Bên trong trạm ra đa cảnh báo tên lửa mạnh nhất của quân đội Nga

24/02/2012 15:18
Lê Mai (theo Meteo/livejournal)
(GDVN) - Cuối năm 2011, quân đội Nga Nga đã đưa vào trực chiến hệ thống cảnh báo tên lửa "Voronezh-DM" đặt tại tỉnh Kaliningrad, sát biên giới Liên minh châu Âu, đây là một động thái đáp trả kế hoạch của phương Tây mở rộng Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ sát đến gần nước Nga.
Đây là hệ thống ra đa hiện đại và mạnh nhất của Nga, nó được lắp đặt để thay thế tất cả các trạm ra đa trước đó đã được bố trí ở Ukraina và Azerbaijan.
Đây là hệ thống ra đa hiện đại và mạnh nhất của Nga, nó được lắp đặt để thay thế tất cả các trạm ra đa trước đó đã được bố trí ở Ukraina và Azerbaijan.
Hệ thống ra đa náy có giá hơn 1,5 tỷ rúp.Tầm hoạt động dưới 6000 km
Hệ thống ra đa náy có giá hơn 1,5 tỷ rúp.Tầm hoạt động dưới 6000 km
Lê Mai (theo Meteo/livejournal)