Kinh hoàng các vụ tai nạn trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam (P2)

24/02/2012 05:00
Thành Chung (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Các vụ tai nạn với không ít cái chết thương tâm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn lao động trong các công trường xây dựng hiện nay.
Lúc 14 giờ 40 phút ngày 6-8/2009, trong lúc đang tháo dỡ nhà số 557 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9-TPHCM, một bức tường đã đổ sập đè chết một công nhân.
Lúc 14 giờ 40 phút ngày 6-8/2009, trong lúc đang tháo dỡ nhà số 557 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9-TPHCM, một bức tường đã đổ sập đè chết một công nhân.
Lúc 15h chiều 19/12/2009 tại đường 19, khu phố Thống Nhất, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ sập căn nhà 5 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện khiến 3 người chết và 9 người bị thương nặng.
Lúc 15h chiều 19/12/2009 tại đường 19, khu phố Thống Nhất, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ sập căn nhà 5 tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện khiến 3 người chết và 9 người
bị thương nặng.
Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 16 giờ chiều 25-11- 2011 tại công trình dự án Thảo Điền Pearl làm chết tại chỗ một nam công nhân.
Vụ tai nạn lao động xảy ra lúc 16 giờ chiều 25-11- 2011 tại công trình dự án Thảo Điền Pearl làm chết tại chỗ một nam công nhân.
Vào khoảng 17 giờ ngày 30/7/2010, tại số nhà 73 Trương Quang Trọng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ sập sàn bê tông làm 1 người chết và 5 người khác bị thương nặng.
Vào khoảng 17 giờ ngày 30/7/2010, tại số nhà 73 Trương Quang Trọng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ sập sàn bê tông làm 1 người chết và 5 người khác bị thương nặng.
Lúc 13 giờ 45 phút chiều nay, 10-7-2010, tại công trình xây dựng nhà số 47 Ngô Quyền, KP.2, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM xảy ra một vụ tai nạn lao động làm chết tại chỗ một công nhân.
Lúc 13 giờ 45 phút chiều nay, 10-7-2010, tại công trình xây dựng nhà số 47 Ngô Quyền, KP.2, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM xảy ra một vụ tai nạn lao động làm chết tại chỗ một công nhân.
Khoảng 9h30 sáng nay, 15/4/2011, một vụ tai nạn đã xảy ra tại công trình Khu hỗn hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Tân Triều CT5 - Khu đô thị mới Xa La (thuộc địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), khiến một công nhân tử nạn.
Khoảng 9h30 sáng nay, 15/4/2011, một vụ tai nạn đã xảy ra tại công trình Khu hỗn hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Tân Triều CT5 - Khu đô thị mới Xa La (thuộc địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), khiến một công nhân tử nạn.
Vụ tai nạn lao động (TNLĐ) dẫn đến chết người tại công trình đang xây dựng ở số 53-55 phố Nhân Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội), xảy ra vào lúc 7h30 sáng 4-8-2011
Vụ tai nạn lao động (TNLĐ) dẫn đến chết người tại công trình đang xây dựng ở số 53-55 phố Nhân Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội), xảy ra vào lúc 7h30 sáng 4-8-2011
Sáng 15-10/2011 tại ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ (TP.HCM), một tòa nhà đang xây dựng cao ba tầng bất ngờ đổ ập. 11/16 công nhân đang thi công đã bị tường gạch rơi lên người bị thương nặng phải cấp cứu.
Sáng 15-10/2011 tại ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ (TP.HCM), một tòa nhà đang xây dựng cao ba tầng bất ngờ đổ ập. 11/16 công nhân đang thi công đã bị tường gạch rơi lên người bị thương nặng phải cấp cứu.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ ngày 6-1-2012 tại công trình xây dựng cổng chào tỉnh Bình Dương trên Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) làm ông Lê Hồng Hoàng (SN 1971, quê Bình Phước) tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ ngày 6-1-2012 tại công trình xây dựng cổng chào tỉnh Bình Dương trên Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) làm ông Lê Hồng Hoàng (SN 1971, quê Bình Phước) tử vong.
Ngày 17/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường thi công Thủy điện Suối Sập 1, thuộc địa bàn xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La), làm ít nhất 8 công nhân chết và mất tích.
Ngày 17/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường thi công Thủy điện Suối Sập 1, thuộc địa bàn xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La), làm ít nhất 8 công nhân chết và mất tích.
Khoảng 16h chiều 14/11/2009, tại công trình tòa cao ốc A&B Tower, cạnh khách sạn 5 sao New World, quận 1, TP HCM, một công nhân đang thi công ở tầng 11 đã bị rơi xuống, chết tại chỗ.
Khoảng 16h chiều 14/11/2009, tại công trình tòa cao ốc A&B Tower, cạnh khách sạn 5 sao New World, quận 1, TP HCM, một công nhân đang thi công ở tầng 11 đã bị rơi xuống, chết tại chỗ.
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/11/2011, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (đường Pasteur, quận Hải Châu), khiến một công nhân thiệt mạng.
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/11/2011, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng Trụ sở Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng (đường Pasteur, quận Hải Châu), khiến một công nhân thiệt mạng.
Vụ tai nạn lao động xảy ra sáng 9/3/2010, tại toà nhà 28 tầng trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Một nam công nhân lắp điện trượt chân khỏi giàn giáo rơi xuống đất tử vong.
Vụ tai nạn lao động xảy ra sáng 9/3/2010, tại toà nhà 28 tầng trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Một nam công nhân lắp điện trượt chân khỏi giàn giáo rơi xuống đất tử vong.
Trong khi đang phá dỡ một ngôi nhà tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vào trưa ngày 10/11/2011 thì bất ngờ một bức tường đổ ập xuống đè lên 5 người. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng.
Trong khi đang phá dỡ một ngôi nhà tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vào trưa ngày 10/11/2011 thì bất ngờ một bức tường đổ ập xuống đè lên 5 người. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương nặng.
Do bất cẩn một cán bộ xây dựng của Công ty cổ phần và phát triển đầu tư Investco đã trượt ngã khỏi giàn giáo và tử vong sau đó khoảng 30 phút tại công trình xây dựng Bệnh viện ĐH Y dược, quận 5, TP HCM, chiều 22/10/2008.
Do bất cẩn một cán bộ xây dựng của Công ty cổ phần và phát triển đầu tư Investco đã trượt ngã khỏi giàn giáo và tử vong sau đó khoảng 30 phút tại công trình xây dựng Bệnh viện ĐH Y dược, quận 5, TP HCM, chiều 22/10/2008.
Lúc 16g 45 phút ngày 15-9-2009, Trường mầm non xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang xây dựng thì bất ngờ mái trên tầng hai của trường sập đổ khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng. Những người này đều là thợ xây
Lúc 16g 45 phút ngày 15-9-2009, Trường mầm non xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang xây dựng thì bất ngờ mái trên tầng hai của trường sập đổ khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng. Những người này đều là thợ xây

Thành Chung (tổng hợp từ Internet)