Chùm ảnh: “Phiêu” cùng Kick out âm nhạc sinh viên

27/02/2012 14:00
Xuân Trung
(GDVN) - Tối qua 26/2, cuộc thi đấu  Kick out, một sân chơi âm nhạc mất một còn diễn ra sôi động, tràn đầy sức trẻ tại trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội.
Vòng 2 của Kick out với thể thức loại trực tiếp, 24 thí sinh được chia thành 12 cặp hát song ca một bài, BGK chỉ có thể chọn ra một thí sinh lọt vào vòng tiếp theo. Trong ảnh là hai thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Trang trường ĐH Ngoại thương (phải) và Đặng Hồng Nhung đến từ trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, kết quả Nguyễn Thị Cẩm Trang đã lọt vào vòng tiếp theo.
Vòng 2 của Kick out với thể thức loại trực tiếp, 24 thí sinh được chia thành 12 cặp hát song ca một bài, BGK chỉ có thể chọn ra một thí sinh lọt vào vòng tiếp theo. Trong ảnh là hai thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Trang trường ĐH Ngoại thương (phải) và Đặng Hồng Nhung đến từ trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, kết quả Nguyễn Thị Cẩm Trang đã lọt vào vòng tiếp theo.
Thí sinh Đỗ Văn Cường đến từ trường ĐH Luật Hà Nội thả hồn vào bài hát.
Thí sinh Đỗ Văn Cường đến từ trường ĐH Luật Hà Nội thả hồn vào bài hát.
Thí sinh Lê Hồng Hạnh đến từ trường ĐH Thăng Long đã thể hiện hết mình và kết quả là Hồng Hạnh đã được vào vòng sau.
Thí sinh Lê Hồng Hạnh đến từ trường ĐH Thăng Long đã thể hiện hết mình và kết quả là Hồng Hạnh đã được vào vòng sau.
Phần thi của hai thí sinh Dương Thành Nam đến từ trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (phải) và Chu Huy Hoàng từ trường ĐH Kinh tế Quốc Dân. Cặp đôi này đã thể hiện chất giọng ngang ngửa nhau. Sau nhiều lần thử giọng với các bài hát, BGK đã lựa chọn chất giọng của Chu Huy Hoàng vào vòng tiếp theo.
Phần thi của hai thí sinh Dương Thành Nam đến từ trường ĐH Ngoại thương Hà Nội (phải) và Chu Huy Hoàng từ trường ĐH Kinh tế Quốc Dân. Cặp đôi này đã thể hiện chất giọng ngang ngửa nhau. Sau nhiều lần thử giọng với các bài hát, BGK đã lựa chọn chất giọng của Chu Huy Hoàng vào vòng tiếp theo.
Cuộc thi đấu âm nhạc Kick out được xen lẫn bằng các tiết mục đệm đàn guitar của sinh viên các trường.
Cuộc thi đấu âm nhạc Kick out được xen lẫn bằng các tiết mục đệm đàn guitar của sinh viên các trường.
Và Violon…
Và Violon…
Phần trình diễn của cặp đôi Nguyễn Thị Thu trường ĐH Kinh tế Quốc Dân và Dương Nhung cùng trường đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Phần trình diễn của cặp đôi Nguyễn Thị Thu trường ĐH Kinh tế Quốc Dân và Dương Nhung cùng trường đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Tiết mục múa quạt làm cho “hương vị” buổi thi đấu âm nhạc hấp dẫn hơn.
Tiết mục múa quạt làm cho “hương vị” buổi thi đấu âm nhạc hấp dẫn hơn.
Thí sinh Đào Duy Tùng, trường ĐH Thăng Long cùng “phiêu” trong tiết mục của mình
Thí sinh Đào Duy Tùng, trường ĐH Thăng Long cùng “phiêu” trong tiết mục của mình
Phần trình diễn của Nguyễn Thị Cẩm Trang trường ĐH Ngoại thương với ca khúc Giã bạn đêm trăng.
Phần trình diễn của Nguyễn Thị Cẩm Trang trường ĐH Ngoại thương với ca khúc Giã bạn đêm trăng.
Phần trình diễn mang “chất rock” của thí sinh Phan Việt Đức Vinh đến từ trường ĐH Quốc tế Bắc Hà.
Phần trình diễn mang “chất rock” của thí sinh Phan Việt Đức Vinh đến từ trường ĐH Quốc tế Bắc Hà.
Cuộc thi thu hút lượng sinh viên kí túc xá và các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội tới xem.
Cuộc thi thu hút lượng sinh viên kí túc xá và các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội tới xem.
Phần thi của thí sinh Trần Đức Anh trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW.
Phần thi của thí sinh Trần Đức Anh trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW.
Năm nay, lượng thí sinh đến từ trường chủ nhà Kinh tế quốc dân chiếm phần lớn, trong ảnh là phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Thu.
Năm nay, lượng thí sinh đến từ trường chủ nhà Kinh tế quốc dân chiếm phần lớn, trong ảnh là phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Thu.
Phần thi của hai thí sinh Vũ Quốc Dũng trường ĐH Ngoại thương (trái) và Nguyễn Trung Tâm trường ĐH Kinh tế Quốc Dân.
Phần thi của hai thí sinh Vũ Quốc Dũng trường ĐH Ngoại thương (trái) và Nguyễn Trung Tâm trường ĐH Kinh tế Quốc Dân.
Đoạn “bay” cùng nhạc phẩm của thí sinh Nguyễn Trung Tâm trường ĐH Kinh tế quốc dân.
Đoạn “bay” cùng nhạc phẩm của thí sinh Nguyễn Trung Tâm trường ĐH Kinh tế quốc dân.
Xen lẫn là các tiết mục nhảy hiện đại.
Xen lẫn là các tiết mục nhảy hiện đại.
Phần thi của thí sinh Vũ Hồng Nhật Trang trường ĐH Văn hóa Hà Nội (trái) và thí sinh Trần Cẩm Nhung trường CĐ Sư phạm Hà Nội. Với chất giọng trầm ấm, Vũ Hồng Nhật Trang đã thuyết phục được BGK.
Phần thi của thí sinh Vũ Hồng Nhật Trang trường ĐH Văn hóa Hà Nội (trái) và thí sinh Trần Cẩm Nhung trường CĐ Sư phạm Hà Nội. Với chất giọng trầm ấm, Vũ Hồng Nhật Trang đã thuyết phục được BGK.
Phần trình diễn hết mình của thí sinh Phạm Lan Phương trường ĐH Kinh tế Quốc Dân đã đưa Phương vào vòng tiếp theo.
Phần trình diễn hết mình của thí sinh Phạm Lan Phương trường ĐH Kinh tế Quốc Dân đã đưa Phương vào vòng tiếp theo.
Xuân Trung