Mời tham gia đoàn từ thiện đến Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng

27/02/2012 17:02
Ban Biên tập
(GDVN) - Dự kiến ngày 3-4/3, đoàn từ thiện báo GDVN sẽ lên đường đến thăm và tặng quà HS xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng.

Hình ảnh các em học sinh miền núi phải bẫy chuột làm thức ăn ở Kim Bon – Phù Yên – Sơn La, ăn ngô trừ bữa ở Pả Vi – Mèo Vạc – Hà Giang hay đến chuyện các em học sinh ở xã Vinh Tiền – Thanh Sơn – Phú Thọ chỉ học hết cấp 1, cấp 2 đã phải nghỉ học ở nhà lấy chồng… cứ ám ảnh mãi trong lòng những người làm công tác từ thiện của báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. Và chắc chắn rằng, những độc giả đã và đang đồng hành cùng báo trong các chuyến đi từ thiện cũng có chung một mối rung cảm, một nỗi niềm ám ảnh, day dứt đó.

Học sinh xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La phải đi bẫy chuột về làm thức ăn
Học sinh xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Sơn La phải đi bẫy chuột về làm thức ăn
Học sinh xã Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang hằng ngày vẫn ăn ngô thay cơm.
Học sinh xã Pả Vi, Mèo Vạc, Hà Giang hằng ngày vẫn ăn ngô thay cơm. 

Nghĩ đến những hình ảnh ấy, hình dung cảnh các em học sinh hằng ngày chân trần vượt núi, băng rừng đến lớp; những đôi chân, đôi tay nứt nẻ, phù nề vì lạnh; các em nhỏ co ro trong manh áo mỏng với cái lạnh cắt da thịt ở chốn núi rừng; những bát cơm trộn muối ớt; nồi canh lõng bõng rau rừng với muối… khiến chúng tôi lại muốn được ngay lập tức lên đường đến những vùng cao khó khăn khác…

Những cánh tay phù nề vì lạnh của học sinh nghèo miền núi
Những cánh tay phù nề vì lạnh của học sinh nghèo miền núi

Mỗi chuyến đi lại để lại trong lòng chúng tôi và những độc giả hảo tâm một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên, điểm gặp gỡ chung là sự ám ảnh và lòng trắc ẩn trong mỗi con người được khơi, trỗi dậy.

Theo kế hoạch, cứ khoảng 3 -4 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam lại tổ chức một chuyến đi từ thiện cùng độc giả. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do vào dịp Tết Nhâm Thìn nên tới thời điểm này Báo mới tiếp tục tổ chức chuyến đi tiếp theo.

Báo Giáo dục Việt Nam đã không ít lần phải cáo lỗi cùng độc giả trước những mong muốn và nguyện vọng được tham gia các chuyến đi từ thiện cùng báo trong thời gian qua.

Được sự góp sức của các độc giả hảo tâm, Báo dự kiến sẽ đến thăm và tặng quà cho các em học sinh Mầm non và Tiểu học bán trú ở xã Chí Viễn – Trùng Khánh – Cao Bằng trong hai ngày 3 – 4/3/2012.

Trên đường về, đoàn sẽ ghé thăm Thác Bản Giốc, điểm thăm quan du lịch nổi tiếng ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng trước khi trở về Hà Nội.

Thông tin về Chí Viễn:

Chí Viễn là một trong những xã vùng cao thuộc diện khó khăn đặc biệt của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Phía Bắc giáp xã Đình Phong Phía Đông giáp xã Đàm Thủy. Phía Nam giáp hai xã Thắng Lợi và  Đức Quang của huyện Hạ Lang.  Phía Tây giáp xã Phong Châu, xã Đình Phong. Xã Chí Viễn có diện tích 44,52 km², dân số năm 1999 là 4.283 người, mật độ dân cư đạt 96,2 người/km².

Cuộc sống của bà con ở đây còn gặp vô vàn những khó khăn do địa hình hiểm trở, điều kiện giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ ống, lũ quét…

Xã miền núi Chí Viễn được chia thành 23 xóm: Đồng Tâm, Boong Trên, Boong Dưới, Chúc Bảo, Gò Ma, Đông Môn, Bản Háng, Bản Khấy, Nà Mu, Kéo Háng, Lũng Hoạt, Lũng Nội, Nà Tuy, Thanh Lâm, Đoỏng Đeng, Đông Long, Phia Đeng, Phia Móc, Pác Mác, Pò Tấu, Bản Ruộc, Bản Thay, Nà Sơn.

Trên địa bàn xã Chí Viễn, đồng bào thuộc hai dân tộc là Tày và Nùng, trong đó chủ yếu là người dân tộc Tày (người Nùng chỉ chiếm 25% dân số).

