Chùm ảnh: Xót xa hơn 50 héc ta rừng Yên Bái bị cháy trụi

29/02/2012 19:00
Kim Ngân
(GDVN) - Cánh rừng tự nhiên thuộc dãy Phu Song Sung (xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cháy trụi mù mịt trời, thành đồi trọc chỉ trong hơn 2 ngày
Đám cháy bắt nguồn từ rừng lau lách thuộc tỉnh Sơn La cháy lan sang rừng tự nhiên thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và được người dân phát hiện từ chiều thứ 6 ngày 24/2. Nguyên nhân của đám cháy được xác định do dân bản hàng năm có phong tục đốt cỏ để chăn thả gia súc.
Đám cháy bắt nguồn từ rừng lau lách thuộc tỉnh Sơn La cháy lan sang rừng tự nhiên thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái và được người dân phát hiện từ chiều thứ 6 ngày 24/2. Nguyên nhân của đám cháy được xác định do dân bản hàng năm có phong tục đốt cỏ để chăn thả gia súc.
Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, Tổng chỉ huy trực tiếp điều hành dập tắt đám cháy, Nguyễn Phú Cường cho biết do thời tiết khô hanh, gió Lào thổi mạnh nên đám cháy rất dễ lan rộng. “Địa hình dốc, hiểm trở, xa dân cư nên mấy tiếng sau mới tiếp cận được. Chúng tôi huy động gần 200 người từ tất cả các lực lượng: kiểm lâm, công an, quân đội, Ban Quản lý rừng phòng hộ và nhân dân địa phương tập trung, nỗ lực dập tắt”, Ông Nguyễn Phú Cường nói.
Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, Tổng chỉ huy trực tiếp điều hành dập tắt đám cháy, Nguyễn Phú Cường cho biết do thời tiết khô hanh, gió Lào thổi mạnh nên đám cháy rất dễ lan rộng. “Địa hình dốc, hiểm trở, xa dân cư nên mấy tiếng sau mới tiếp cận được. Chúng tôi huy động gần 200 người từ tất cả các lực lượng: kiểm lâm, công an, quân đội, Ban Quản lý rừng phòng hộ và nhân dân địa phương tập trung, nỗ lực dập tắt”, Ông Nguyễn Phú Cường nói.
Đám cháy lan rộng, khói mù mịt khắp trời, lan từ cánh rừng địa phận Sơn La sang dãy Phu Song Sung (Trạm Tấu, Yên Bái)
Đám cháy lan rộng, khói mù mịt khắp trời, lan từ cánh rừng địa phận Sơn La sang dãy Phu Song Sung (Trạm Tấu, Yên Bái)
Theo như ông Sinh, Bí thư xã Xà Hồ thì diện tích rừng cháy khoảng 60 - 70 héc ta. Do thời tiết hanh khô, gió Lào thổi mạnh nên đám cháy lan rộng khó có thể dập tắt được
Theo như ông Sinh, Bí thư xã Xà Hồ thì diện tích rừng cháy khoảng 60 - 70 héc ta. Do thời tiết hanh khô, gió Lào thổi mạnh nên đám cháy lan rộng khó có thể dập tắt được
80% là lực lượng dân bản xã Xà Hồ ngày đêm vượt hơn 8km đường rừng để ngăn chặn đám cháy. Ông Giàng A Sinh (Phó Bí thư xã Xà Hồ, Yên Bái) cho hay: “Người dân chỉ có thể ngăn chặn đám cháy bằng các công cụ thô sơ: dùng cành cây dập tắt hoặc dao chặt cây để lửa không lan sang cánh rừng khác. Đây là vụ cháy lớn nhất từ năm 2007 đến nay”.
80% là lực lượng dân bản xã Xà Hồ ngày đêm vượt hơn 8km đường rừng để ngăn chặn đám cháy. Ông Giàng A Sinh (Phó Bí thư xã Xà Hồ, Yên Bái) cho hay: “Người dân chỉ có thể ngăn chặn đám cháy bằng các công cụ thô sơ: dùng cành cây dập tắt hoặc dao chặt cây để lửa không lan sang cánh rừng khác. Đây là vụ cháy lớn nhất từ năm 2007 đến nay”.
af
af
Sau hơn hai ngày nỗ lực của tất cả các lực lượng, thì đến sáng ngày 26/2 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ông Cường, Phó Chủ tịch huyện Trạm Tấu thì người dân vẫn được tuyên truyền về nguy cơ cháy rừng, tuy nhiên người dân bản vẫn theo tập tục mà đốt cỏ để chăn nuôi gia súc.
Sau hơn hai ngày nỗ lực của tất cả các lực lượng, thì đến sáng ngày 26/2 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo ông Cường, Phó Chủ tịch huyện Trạm Tấu thì người dân vẫn được tuyên truyền về nguy cơ cháy rừng, tuy nhiên người dân bản vẫn theo tập tục mà đốt cỏ để chăn nuôi gia súc.
Kim Ngân