Nghệ An: Buồn chuyện gia đình, học sinh lớp 8 treo cổ tự vẫn

24/02/2012 13:52
Xuân Hòa
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30' ngày 23/2/2012, tại gia đình chị Hoàng Thị Tuyết (xóm 5, xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An).
Nạn nhân được xác định là em Đặng Quang N. (SN 1998, hiện đang là học sinh lớp 8C, trường THCS xã Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An). 

Theo gia đình em N, sau khi ăn cơm tối xong, do trời đã tối mà vẫn không thấy N về nên mọi người lo lắng và đổ xô đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm, ông Đặng Quang Hảo (bác ruột của N.) phát hiện ra N. treo cổ trên cây xoan trước nhà.

Theo nhận định của một số người thì nguyên nhân thắt cổ tự vẫn của N là do ức chế với gia đình.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Thái Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân không yêu cầu giám định pháp y và đã đưa thi thể em N về nhà làm lễ mai táng.

Được biết, N là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Bố N cũng đã mất cách đây vài năm do tai nạn giao thông.
Xuân Hòa