Chợ đêm SV: Kích cầu mua hàng TQ bằng chiêu “đại hạ giá hết cỡ”

26/02/2012 15:47
N.Ninh – T.Mai
(GDVN) – Hàng hóa phong phú, giá cả bình dân, chợ đêm sinh viên luôn là địa chỉ mua sắm ưa chuộng của sinh viên, người có thu nhập thấp. Từ sau Tết, các gian hàng ở chợ đêm kích cầu người mua bằng những tấm biển: "đại hạ giá”, “đại hạ giá hết cỡ"... Điều đáng nói là những mặt hàng “đại hạ giá” này phần lớn là giày dép, quần áo, phụ kiện thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng… "made in Trung Quốc".
Tại chợ đêm Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), áo phông có giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/chiếc, quần Jean chỉ từ 70.000 - 150.000 đồng/chiếc, quần nỉ nữ 65.000 đồng. Dây lưng 35.000 - 50.000 đồng.
Tại chợ đêm Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), áo phông có giá từ 40.000 đến 80.000 đồng/chiếc, quần Jean chỉ từ 70.000 - 150.000 đồng/chiếc, quần nỉ nữ 65.000 đồng. Dây lưng 35.000 - 50.000 đồng.
100% quần jean hay áo phông đang giảm giá tại chợ đều gắn mác Trung Quốc.
100%  quần jean hay áo phông đang giảm giá tại chợ đều gắn mác Trung Quốc.
Tại đây rất khó để tìm kiếm các mặt hàng xuất xứ trong nước. Giải thích về điều này, cô Hải, chủ hàng quần áo tại chợ Phùng Khoang cho biết: “Hàng Việt Nam tuy chất lượng tốt, nhưng giá cao, không bán được. Còn hàng Trung Quốc đẹp và rẻ nên tiêu thụ nhanh”.
Tại đây rất khó để tìm kiếm các mặt hàng xuất xứ trong nước. Giải thích về điều này, cô Hải, chủ hàng quần áo tại chợ Phùng Khoang cho biết: “Hàng Việt Nam tuy chất lượng tốt, nhưng giá cao, không bán được. Còn hàng Trung Quốc đẹp và rẻ nên tiêu thụ nhanh”.
Giày "made in Trung Quốc" tại đây chỉ từ 40.000 - 80.000 đồng/đôi. Bạn Yến, Mễ Trì cho biết: “Mình cũng biết dép ở đây không tốt nhưng giá rẻ. So với một đôi đắt tiền ngoài shop có giá vài trăm nghìn, mua ở đây sẽ được thay đổi mẫu mã thường xuyên”.
Giày "made in Trung Quốc" tại đây chỉ từ 40.000 - 80.000 đồng/đôi. Bạn Yến, Mễ Trì cho biết: “Mình cũng biết dép ở đây không tốt nhưng giá rẻ. So với một đôi đắt tiền ngoài shop có giá vài trăm nghìn, mua ở đây sẽ được thay đổi mẫu mã thường xuyên”.
Phong phú về kiểu dáng và màu sắc, hợp túi tiền là lí do các bạn sinh viên tìm đến những khu chợ đêm. Những đôi dép này là sản phẩm nhái các nhãn hiệu Nike, Adidas, Levis có giá chỉ từ 35.000 - 70.000 đồng.
Phong phú về kiểu dáng và màu sắc, hợp túi tiền là lí do các bạn sinh viên tìm đến những khu chợ đêm. Những đôi dép này là sản phẩm nhái các nhãn hiệu Nike, Adidas, Levis có giá chỉ từ 35.000 - 70.000 đồng.
Quầy kính mắt ở đây phong phú không kém các cửa hàng kính hạng sang trong phố. Kiểu dáng có đủ từ thể thao, khỏe khoắn, đến sành điệu dân chơi. Màu sắc thì xanh, hồng, tím, nâu… đủ cả. Tất nhiên chúng đều được làm từ nhựa màu....
