Khánh Hòa: Bác sĩ đang mổ thì… mất điện

27/02/2012 06:51
Khi bác sĩ mổ sinh vừa đưa được bé ra khỏi bụng mẹ thì mất điện, không thể đóng vết mổ, phải dùng bông gạc chèn tạm.
Ngày 26-2, BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Phục hồi chức năng kiêm Chánh Thanh tra BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết tối 25-2, khu trung tâm tám tầng của bệnh viện bị mất điện gần 20 phút làm cả bệnh viện náo động.
Đây là sự cố hi hữu chưa từng có kể từ 30 năm qua. Ở thời điểm đó, các bác sĩ đang tiến hành một ca mổ ruột thừa và một ca mổ sinh. Khi bác sĩ mổ sinh vừa đưa được bé ra khỏi bụng mẹ thì mất điện, không thể đóng vết mổ, phải dùng bông gạc chèn tạm.
Theo BS Dũng, việc mất điện xuất phát từ lưới quốc gia bị sự cố ở Trạm Mã Vòng - Nha Trang. Thông thường, nếu có sự cố điện lưới, máy phát điện ba pha dự phòng của bệnh viện sẽ tự động cấp điện trở lại trong vòng 3 giây nhưng hôm đó rơle máy phát điện dự phòng đã không hoạt động.

T.NGUYỄN/Pháp luật TPHCM