/06/2011 11:08
(GDVN) - Ngày 3/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng.

(GDVN) - Tuấn Anh cho rằng trước khi bị hủy giao dịch, số tiền trong tài khoản của y phải là 28.000 USD, nên đã bàn với đồng bọn lừa chị Hà ra Hà Nội để bắt chi trả tiền.

Ngày 3/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, trú ở ngõ 36, Phương Liệt, quận Thanh Xuân); Nguyễn Đức Thắng (SN 1978, trú ở ngách 91/3 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) và Phạm Quang Huy (SN 1986, trú ở ngõ 36, Phương Liệt, Thanh Xuân).

Cơ quan CSĐT cho biết, bước đầu các đối tượng đã khai nhận: tháng 12/2010, Tuấn Anh đã thông qua công ty của chị Phan Thị Thu Hà (SN 1982, trú Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh) mở tài khoản có giá trị 10.000 USD để giao dịch vàng tại Công ty ES teem Capital, có trụ sở tại Singapore. Đến tháng 3/2011, tài khoản của Tuấn Anh được lãi 1.400 USD và Tuấn Anh đưa thêm vào tài khoản 9.000 USD, nâng tổng số tiền trong tài khoản là 20.400 USD để tiếp tục kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, do không đúng quy trình nên tài khoản bị khóa. Chị Hà đã điện cho Công ty ty ES teem Capital trả lại cho Tuấn Anh 20.400 USD và hủy tài khoản giao dịch.

Tuấn Anh cho rằng, trước khi bị hủy giao dịch, số tiền trong tài khoản của y phải là 28.000 USD, nên đã bàn với Thắng, Huy và Trần Thị Hồng Na (SN 1980, trú ở tập thể Công ty khảo sát điện 1, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thu Hương (SN 1982, Thanh Xuân, Hà Nội) lừa chị Hà ra Hà Nội để bắt chi trả tiền.

Hồi 14h ngày 30/5, các đối tượng đã bắt chị Hà đến quán cà phê số 340 đường Giải Phóng, quận Hoàng mai. Tại đây các đối tượng đã bắt chị Hà phải đưa cho 500 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày, nhóm Tuấn Anh nhận đủ tiền và thả chị Hà về.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Phúc Hưng