Xã Chí Viễn hiện đang có 731 học sinh với 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học và THCS. 

Cấp Mầm non có 148 cháu, trong đó ở điểm trường chính là 106 cháu (với 72 nữ). Trường Mầm non có 2 điểm lẻ là Thượng Nga với 20 cháu (14 nữ) và điểm trường mầm non lẻ Long Giang với 22 cháu (12 nữ).

Cấp Tiểu học có 271 học sinh, trong đó ở điểm trường chính là 167 học sinh (với 81 nữ)  và 3 điểm lẻ ở bản Voong (cách trung tâm xã 5 km) với 10 học sinh (lớp 1, 2 ở điểm trường lẻ này chỉ có 2 học sinh, lớp ghép có 8 học sinh); điểm trưởng tiểu học lẻ Long Giang với 53 học sinh (29 nữ) và điểm trường tiểu học lẻ Thượng Nga với 41 học sinh (18 nữ).

Cấp THCS có 294 học sinh (với 152 nữ).

Xã Chí Viễn hiện đang tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh tiểu học và mầm non ở điểm trường chính Chí Viễn và điểm trường lẻ Thượng Nga.

Kế hoạch cụ thể chuyến đi:

- Khoảng cách: Hà Nội - Chí Viễn: 350 km (700 km hai chiều)

- Lịch trình:

* Ngày 2/3/2012:

+ 21h30: Tập trung đoàn tại Tòa soạn Báo Giáo dục Việt Nam để điểm danh và chuyển hàng lên xe.

+ 22h00 ngày 2/3/2012: Khởi hành

* Ngày 3/3/2012:

+ 7h00 sáng ngày 3/3/2012: đến Thị trấn Trùng Khánh. Dừng vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

+ 8h00 ngày 3/3/2012:  Vào làm việc với Phòng Giáo dục huyện Trùng Khánh.

+ 9h00 ngày 3/3/2012: Tiếp tục xã Chí Viễn (cách 12,5km)

+ 9h30 ngày 3/3/2012: đến xã Chí Viễn

+ Làm việc với BGH trường Mầm non và Tiểu học Chí Viễn

+ Nghỉ ăn trưa đến 14h.

+ 14h00: đi thăm và tặng quà ở điểm lẻ.

+ 17h00: quay về điểm trường chính

+ 17h00 - 19h00: nghỉ, ăn tối

+ 19h00: giao lưu văn nghệ

* Ngày 4/3/2012:

+ 6h30: vệ sinh cá nhân, ăn sáng

+ 7h30: đi tham quan thác Bản Giốc

+ 10h30: đi về Thị trấn Trùng Khánh

+ 11h30: ăn trưa tại Trùng Khánh

+ 13h00: lên đường về Hà Nội

+ 22h00: về đến Hà Nội

* Kinh phí đóng góp dự kiến: 750.000 đồng/người, bao gồm: tiền ăn 2 bữa sáng, 4 bữa chính và tiền xe.

Lưu ý: Chuẩn bị áo ấm, chăn mỏng (nếu có) 

Báo Giáo dục Việt Nam trân trọng kính mời những độc giả đã từng và chưa từng đồng hành cùng báo trong các chuyến đi từ thiện tham gia chuyến từ thiện lên xã Chí Viễn – Trùng Khánh – Cao Bằng vào các ngày 2 - 4/3/2012.

Ngay từ bây giờ, độc giả hảo tâm nào có nhu cầu tham gia có thể đăng ký ngay với tòa soạn để đồng hành cùng báo trong chuyến đi ý nghĩa này.

Đăng ký tham gia, xin liên lạc với anh Phạm Đình Mạnh - 0974.974.104 , 090.700.1661, Email đăng ký: phamdinhmanh@giaoduc.net.vn.

Mới cập nhật: Chuyến đi lần này rất hân hạnh có sự tham gia của Thiếu tướng Lê Mã Lương.

Năm 17 tuổi, Thiếu tướng Lê Mã Lương đã từ chối ước mơ vào giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội và giấy báo du học nước ngoài để lên đường vào Nam đánh Mỹ.

18 tuổi ông bị thương lần đầu tiên, rất nặng, hỏng một mắt;

21 tuổi Trung uý Lê Mã Lương được tuyên dương Anh hùng quân đội;

Tháng 7/1968 ông được gặp Bác Hồ tại Quân y viện 108.

Sau ngày miền Nam giải phóng, ông học tiếp khoa Sử ĐHTH Hà Nội mà năm xưa bỏ dở và làm luôn luận án tiến sĩ.

Giữa năm 1998, ông có quyết định làm Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn

Ban Biên tập