Nóng chiều 22/2: Tiến cử ông Mai Đức Chung làm HLV trưởng ĐT Việt Nam

22/02/2012 14:41
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Tiến cử ông Mai Đức Chung làm HLV trưởng ĐT Việt Nam. Hiệu trưởng 4 năm không dạy vẫn lĩnh lương... là những thông tin nóng chiều 22/2.
Tiến cử ông Mai Đức Chung làm HLV trưởng ĐT Việt Nam

Báo Bóng đá đưa tin, Hội nghị BCH VFF nhiệm kỳ VI sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28/2 tới. Hội nghị sẽ thông qua rất nhiều quyết sách quan trọng như bầu Tổng Thư ký mới hay chọn HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.
HLV Mai Đức Chung hướng dẫn đội U19 Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng
HLV Mai Đức Chung hướng dẫn đội U19 Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng
Tại Hội nghị BCH VFF lần này, rất nhiều những công việc quan trọng của bóng đá nước nhà sẽ được bàn thảo, lấy ý kiến thông qua. Trong đó, BCH VFF sẽ sửa đổi và thông qua Quy chế bóng đá chuyên nghiệp năm 2012. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để điều chỉnh các hoạt động bóng đá nước nhà trong năm 2012. 
Bên cạnh đó, BCH sẽ cho ý kiến về chức danh TTK mới của VFF. Theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Thường trực VFF đã xác định được một số ứng viên sáng giá cho vị trí TTK là các ông: Phạm Ngọc Viễn, Dương Nghiệp Khôi, Phan Anh Tú, Ngô Lê Bằng.
Hiện Hội đồng HLV quốc gia đã họp bàn và đưa ra những tiêu chí lựa chọn HLV trưởng ĐTQG. Dựa trên những tiêu chí đó, cộng với việc đã tham khảo ý kiến của các ứng viên, Hội đồng HLV quốc gia đã đề nghị VFF chọn ông Mai Đức Chung làm HLV trưởng ĐTQG. Nếu được Hội nghị BCH VFF thông qua, các bộ phận chức năng sẽ tiến hành thương thảo hợp đồng để sớm tổ chức lễ ra mắt HLV trưởng ĐTQG.
Giá thuê bất động sản Hà Nội thuộc top đắt nhất châu Á.

Nguồn tin VTC News cho hay, theo bảng xếp hạng những thành phố có giá thuê căn hộ 3 phòng ngủ đắt nhất châu Á năm 2011 mới được ECA International công bố, Hà Nội đứng vị trí 13 còn TP.HCM đứng vị trí 12.

ECA International vừa công bố bảng xếp hạng các thành phố có giá thuê căn hộ gồm 3 phòng  ngủ đắt nhất thế giới và châu Á năm 2011. Theo bảng này, Thủ đô Hà Nội đứng ở vị trí 13 châu Á và đứng vị trí 53 của thế giới. Còn TP.HCM đứng ở vị trí 12 châu Á và 52 thế giới.

Ảnh minh họa: Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội (VTC News).
Ảnh minh họa: Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội (VTC News).
Trong khi đó, trong bảng xếp hạng năm 2010, Hà Nội đứng vị trí thứ 11 còn TP.HCM đứng vị trí thứ 9 châu Á. Còn, nếu theo bảng xếp hạng thế giới, Hà Nội đứng vị trí thứ 42 còn TP.HCM đứng vị trí thứ 33.
Thông tin trên VnExpress, một số giáo viên THPT Nghi Lộc 3 (xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) tố cáo, theo quy định của Bộ GD&ĐT, hiệu trưởng các trường phải đứng lớp 2 tiết một tuần và được phụ cấp 30% so với tổng số lương. Nhưng từ học kỳ 2 năm 2007 đến tháng 9/2011, hiệu trưởng Võ Thanh Hoa không dạy vẫn nhận tiền đứng lớp.

Ngoài ra, tháng 8/2009 cô Đinh Thị Bé xin nghỉ sinh 4 tháng nhưng 18 tháng sau giáo viên này vẫn vắng mặt. Mặc dù vậy, suốt thời gian này cô Bé vẫn có tên trong bảng lương của trường, hàng năm vẫn được xếp loại "hoàn thành nhiệm vụ".

Theo thanh tra Sở, trong 18 tháng cô Bé nghỉ dạy, tổng số lương đã chi trả là 63,5 triệu đồng, nhưng giáo viên này mới chỉ được lĩnh 16,5 triệu đồng, số còn lại được ông hiệu trưởng chỉ đạo giữ dùng vào mục đích khác.

Trường THPT Nghi Lộc 3, nơi xảy ra sai phạm của ông hiệu trưởng. Ảnh: Nguyên Khoa.
Trường THPT Nghi Lộc 3, nơi xảy ra sai phạm của ông hiệu trưởng. Ảnh: Nguyên Khoa.

