Torres ghi bàn trở lại, TBN 'hủy diệt' ĐT Mỹ trên đất khách

05/06/2011 00:44
(GDVN) - Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Tây Ban Nha đã chứng tỏ sức mạnh của nhà đương kim vô địch thế giới bằng cách “đè bẹp” đội tuyển Mỹ tới 4 bàn.

(GDVN) - Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng Tây Ban Nha đã chứng tỏ sức mạnh của nhà đương kim vô địch thế giới bằng cách “đè bẹp” đội tuyển Mỹ tới 4 bàn không gỡ.

Vì là một trận cầu giao hữu nên HLV Vicente del Bosque có một số điều chỉnh về mặt nhân sự trong đội hình ra sân. Theo đó, Pepe Reina được bắt chính thay Iker Casillas. Ở tuyến giữa “bộ óc” Xavi không thi đấu, còn Iniesta vào sân từ băng ghế dự bị. Trên hàng công David Villa đá cặp tiền đạo với Negredo.

Dù đội hình có sự xáo trộn ở một số vị trí, song Tây Ban Nha vẫn giữ được lối chơi thường thấy: phối hợp nhỏ, nhanh rồi bất ngờ “giết” đối thủ ở những pha dứt điểm sắc bén. Trong cách đá này cũng cần phải nói đến sự thích ứng nhanh của những “người đóng thế” như Santi Cazorla và Negredo.

Vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Torres vẫn ghi bàn.
Vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng Torres vẫn ghi bàn.

Chính sự năng nổ của bộ đôi này đã khiến hàng thủ của đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc cản phá các đường tấn công của TBN. Do đó, không nhiều bất ngờ khi đội khách vượt lên dẫn trước ở phút thứ 28 sau một pha dứt điểm vô cùng đẳng cấp của Cazorla.

Không chịu thua kém người đồng đội, phút thứ 31, nhận đường chuyền vượt tuyến từ hàng thủ, Negredo băng xuống nhận bóng rồi lạnh lùng hạ gục thủ môn Tim Howard, đem về bàn thắng thứ hai cho Tây Ban Nha.Chưa dừng lại ở đây, trước khi hiệp một khép lại, Santi Cazorla hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-0.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Vì thế đội tuyển Mỹ mới có cơ hội ghi bàn, song họ lại không tận dụng thành công để rồi phải trả giá. Phút thứ 71, trong một pha xử lý bóng tinh tế, F.Torres đã lần thứ tư chọc thủng lưới đội tuyển Mỹ, qua đó ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 nghiêng về Tây Ban Nha.

Như vậy, với trận thắng đậm đà này, Tây Ban Nha đã phục hận thành công trận thua 0-2 trước Mỹ mà họ phải nhận cách đây gần 2 năm ở Confed Cup 2009.

Mai Mai