Nóng tối 23.2: Sẽ thu phí đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương từ 25/2

23/02/2012 20:18
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Thu phí đường cao tốc Tp. HCM - Trung Lương từ 25/2, bắt được cá Rồng 50kg trên sông Hậu, cựu nữ tổng thống Philippines hầu tòa... là tin nóng tối 23.2
8 giờ ngày 25-2, thu phí đường cao tốc TPHCM – Trung Lương
Tờ Người lao động Online đưa tin, trong cuộc họp báo sáng 23.2, ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long khẳng định sẽ thu phí đường cao tốc TpHCM – Trung Lương.
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long khẳng định sẽ thu phí đường cao tốc TpHCM – Trung Lương (ảnh: Internet).
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long khẳng định sẽ thu phí đường cao tốc TpHCM – Trung Lương  (ảnh: Internet).

Công ty TNHH Một thành viên Quản lí và Sửa chữa Cầu đường 175 (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long) sẽ đảm nhiệm việc thu phí.

Trên tuyến cao tốc có 4 trạm thu phí, gồm hai trạm chính Chợ Đệm (đầu tuyến) và Thân Cửu Nghĩa (cuối tuyến), hai trạm phụ Bến Lức và Tân An. Tổng cộng có 17 cửa ra và 13 cửa vào.
Hà Nội: Đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ
Thông tin trên báo Hà nội mới Online, Quốc hội cần xem xét, chỉnh sửa dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) sao cho phù hợp, vì lợi ích chung của người lao động, người sử dụng lao động, đảm bảo sự tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt phù hợp với công ước và thông lệ quốc tế mà Việt Nam tham gia. 
Các ý kiến đều nhất trí cho rằng thời gian nghỉ 6 tháng là phụ hợp. Ảnh minh họa: Internet
Các ý kiến đều nhất trí cho rằng thời gian nghỉ 6 tháng là phụ hợp. Ảnh minh họa: Internet
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) do Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tổ chức sáng nay 23-2 với sự tham dự của nhiều sở, ngành liên quan, các chuyên gia và những nhà nghiên cứu luật. Liên quan tới nội dung tăng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, các ý kiến đều nhất trí cho rằng thời gian nghỉ 6 tháng là phụ hợp với đa số nguyện vọng của chị em và bảo đảm sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Luật cũng nên quy định riêng trường hợp nghỉ thai sản cho lao động nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... 
Đề nghị cách chức một trưởng phòng NN-PTNT "đục khoét" dự án
Thông tin trên Thanh niên Online, ngày 23.2, tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Đăng Ký - Trưởng phòng NN-PTNT H.Hồng Dân; đồng thời đề nghị UBND H.Hồng Dân ra quyết định cách chức trưởng phòng đối với ông Ký.

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân, ông Ký có nhiều sai phạm khi kê khống hai hợp đồng chuyển giao khoa học sản xuất giống nông nghiệp của một trường đại học với H.Hồng Dân.

Hai dự án có giá trị hợp đồng 950 triệu đồng nhưng ông Ký đã kê khống trên 1 tỉ đồng. Không những thế, ông Ký còn đặt vấn đề, gợi ý với nhân viên trường đại học là nâng giá trị hợp đồng để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của nhà nước.
Bắt được cá Rồng 50 kg trên sông Hậu
Báo Tin tức đưa tin, hai người dân (ngụ huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã bắt được con cá Rồng nặng gần 50 kg, dài gần 1,7 mét trên sông Hậu, đoạn gần khu vực công viên bến Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vào 23 giờ đêm 22/2. 
Cá rồng "khủng" được bắt trên sông Hậu. Ảnh: Dân trí
Cá rồng "khủng" được bắt trên sông Hậu. Ảnh: Dân trí
Sau khi bắt được cá Rồng “khủng”, do không biết đây là loại cá cảnh quý, có giá trị kinh tế cao nên hai người dân đã đánh chết cá và tấp ghe vào chợ xóm Chài (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) để bán. 