Cuối năm 2011, Đoàn thanh tra đã đề nghị nhà trường thu hồi số tiền sai quy định, đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo kiểm điểm và có hình thức kỷ luật thật nghiêm đối với những sai phạm của lãnh đạo trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Thanh Hoa vì vi phạm công tác quản lý nhà trường.
Giả danh “Phó tổng biên tập” lừa đảo chiếm đạo tài sản

Vietnamnet đưa tin, công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Hoàng Thị Hường (SN 1977, HKTT tại xóm 2, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự xưng danh là Phó Tổng biên tập một tờ báo tuần, thân thiết với nhiều “víp”, có khả năng “chạy” vào các trường cảnh sát, an ninh, Hường đã khiến nhiều người nhẹ dạ mắc bẫy.

Nhiều nạn nhân của Hường đã đến cơ quan công an trình báo sau khi biết mình bị lừa.

Hoàng Thị Hường tại cơ quan công an.
Hoàng Thị Hường tại cơ quan công an.
Khám xét nhà Hường, Công an quận Đống Đa thu được nhiều tài liệu chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hường.
Trong đó, có gần 70 bộ hồ sơ các loại của các bị hại gửi cho Hường; nhiều hồ sơ xin chuyển công tác từ các tỉnh về Hà Nội; thậm chí có nhiều hồ sơ xin vào các ngân hàng như: Dầu Khí, Công Thương,… và xin vào các bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Xanh Pôn, Đống Đa…; ngoài ra còn có hồ sơ xin vào Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Cục văn thư…

Theo lời khai ban đầu của Hường, dù không có công ăn việc làm, không có khả năng xin việc hoặc “chạy” trường, nhưng Hường đã tự giới thiệu mình là Phó Tổng biên tập của một đầu báo tuần để dụ các nạn nhân vào bẫy.
Bệnh nhân tay chân miệng tăng cao đột ngột
Thông tin trên Thanh niên Online, tình hình dịch tay chân miệng (TCM) đang xuất hiện tại các tỉnh, thành miền Trung với lưu lượng bệnh nhân tăng cao đột ngột trong tháng 2.2012 đã khiến Trung tâm Sản - Nhi Đà Nẵng quá tải.

Trong buổi sáng ngày 21.2, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, khoa Y học nhiệt đới (thuộc Trung tâm Sản - Nhi Đà Nẵng) đang điều trị 107 bệnh nhân, trong khi đó bệnh nhân đến khám với những triệu chứng của bệnh TCM vẫn ùn ùn kéo đến.

Chỉ trong vòng 4-5 giờ đồng hồ, đã có 20 ca bệnh nhi có triệu chứng TCM cần nhập viện.

Chỉ có 25 giường bệnh theo đúng chỉ tiêu trước đây của khoa Y học nhiệt đới, nhưng bây giờ số bệnh nhân đã gấp 4 lần. Vì vậy, trung tâm đã phải kê thêm 45 giường san sát nhau trong phòng và 50 giường xếp ngoài hành lang cho các bệnh nhân nằm điều trị.

Nhiều bệnh nhân phải ngồi chờ có giường trống.
Nhiều bệnh nhân phải ngồi chờ có giường trống.
Đến hơn 11 giờ 30 giờ cùng ngày, trước phòng Khám và nhận bệnh của khoa Y học nhiệt đới của trung tâm này, vẫn rất đông người bồng con, cháu chờ đến lượt khám và làm thủ tục nhập viện.

Sở dĩ Trung tâm Sản - Nhi Đà Nẵng gặp phải tình trạng quá tải trên, là do hầu hết bệnh nhi từ các tỉnh thành lân cận mắc TCM đều đổ dồn về bệnh viện này, gây nên tình trạng bệnh nhân vượt quá số giường bệnh; số bác sĩ và y tá đã phải tăng cường lực lượng.
Vợ chồng đại úy trốn nợ 30 tỷ đồng.
Thông tin trên báo Tiền phong, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 (Cà Mau) vừa ra quyết định truy nã đại úy Lâm Quyết Thắng, nguyên đại đội trưởng thiết giáp thuộc Bộ chỉ huy quân sự Cà Mau và vợ là bà Thái Thị Hồng Diễm, nhân viên Bộ chỉ huy quân sự Cà Mau.

Trước đó, đại úy Thắng xin nghỉ phép từ ngày 2 đến 25-10-2011 tại TP Cần Thơ nhưng không quay trở lại. Theo đơn đơn tố cáo gửi đến Bộ chỉ huy quân sự Cà Mau, vợ chồng ông Thắng đã vay nợ gần 30 tỷ đồng.

Xem thêm:

Hải Phong (tổng hợp)