Đi vào đường cấm, tài xế taxi bỏ chạy rồi cố thủ trong xe

24/02/2012 16:59
Thế Long
(GDVN) - Tài xế taxi cố tình lạng lách khiến CSGT phải truy đuổi vất vả. Đến khi áp sát được, tài xế lại đóng cửa, ngồi cố thủ trong xe.
Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 18h ngày 23/2, tại đoạn đường ngã ba Tây sơn, Thái Thịnh (Hà Nội), xe taxi 4 chỗ BKS 30Z - 0262 của hãng Sông Nhuệ đi vào đường cấm trong giờ cao điểm. Cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng xe.

Sau một hồi truy đuổi, chiếc taxi vi phạm dừng lại vì đường quá đông.
Sau một hồi truy đuổi, chiếc taxi vi phạm dừng lại vì đường quá đông.
Nhiều nhân chứng cho biết, tài xế không những không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát mà còn cố tình lái xe đi thẳng. Ngay lập tức, CSGT tên Mạnh đã phóng xe máy đuổi theo. Trên đường truy đuổi, CSGT đã nhiều lần chặn đầu, yêu cầu dừng xe nhưng tài xế cố tình lạng lách vượt lên để chạy.

Tài xế taxi vẫn đóng kín cửa, cố thủ trong xe.
Tài xế taxi vẫn đóng kín cửa, cố thủ trong xe.
"Đến đoạn cầu Ngã tư sở (đường Nguyễn Trãi), do đường đông nên xe taxi buộc phải dừng lại. Tuy nhiên, tài xế vẫn đóng kín cửa kính, cố thủ trong xe. Mất khoảng 10 phút, tài xế mới chịu ra ngoài nhưng không chịu xuất trình giấy tờ và gọi điện thoại "kêu cứu", anh Long, người chứng kiến sự việc kể lại.

Sau đó, CSGT đã yêu cầu tài xế đưa xe về chốt để tiếp tục làm rõ nhân thân và xử lý lỗi vi phạm giao thông.

Sự việc xảy ra đúng lúc tan tầm do đó đã ảnh hưởng đến giao thông đi lại.


Thế Long