Khoảng 10 giờ ngày 23/2, theo yêu cầu của nhiều người dân, Ban quản lý Miếu Bà Chúa Xứ xóm Chài đã mang cá Rồng đi chôn.
Đắk Lắk: Bắt quả tang Phó Chủ tịch UBND xã nhận hối lộ
Báo Công lý đưa tin, sáng 23-2, Công an Huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có văn bản chính thức đề nghị UBND huyện Ea H’Leo ra quyết định đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tir đối với ông Lê Thành Quyết để phục vụ công tác điều tra. 
Trước đó, ngày 19-2, tại quán cà phê Thềm Xưa, thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Ea Drăng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đã bắt quả tang Lê Thành Quyết đang nhận 2,3 triệu đồng của ông Nguyễn Phú Tài, thường trú tại thị xã Buôn Hồ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Quyết nhận tiền là để giúp ông Tài vận chuyển trụ tiêu đi qua địa bàn xã Ea Tir mà không bị các lực lượng chức năng ngăn chặn, kiểm tra.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thịt gà, vịt giữ giá bất chấp dịch cúm gia cầm

Tờ Infonet đưa tin, dịch cúm gia cầm bùng phát ở một vài địa phương không tác động mạnh đến thị trường thịt gia cầm. Giá bán vẫn giữ ở mức cao, cả người bán và người mua đều thờ ơ.

Thịt gà, vịt vỉa hè không dấu kiểm dịch vẫn đắt khách. Ảnh: PT
Thịt gà, vịt vỉa hè không dấu kiểm dịch vẫn đắt khách. Ảnh: PT
Mặc dù thời gian gần đây, dịch cúm đã bắt đầu bùng phát trở lại, tuy nhiên, giá mặt hàng thực phẩm này vẫn ở mức cao, lượng hàng tiêu thụ không giảm.
Dịch sốt virút cấp tính bùng phát tại Tây Phi
Thông tin trên TTXVN, một đợt dịch sốt virút cấp tính đã bùng phát tại 12/36 bang của Nigiêria trong suốt 6 tuần qua, cướp đi sinh mạng của 40 người. Hiện số người mắc căn bệnh này đang tăng nhanh.
Ông Henry Akpan, người đứng đầu cơ quan dịch tễ Bộ Y tế Nigiêria, cho biết hiện trong số 397 trường hợp nghi bị nhiễm virút sốt cấp tính đã có 87 trường hợp được xác định dương tính. 
Dịch sốt virút cấp tính là căn bệnh phổ biến tại các nước nhiệt đới châu Phi như Xiêra Lêôn, Libêria, Ghinê và Xênêgan. Người bị mắc bệnh có triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau họng, suy kiệt sức khỏe nhanh và dẫn đến tử vong. Tháng 8/2011, tại khu vực Tây Phi, đã có hơn 500.000 người, trong đó có nhiều trẻ em, nhiễm căn bệnh nguy hiểm này.
Cựu nữ tổng thống Philippines hầu tòa

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 23-2, cựu tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã ra tòa lần đầu tiên với cáo buộc gian lận trong bầu cử.

Bà Arroyo đối mặt với mức án tối đa là chung thân nếu bị kết luận có tội gian lận cùng ông Andal Ampatuan Sr. trong một cuộc bầu cử thượng viện năm 2007.

Bà Arroyo được cảnh sát áp giải tới tòa ngày 23/2 - Ảnh: Reuters
Bà Arroyo được cảnh sát áp giải tới tòa ngày 23/2 - Ảnh: Reuters
 Ngoài vụ gian lận bầu cử, vào tháng 12 bà Arroyo cũng bị truy tố tội danh hình sự thứ hai liên quan tới một hợp đồng viễn thông trị giá 330 triệu USD cùng một công ty Trung Quốc. Bà và chồng bị cáo buộc đã nhận những khoản lại quả lớn từ hợp đồng này.
Hải Phong (tổng hợp)