Tòa án Indonesia giữ nguyên án tù đối với giáo sỹ Abu Bakar Ba’asyir

28/02/2012 20:49
Hoàng Anh (theo BBC)
Tòa án tối cao của Indonesia đã tán thành án tù 15 năm dành cho giáo sĩ cực đoan Abu Bakar Ba'asyir.

Tòa án tối cao của Indonesia đã tán thành án tù 15 năm dành cho giáo sĩ cực đoan Abu Bakar Ba'asyir.

Ông này đã bị bắt giam vào tháng Sáu vì tội hậu thuẫn cho một trại huấn luyện chiến binh Hồi giáo, nhưng tháng Mười năm ngoái, Tòa án Tối cao giảm án của ông đến chín năm trên kháng cáo.

Tòa án tối cao đã lật ngược phán quyết, nói là ông Ba'asyir cam kết "hành động khủng bố".

Ông Ba'asyir được xem như là một nhà lãnh đạo tinh thần của chiến binh Hồi giáo ở Indonesia, nhưng người này luôn từ chối có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố.

Trong tháng 3 năm 2011, nhà thuyết giáo 73 tuổi đã bị kết án vì tội hỗ trợ cho các chiến binh ở tỉnh Aceh, những người đã âm mưu áp đặt luật Sharia ở Indonesia thông qua một chiến dịch bạo lực và mưu sát. Sau đó ông đã lãnh nhận mức án tù 15 năm.

Hầu hết các nhà phân tích đồng ý rằng Ba'asyir đã được các lãnh đạo tinh thần của thánh chiến quân sự của mạng lưới Jemaah Islamiah cho một số năm, nhưng ông đã xóa tham gia với nhóm sau khi một vụ kiện vào năm 2003.

Tuần trước Hoa Kỳ chính thức liệt tên của Jemaah Anshorut Tauhid - nhóm được thành lập bởi Ba'asyir trong năm 2008 vào danh sách tổ chức khủng bố ở nước ngoài.

Hoàng Anh (theo BBC)