TP HCM: Một công nhân đang ngủ trưa bị tường đè chết

29/02/2012 17:25
T.B
(GDVN) - Bức tường nhà bất ngờ đổ sập xuống, xô đổ những tấm kính đang dựng, đè vào một công nhân đang ngủ trưa khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h40’ ngày 29/2, tại số nhà 254/70 (đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM).

Nạn nhân là anh La Trung Hiếu (SN 1981, quê tỉnh Phú Yên) tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, anh Hiếu đang nằm ngủ trong căn nhà trên để làm kho chứa kính cùng một số công nhân làm kính cùng.  Đúng lúc này, bức tường nhà đổ sập xuống, xô đổ hàng chục tấm kính đang được xếp đứng, đè vào công nhân Hiếu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, bức tường nhà rộng khoảng 12m2 bị sập. Nhiều miếng tường bị vỡ còn đổ đè cả sang hiệu tạp hóa bên cạnh làm hư hỏng hàng hóa. Nhiều mảng kính lớn bị vỡ vụn. Căn nhà bị nứt nhiều chỗ có nguy cơ bị sập tiếp nên dân phòng và công an phường phải tiến hành bảo vệ hiện trường.

Đến 14h20’ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Hiện công an, Thanh tra xây dựng quận Tân Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

T.B