Tham mưu trưởng Liên quân Pháp thăm Đà Nẵng

23/02/2012 12:37
Theo QĐND
Sáng 22/2, Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô (Eduard Guillaud), Tham mưu trưởng Liên quân Cộng hòa Pháp cùng đoàn đã tới thăm thành phố Đà Nẵng ....

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 22/2, Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô (Eduard Guillaud), Tham mưu trưởng Liên quân Cộng hòa Pháp cùng đoàn đã tới thăm thành phố Đà Nẵng và một số đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô duyệt Đội danh dự Quân khu 5.
Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô duyệt Đội danh dự Quân khu 5.

Tại Quân khu 5, Thiếu tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu đã chủ trì lễ đón Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu, Thiếu tướng Lê Chiêm đã thông báo sơ bộ tình hình lực lượng vũ trang quân khu và bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa quân đội hai nước nói chung, lực lượng vũ trang quân khu nói riêng tiếp tục phát triển dựa trên cơ sở hòa bình, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

Ngài đô đốc đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình, trọng thị của Quân khu 5 và ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 5 qua các thời kỳ.

Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô chào cán bộ chỉ huy Vùng 3 Hải quân
Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô chào cán bộ chỉ huy Vùng 3 Hải quân

Tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại tá Ngô Sĩ Quyết, Tư lệnh Vùng 3 đã chủ trì lễ đón ngài Đô đốc và đoàn.

Đại tá Ngô Sĩ Quyết đã giới thiệu về Vùng 3 hải quân và một số đặc điểm, tình hình trên khu vực biển đảo mà đơn vị đảm nhiệm quản lý.

Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô đánh giá cao sự phát triển của hải quân Việt Nam và bày tỏ tin tưởng sức mạnh của hải quân Việt Nam nằm ở tinh thần chiến sĩ và sự huấn luyện chính quy, tinh nhuệ.

Ngài Đô đốc cho biết, khoảng một tháng tới, một tàu chiến hiện đại của hải quân Pháp sẽ ghé thăm, giao lưu với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Đô đốc Ê-đu-ác Ghi-ô và đoàn đã tới thăm Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và Bảo tàng Chăm tại thành phố Đà Nẵng.

Theo QĐND