Malaysia lên kế hoạch mua trực thăng săn tàu ngầm cho hải quân

06/06/2011 01:15
(GDVN) – Trong khuôn khổ chương trình phát triển lực lượng không quân Hải quân, Malaysia đang lên kế hoạch mua một số trực thăng săn ngầm thế hệ mới để tăng cường khả năng an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển.

(GDVN) – Trong khuôn khổ chương trình phát triển lực lượng không quân Hải quân, Malaysia đang lên kế hoạch mua một số trực thăng săn ngầm thế hệ mới để tăng cường khả năng an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển.

Trực thăng săn ngầm Ka-28 của Nga
Trực thăng săn ngầm Ka-28 của Nga

Flight Global dẫn lời Tư lệnh Hải quân Malaysia, đô đốc Abdul Aziz Jaafar cho biết, Hải quân nước này đang lên kế hoạch mua một số trực thăng săn ngầm thế hệ mới và đề nghị chính phủ cấp kinh phí cần thiết để thực hiện kế hoạch.

Theo dự kiến, trong giai đoạn đầu, Malaysia sẽ mua khoảng 6 chiếc trực thăng săn ngầm thế hệ mới và trong giai đoạn tiếp theo sẽ mua với số lượng gấp đôi.

Số trực thăng mới này sẽ được dùng để thay thế 6 chiếc trực thăng đã cũ loại Super Lynx 300 do Hãng AgustaWestland sản xuất và một vài chiếc AS555 Fennec do Tập đoàn Eurocopter sản xuất.

Theo lời đô đốc Aziz, việc trang bị trực thăng săn ngầm thế hệ mới sẽ góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng hai chiếc tàu ngầm diesel-điện dự án Scorpene đã được biên chế từ cuối năm 2009 đầu năm 2010.

Máy bay trực thăng săn ngầm AS555 Fennec hiện đang có trong biên chế của lực lượng không quân Hải quân Malaysia.
Máy bay trực thăng săn ngầm AS555 Fennec hiện đang có trong
biên chế của lực lượng không quân Hải quân Malaysia.


Một trong những nhà cung cấp sáng giá nhất mà Malaysia đang nhắm tới là Hãng Kamov của Nga với sản phẩm là máy bay trực thăng săn ngầm Ka-28.

Ngoài ra, còn có sản phẩm của một số Hãng khác như Super Lynx của AgustaWestland, SH-2 Seasprite của Kaman, NH90 của NH Industries và SH-60 Seahawk của Sikorsky.

Ngoài máy bay trực thăng săn ngầm, Hải quân Malaysia còn dự định mua cả máy bay chiến đấu trang bị cho lực lượng không quân trên boong. Quá trình đàm phán không chính thức về vấn đề này đã được diễn gia giữa Malaysia và các Hãng Embraer và Lockheed Martin.

Bênh cạnh đó, để tăng cường khả năng tác chiến cho lực lượng không quân Hải quân, Malaysia còn dự định sẽ mua cả máy bay không người lái để làm nhiệm vụ tuần tiễu trên biển, tập trung vào khu vực eo biển Malacca và Biển Đông.

{iarelatednews articleid='3961,856,422,373,308,271'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Flot)