Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 27/02/2012

27/02/2012 18:51
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử  cuối ngày 27/02/2012.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

1. Kênh truyền hình nhà nước Channel One ngày 27/2 đưa tin các mật vụ Nga đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan tới âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào thời điểm sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/3 tới. Theo kênh truyền hình trên, ba nghi can thực hiện âm mưu trên xuất phát từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ để đến Ukraine với "những chỉ dẫn rõ ràng từ các đại diện của Doku Umarov”.(Vietnamplus)

2. Ngày 26/2, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo việc vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở Xyri có thể vô tình tiếp tay cho mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và phong trào Hồi giáo Hamas mà Mỹ đã đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Bà Clinton đưa ra cảnh báo trên trong chuyến thăm Marốc, trong bối cảnh một số quan chức Mỹ bày tỏ ủng hộ các lực lượng nổi dậy ở Xyri lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.(TTXVN/Tin Tức)

Một cuộc biểu tình của người dân trên đảo Ginowan (Ảnh: Reuters)
Một cuộc biểu tình của người dân trên đảo Ginowan (Ảnh: Reuters)

3. Trong cuộc gặp sáng nay (27/2) với ông Nakaima, Tỉnh trưởng Okinawa, Thủ tướng Noda cho rằng, thỏa thuận Nhật - Mỹ về việc di dời căn cứ Futenma là phương án hữu hiệu duy nhất. Theo phương án này, căn cứ Futenma sẽ được di dời từ thành phố Ginowan đông dân cư tới khu vực ít dân cư hơn ở thành phố Nagor cũng thuộc Okinawa. Thủ tướng Noda cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ có chính sách hỗ trợ tái thiết cho Okinawa. Đây được coi như khoản đền bù để Okinawa đồng ý với kế hoạch di dời này.(VOV)

Các nhân viên ở trạm kiểm soát không lưu sân bay Frankfurt từng tổ chức cuộc biểu tình vào ngày 16/2 - Ảnh: Reuters
Các nhân viên ở trạm kiểm soát không lưu sân bay Frankfurt từng tổ chức cuộc biểu tình vào ngày 16/2 - Ảnh: Reuters

4. Sân bay Frankfurt (Đức) - sân bay lớn thứ ba tại châu Âu, hôm nay lại thêm một lần nữa bị tê liệt vì cuộc đình công mới nhất của 200 nhân viên ở trạm kiểm soát không lưu. Hiện tại, công ty quản lý này đang tìm cách hạn chế tối đa số lượng chuyến bay bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công và nỗ lực duy trì đến hơn 80% tổng số chuyến bay mỗi ngày.(Tuổi trẻ)

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh trao lá cờ Yemen cho Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. (Nguồn: Reuters)
Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh trao lá cờ Yemen cho Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. (Nguồn: Reuters)

5. Theo Tân Hoa xã, ông Ali Abdullah Saleh ngày 27/2 đã chính thức chuyển giao quyền lực cho tân Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, kết thúc 33 năm cầm quyền tại quốc gia Arập này. Lễ chuyển giao quyền lực chính thức đã được tổ chức tại dinh tổng thống ở thủ đô Sana'a với sự tham dự của các quan chức cấp cao trong và ngoài nước.(Vietnamplus)

Cướp biển Xômali bị bắt giữ. Ảnh: AFP/TTXVN.
Cướp biển Xômali bị bắt giữ. Ảnh: AFP/TTXVN.

6. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Lực lượng vũ trang Nam Phi ngày 27/2, Bộ trưởng Quốc phòng Lidiwe Sisulu cho biết, kể từ năm nay, lực lượng Hải quân và Không quân Nam Phi sẽ được trang bị thêm tàu chiến hiện đại, máy bay trinh thám,... và tăng quân số nhằm đẩy mạnh hoạt động tuần tra tại vùng biển nước này và khu vực miền Nam châu Phi, trong đó có vùng biển Ấn Độ Dương, nơi có nguy cơ cao về hải tặc.(TTXVN/Tin Tức)

Bà Julia Gillard giữ vững vị trí thủ lĩnh Công đảng sau cuộc bỏ phiếu kín hôm 27/2. Ảnh: AFP.
Bà Julia Gillard giữ vững vị trí thủ lĩnh Công đảng sau cuộc bỏ phiếu kín hôm 27/2. Ảnh: AFP.

7. Nữ Thủ tướng Australia Julia Gillard giành thắng lợi áp đảo trước cựu ngoại trưởng Kevin Rudd trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ lĩnh của đảng cầm quyền. 102 nghị sĩ Công đảng đã tham gia cuộc bỏ phiếu kín vào sáng nay (27/2). Kết quả của cuộc bỏ phiếu cho thấy bà Gillard giành 73 phiếu, còn ông Rudd chỉ nhận được 29 phiếu.(VnExpress)

Chiếc xe hơi được sử dụng để đánh bom - Ảnh: AFP
Chiếc xe hơi được sử dụng để đánh bom - Ảnh: AFP

8. Một vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi nhắm vào căn cứ của NATO tại sân bay Jalalabad ở phía đông Afghanistan đã giết chết chín người trong ngày hôm nay (27/02). Hiện phong trào Taliban đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, và họ cho rằng đó là sự báo thù cho vụ các bản kinh Koran bị đốt tại một căn cứ quân sự Mỹ trong tuần trước.(Thanh niên) 

Nhà máy điện Kashiwazaki-Kariwa. (Nguồn: Internet)
Nhà máy điện Kashiwazaki-Kariwa. (Nguồn: Internet)

9. Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 26/2 cho biết đã phát hiện khói bốc ra từ tòa nhà chứa thiết bị trao đổi nhiệt ở lò phản ứng số 5 đang ngừng hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa vào  tối 25/2. Hiện lò phản ứng số 5 đang ngừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ từ cuối tháng 1 và không còn thanh nhiên liệu nào trong lò phản ứng này.(Vietnamplus)

Các nước EU mua khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày của Iran (Ảnh: PressTV)
Các nước EU mua khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày của Iran (Ảnh: PressTV)

10 Hãng thông tấn Mehr của Iran hôm nay cho biết, Iran vẫn tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho các khách hàng nước ngoài và không ngừng việc xuất khẩu dầu cho Hy Lạp. Trước đó cùng ngày, một số báo Iran cho biết, các tàu của Hy Lạp đến Iran chở dầu nhập khẩu của nước này đã phải trở về “tay không” do Iran quyết định ngừng cung cấp 500.000 thùng dầu cho một công ty hóa dầu của Hy Lạp.(VOV)

Một cảnh trong cuộc diễn tập
Một cảnh trong cuộc diễn tập

11. Ngày 27/2, lực lượng an ninh Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập chống khủng bố tại dinh thự Tổng thống ở thủ đô Xơun. Cuộc diễn tập nhằm thể hiện khả năng đối phó với các hoạt động khủng bố và những tình huống khẩn cấp khác trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao An Ninh hạt nhân dự kiến vào ngày 26 và 27/3 tới.(TTXVN/Tin Tức)

12. Bộ Giao thông và đất đai Nhật Bản sẽ đệ trình dự luật trao thêm quyền hạn cho lực lượng tuần duyên (CG) của nước này bằng cách cho phép điều tra và bắt giữ nghi phạm trên các hòn đảo không người sinh sống. Bộ Giao thông và đất đai cho rằng quy định mới sẽ giúp đối phó nhanh chóng những trường hợp đổ bộ trái phép liên quan tới các hòn đảo gần giới tuyến biển của Nhật, trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc.(Thanh niên)

Lê Phương (TH)