Nóng sáng 26/2: Libya yêu cầu dẫn độ những người ủng hộ Gaddafi

26/02/2012 10:20
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Libya yêu cầu dẫn độ những người ủng hộ Gaddafi. Bộ Giao thông vận tải sẽ lập "sổ đen" các nhà thầu kém cỏi...là những thông tin nóng sáng 26/2.

Libya yêu cầu dẫn độ những người ủng hộ Gaddafi


TTXVN đưa tin, ngày 25/2, Libya đã đe dọa sẽ xem xét lại các mối quan hệ song phương nếu các quốc gia láng giềng không giao nộp những nhân vật từng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.

Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức tại thủ đô Tripoli, ông Mustafa Abdel Jalil, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) không nêu đích danh những quốc gia láng giềng nào song cho biết Libya đã bàn bạc vấn đề này với các quốc gia trong khối Arab và châu Phi.
Cựu lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi (Ảnh: Internet)
Cựu lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi (Ảnh: Internet)

Khi được hỏi về liệu Libya có cắt đứt quan hệ với các quốc gia không tỏ ra hợp tác trong vấn đề dẫn độ các nhân vật thuộc chế độ cũ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hay không, ông Abdel Jalil cho biết ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao cử các đặc phái viên tới các quốc gia láng giềng để tìm một giải pháp liên quan tới vấn đề này.


Bộ Giao thông vận tải lập "sổ đen" các thầu kém cỏi


Báo Đất Việt Online đưa tin, năm 2012, Bộ GTVT sẽ lập kho dữ liệu điện tử về nhà thầu, những nhà thầu đã bộc lộ yếu kém sẽ không được nhận những dự án tiếp theo.
Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.N
Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: K.N
Phát biểu tại Hội nghị về chất lượng công trình đường bộ của Tổng cục đường bộ Việt Nam sáng 25/2, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định:  “Năm 2012 sẽ tiếp tục triển khai việc xây dựng kho dữ liệu điện tử về nhà thầu, tư vấn với các thông số rõ ràng, chỉ rõ tốt hay xấu, để khi lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu… đúng đơn vị có năng lực thật sự, đảm bảo công bằng, khách quan. Theo dõi thành hệ thống các nhà thầu qua công trình thi công. Từ đó làm cơ sở để sau này trong quá trình đánh giá có thể sẽ loại hoặc có điểm trừ với nhà thầu đó. Khi phát hiện làm sai, chất lượng yếu kém phải kiên quyết xử lý, phạt tiền thậm chí thay thế nhà thầu rồi đưa vào dữ liệu đánh giá nhà thầu”.
Chủ tịch huyện chỉ đạo “giữ” tiền đền bù của dân

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, ngày 25.2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo thành lập tổ công tác làm rõ những sai phạm xảy ra tại Ban Điều hành (BĐH) điện hạ thế, thuộc Sở Công thương tỉnh Cà Mau.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Cà Mau về tiền đền bù, giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện trung hạ thế cho các hộ dân thuộc dự án Nguồn năng lượng điện nông thôn (RE II), có 9 gói thầu, liên quan đến 12 xã (7 huyện). Nhưng qua kiểm tra 8/12 xã thuộc 4 huyện, đoàn thanh tra phát hiện có 6 xã thực hiện chi sai tiền đền bù cho dân số tiền 505 triệu đồng, trong đó sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở H.Thới Bình.

Cụ thể, ông Võ Hoàng Hiệp, nguyên Chủ tịch UBND H.Thới Bình (nay ông Hiệp là Bí thư H.Thới Bình) đã chỉ đạo cho cấp dưới lập chứng từ thanh toán khống với BĐH dự án để giữ lại trên 445 triệu đồng tiền bồi thường cho 561 hộ dân các xã Tân Lộc, Tân Lộc Đông, Tân Phú và Thới Bình để “xài” việc khác.
Lắp đặt camera giám sát cảnh sát giao thông

Nguồn tin trên báo Tuổi trẻ cho hay, ngày 25-2, thượng tá Lê Ngọc - Phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng - cho biết phòng đã có kế hoạch và chuẩn bị triển khai kết luận của bí thư Thành ủy Đà Nẵng về việc chấn chỉnh hoạt động, đời sống của đội ngũ cảnh sát giao thông.

Theo kết luận của bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trên địa bàn TP chỉ duy trì bốn trạm cảnh sát giao thông để kiểm tra, xử lý vi phạm là các trạm Hòa Phước, Hòa Nhơn, Kim Liên và Hòa Hải.

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra, xử lý phương tiện trên đường Nguyễn Lương Bằng (QL 1A đoạn qua khu vực Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng). Ảnh: VTC.
Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra, xử lý phương tiện trên đường Nguyễn Lương Bằng (QL 1A đoạn qua khu vực Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng). Ảnh: VTC.