Quầy kính mắt ở đây phong phú không kém các cửa hàng kính hạng sang trong phố. Kiểu dáng có đủ từ thể thao, khỏe khoắn, đến sành điệu dân chơi. Màu sắc thì xanh, hồng, tím, nâu… đủ cả. Tất nhiên chúng đều được làm từ nhựa màu....
Với mức giá từ 20.000 - 25.000 đồng/chiếc, đa phần khách mua kính là các cô gái trẻ, sinh viên, học sinh phổ thông hoặc người thu nhập thấp.
Với mức giá từ 20.000 - 25.000 đồng/chiếc, đa phần khách mua kính là các cô gái trẻ, sinh viên, học sinh phổ thông hoặc người thu nhập thấp.
Mặt hàng điện tử có xuất xứ Trung Quốc hoặc không rõ nhãn mác cũng được bày bán la liệt. Từ những chiếc vỏ điện thoại nhiều màu sắc, cho đến những chiếc loa nhiều kiểu dáng bắt mắt.
Mặt hàng điện tử có xuất xứ Trung Quốc hoặc không rõ nhãn mác cũng được bày bán la liệt. Từ những chiếc vỏ điện thoại nhiều màu sắc, cho đến những chiếc loa nhiều kiểu dáng bắt mắt.
Những chiếc loa với giá từ 100.000 đến 200.000 đồng, chỉ được bảo hành 2 tháng. Bạn Công, sinh viên trường Quốc gia cho biết: “Mình từng mua một chiếc loa như này, nhưng vừa hết hạn bảo hành thì hỏng, không sửa được nữa”.
Những chiếc loa với giá từ 100.000 đến 200.000 đồng, chỉ được bảo hành 2 tháng. Bạn Công, sinh viên trường Quốc gia cho biết: “Mình từng mua một chiếc loa như này, nhưng vừa hết hạn bảo hành thì hỏng, không sửa được nữa”.
Mặt hàng được nhiều chị em quan tâm nhất là mỹ phẩm và đồ trang sức. Kem dưỡng da tay giá 10.000 - 30.000 đồng/lọ. Son môi, sáp chống nẻ, phấn mắt, chuốt mi giá rẻ đến bất ngờ, chỉ từ 20.000 - 40.000 đồng. Với giá như vậy, tất nhiên chúng đều là hàng giả, nguy cơ gây dị ứng cao.
Mặt hàng được nhiều chị em quan tâm nhất là mỹ phẩm và đồ trang sức. Kem dưỡng da tay giá 10.000 - 30.000 đồng/lọ. Son môi, sáp chống nẻ, phấn mắt, chuốt mi giá rẻ đến bất ngờ, chỉ từ 20.000 - 40.000 đồng. Với giá như vậy, tất nhiên chúng đều là hàng giả, nguy cơ gây dị ứng cao.
Nước hoa nhái các thương hiệu Dream, Chanel, Gio... có giá từ vài chục đến hơn trăm nghìn. Biết là "hàng lởm" nhưng nhiều sinh viên "ham của rẻ" nên loại mỹ phẩm này vẫn đắt khách.
Nước hoa nhái các thương hiệu Dream, Chanel, Gio... có giá từ vài chục đến hơn trăm nghìn. Biết là "hàng lởm" nhưng nhiều sinh viên "ham của rẻ" nên loại mỹ phẩm này vẫn đắt khách.
Các mặt hàng trang sức như vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn từ vài nghìn đến vài chục nghìn.
Các mặt hàng trang sức như vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn từ vài nghìn đến vài chục nghìn.
Với mức giá bình dân như trên, chất lượng hàng hóa ở chợ đêm thì chỉ có người bán và người mua là biết rõ nhất.
Với mức giá bình dân như  trên, chất lượng hàng hóa ở chợ đêm thì chỉ có người bán và người mua là biết rõ nhất.

Ngọc Ninh – Thanh Mai

N.Ninh – T.Mai