Giải cứu một bé trai trong căn nhà 4 tầng bốc cháy

23/02/2012 14:50
T.B
(GDVN) -Người dân và lực lượng công an phường đã đập cửa sau trên lầu 2 của căn nhà 4 tầng đang bốc cháy cứu một nam thiếu niên 16 tuổi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 23/2 tại số 7 (đường Trần Quý, phường 4, quận 11, TP.HCM). Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy góc phía trong tầng trệt của căn nhà. Do nhà chuyên kinh doanh các loại vật liệu dễ cháy như keo, mút xốp, da giầy, keo dán... nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo cột khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà.

Hiện trường vụ cháy nhà
Hiện trường vụ cháy nhà

Lúc này, tại lầu 2 của ngôi nhà có một nam thiếu niên 16 tuổi đang bị mắt kẹt, ngọn lửa bao trùm khiến người dân không thể tiếp cận để cứu cháu bé. Lực lượng công an phường 4 phối hợp với lực lượng dân phòng dùng thang trèo lên cửa sau lầu 2 của ngôi nhà, phá cửa cứu bé trai ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó lực lượng công an PCCC quận 11 huy động 5 xe cứu hỏa cùng gần 50 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 13h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ tài sản ở lầu trệt và lầu 1 của căn nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện.

T.B