Đi thi, nữ sinh bị "fan cuồng" đâm liên tiếp 3 nhát

03/06/2011 12:02
Theo lời mẹ nạn nhân, trước đó, Việt nhắn tin vào máy điện thoại của Tâm và mẹ Tâm dọa giết Tâm. Tuy nhiên, vì chủ quan, không tin Việt có hành động côn đồ...
Theo lời mẹ nạn nhân, trước đó, Việt nhắn tin vào máy điện thoại của Tâm và mẹ Tâm dọa giết Tâm. Tuy nhiên, vì chủ quan, không tin Việt có hành động côn đồ nên Tâm, cũng như người nhà, không đề phòng.
Lúc 6h30 sáng nay (3/6), một thí sinh nữ bị đâm trọng thương khi đang trên đường đến điểm thi. Nạn nhân là Trương Thị Thu Tâm (SN 1991), ngụ tại khu phố Khánh Sơn, thị trấn Khánh hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận).
Tâm bị tên Huỳnh Quốc Việt (SN 1979, ngụ tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) dùng dao đâm ba nhát.
Em Tâm đang được các bác sĩ Bệnh viện Ninh Thuận phẫu thuật.
Em Tâm đang được các bác sĩ Bệnh viện Ninh Thuận phẫu thuật.
Theo lời người nhà nạn nhân, Huỳnh Quốc Việt, dù đã có vợ (hiện đã ly dị), những vẫn tán tỉnh Tâm một thời gian dài nhưng không được chấp nhận. Việt từng đe dọa “nếu không được chấp nhận tình cảm, hắn sẽ giết Tâm và chấp nhận đi ở tù".
Theo lời mẹ nạn nhân, trước đó, Việt nhắn tin vào máy điện thoại của Tâm và mẹ Tâm dọa giết Tâm. Tuy nhiên, vì chủ quan, không tin Việt có hành động côn đồ nên Tâm, cũng như người nhà, không đề phòng.
Sáng nay, 3/6, khi đang chạy xe máy từ nhà đến điểm thi ở hội đồng thi Trần Phú (Phan Rang - Tháp Chàm), đoạn giao nhau giữa Ngô Gia Tự - Trần Quang Diệu, Tâm bị tên Việt dùng xe máy đuổi kịp. Hắn đâm đổ xe của Tâm. Tâm liền bỏ chạy vào quán ăn Cây Sung trên đường Trần Quang Diệu trốn. Tên Việt đuổi kịp, dùng dao đâm Tâm. Ngay sau đó, hắn bị chủ quán bắt giữ, giao cho công an.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận - nơi nạn nhân được đưa đến cấp cứu - cho biết, Tâm bị máu tràn màng phổi, đang được các y, bác sĩ tiến hành phẩu thuật cấp cứu.
Theo Tiền phong