Để tránh tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông, tại các trạm xử lý sẽ lắp đặt hệ thống camera truyền hình ảnh về sở chỉ huy để giám sát quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.
Thiệt hại 200 tỷ đồng do tôm hùm chết

Thông tin trên báo Pháp luật TpHCM, ngày 25/2, Phó phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay đã có hơn 300.000 con tôm hùm thương phẩm nuôi ven đầm Cù Mông bị chết, thiệt hại trên 200 tỷ đồng.

Tình trạng tôm hùm chết hàng loạt rộ lên trong 10 ngày gần đây với tôm nuôi có trọng lượng 0,3-0,8 kg/con.  
Thiệt tại nặng nhất là các xã Xuân Thịnh, Xuân Cảnh của thị xã Sông Cầu - vùng nuôi tôm hùm lớn nhất Phú Yên, với tỷ lệ tôm chết 45 - 70% tổng số tôm nuôi.

Theo Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, nguyên nhân tôm hùm chết hàng loạt là do mắc bệnh sữa, đen mang, đỏ thân... vì mật độ nuôi quá dầy trong khi nước đầm Cù Mông bị ô nhiễm nặng.
Đánh bạc, một hiệu trưởng bị bắt
Báo Người lao động đưa tin, ngày 25-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), cho biết cơ quan này vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có một hiệu trưởng.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm:  Lê Tuấn Lâm (SN 1977), Ngô Hữu Tiến (SN 1986, ngụ huyện Sơn Hà), Nguyễn Hữu Thuận (SN 1971 ngụ huyện Sơn Tây) và Phan Tiến Sĩ (SN 1960, là hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Long, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây). 
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
 Để che mắt công an, cả nhóm ẩn trong căn phòng dưới tầng hầm nhà anh Nguyễn Hữu Phương (1982, trú xã Sơn Dung, Sơn Tây) tổ chức đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 27 triệu đồng, 2 xe máy, 4 điện thoại di động.
Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh, Phó trưởng Công an huyện Sơn Tây, cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tây đã khởi tố vụ án khởi tố các đối tượng trên tội đánh bạc.
Bình Dương: Trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên

Thông tin trên báo Sài gòn giải phóng, chiều 25-2, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương cho biết, cán bộ thú y đang tiến hành lấy mẫu huyết thanh xét nghiệm đối với đàn gia cầm đang nuôi trong dân tại khu phố 8, phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nơi vừa phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm (cúm A/H5N1) đầu tiên ở người trên địa bàn tỉnh. 
Trước đó, ngày 23-2, bệnh nhân Trương Phú Sơn (SN 1990, quê Thanh Hóa, tạm trú tại tổ 12, khu phố 8, phường Phú Lợi) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) điều trị sau khi có các biểu hiện nhiễm cúm A/H5N1. Các mẫu xét nghiệm cho thấy anh Sơn dương tính với cúm A/H5N1. Anh Sơn thường trú tại địa chỉ trên khoảng 1 năm, trước tết 1 tuần có về quê Thanh Hóa để ăn tết, sau đó vào lại Bình Dương thì phát bệnh.

Hiện vẫn chưa xác định được anh Sơn nhiễm cúm A/H5N1 tại địa phương nào.  


Huyền thoại Nelson Mandela nhập viện
Thông tin trên Bee.net.vn, sức khỏe của huyền thoại Mandela, biểu tượng cho phong trào chống phân biệt chủng tộc, có dấu hiệu giảm sút trong những năm gần đây.
Theo văn phòng Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, “người dân Nam Phi và toàn thế giới đều dành tình yêu và lời chúc sức khỏe” cho ông Mandela.
Nelson Mandela trong kỳ kiểm tra sức khỏe năm 2009. Ảnh: BBC.
Nelson Mandela trong kỳ kiểm tra sức khỏe năm 2009. Ảnh: BBC.

Ông Zuma đề nghị dành sự riêng tư cho cựu Tổng thống Mandela và gia đình. Ông không tiết lộ nơi điều trị của ông Mandela nhưng nhiều người cho rằng bệnh viện này nằm ở Johannesburg.

Theo BBC, ông Mandela có thể sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật qua đêm. 
Hồi năm ngoái, cựu Tổng thống Nam Phi đã tới điều trị ở bệnh viện Milpark (Johannesburg) vì nhiễm trùng hô hấp cấp. Tháng trước ông Mandela đã quay trở lại thành phố từ quê nhà ở Đông Cape.
Phát ngôn viên của Tổng thống Zuma cho biết tình trạng sức khỏe của ông Mandela sẽ được cập nhật  thường xuyên.
Hải Phong (tổng hợp)