Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 29/02/2012

29/02/2012 20:22
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử  cuối ngày 29/02/2012
Tổng thống Barack Obama cho rằng việc yêu cầu giam giữ các nghi can khủng bố tại nhà tù quân sự là một điều luật cứng nhắc. Ảnh: Internet.
Tổng thống Barack Obama cho rằng việc yêu cầu giam giữ các nghi can khủng bố tại nhà tù quân sự là một điều luật cứng nhắc. Ảnh: Internet.

1. Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố những điều chỉnh mới liên quan điều khoản chống khủng bố trong luật quốc phòng quốc gia (NDAA) ban hành cuối năm ngoái. Các sửa đổi cho phép các tòa án dân sự được thụ lý các vụ án liên quan tới các nghi can khủng bố trong nước và quốc tế, thay vì bắt buộc phải xét xử tại các nhà tù quân sự.(TTXVN/Tin Tức)

Chiếc MH-65 Dolphin (Nguồn: murdoconline.net)
Chiếc MH-65 Dolphin (Nguồn: murdoconline.net)

2. Hôm qua, đã có ít nhất một người bị thương và ba người mất tích khi chiếc trực thăng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ gặp nạn tại bang Alabama ở miền Nam nước này. Máy bay trực thăng và một số tàu thuyền đang tăng cường tìm kiếm ba nạn nhân này xung quanh Vịnh Mobile. Hiện chưa có bất cứ thông tin gì về nguyên nhân của vụ tai nạn.(Vietnamplus)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

3. Ngày 29/2, Tổ chức hàng hải quốc tế cho biết, một nhóm cướp biển có vũ trang hôm 28/2 đã tấn công một tàu hàng đang neo đậu tại cảng biển Nigeria và bắt cóc ít nhất 2 thành viên thuỷ thủ đoàn. Vụ tấn công đã làm một thuyền viên bị thương và một số khác mất tích. Hiện chưa rõ là liệu số thuyền viên bị mất tích này có phải đã bị bắt cóc hay không.(VOV)

Những bức tượng mạ vàng Oscar. Ảnh: Internet.
Những bức tượng mạ vàng Oscar. Ảnh: Internet.

4. Hôm nay (29/02), nhà bán đấu giá Nate D. Sanders ở thành phố Los Angeles (Mỹ) vừa thu được hơn 3 triệu USD sau khi bán một bộ sưu tập gồm 15 tượng Oscar. Việc bán những bức tượng mạ vàng này diễn ra chỉ đúng hai ngày sau khi Viện hàn lâm điện ảnh và khoa học Mỹ tiến hành trao giải thưởng điện ảnh hàng năm.(TTXVN/Tin Tức)

5. Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 28/2 đã thông qua ba dự luật do Tổng thống Dmitry Medvedev đệ trình trong phiên điều trần đầu tiên trong số ba phiên bắt buộc theo luật định. Gói dự luật của Điện Kremlin nhằm đổi mới hệ thống chính trị của Nga, sau khi bùng phát các cuộc biểu tình đường phố quy mô lớn thời gian qua tại nước này.(Vietnamplus)

Thường dân Syria tiếp tục thiệt mạng ở Qusayr, cách Homs 15km ngày 28-2 - Ảnh: AFP
Thường dân Syria tiếp tục thiệt mạng ở Qusayr, cách Homs 15km ngày 28-2 - Ảnh: AFP

6. Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách chính trị Lynn Pascoe ngày 28/2 cho biết, số người thiệt mạng vì bất ổn ở Syria từ tháng 3/2011 đến nay đã vượt quá 7.500 người. Theo ông Lynn Pascoe, những thông tin đáng tin cậy khẳng định mỗi ngày có hơn 100 dân thường thiệt mạng. Các nhà hoạt động bên trong Syria cho biết lực lượng chính phủ Syria tiếp tục tấn công vào khu dân cư ở Homs và nhiều nơi khác của đất nước làm nhiều người thiệt mạng.(Tuổi trẻ)

Hassan II- nhà thờ hồi giáo lớn thứ 2 thế giới. Nguồn: Internet.
Hassan II- nhà thờ hồi giáo lớn thứ 2 thế giới. Nguồn: Internet.

7. Ngày 28/2, Angiêri cùng Tập đoàn Công nghệ và Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) đã kí kết hợp đồng xây dựng một nhà thờ Hồi giáo khổng lồ ở thủ đô Angiêri. Với vốn đầu tư tới 1,3 tỷ USD, công trình sau khi hoàn thành được dự kiến sẽ là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ ba trên thế giới. Phát biểu tại lễ kí kết, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Angiêri Bouabdallah Ghlamallah cho biết đây sẽ là thánh đường Hồi giáo "có một không hai" trên thế giới về mặt tôn giáo, du lịch và kinh tế.(TTXVN/Tin Tức)

Tàu tuần tra Trung Quốc
Tàu tuần tra Trung Quốc

8. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 28/2 cho biết tàu tuần tra Trung Quốc lại tiếp tục ngăn cản hoạt động của tàu khảo sát Nhật Bản vào hồi 19 giờ 45 phút cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin từ JCG, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối tới Chính phủ Trung Quốc và cho rằng việc yêu cầu tàu Nhật Bản ngừng hoạt động là điều “không thể chấp nhận được”.(Vietnamplus)

Các binh sĩ Israel ở Bờ Tây - Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Israel ở Bờ Tây - Ảnh: Reuters

9. Hôm nay, các binh sĩ Israel đã đột kích vào một đài truyền hình Palestine ở khu Bờ Tây và thu giữ các thiết bị phát sóng, máy tính và hồ sơ của đài. Nhân viên Ahmed Milhemn của đài truyền hình cho biết, các binh sĩ không giải thích lý do cuộc đột kích vào đài truyền hình Watan TV ở thành phố Ramallah. Đài truyền hình trên thuộc sở hữu của các tổ chức phi chính phủ và phát sóng các chương trình tin tức, văn hóa và chính trị địa phương.(Thanh niên)

Cảnh sát chống bạo động ở Urumqi trong cuộc xung đột năm 2009. Ảnh: Reuters
Cảnh sát chống bạo động ở Urumqi trong cuộc xung đột năm 2009. Ảnh: Reuters

10. Hôm qua, đã có ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn mới tại khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc ngày 28/2. Tân Hoa Xã cho biết các phần tử khủng bố bắt đầu tấn công bằng dao vào lực lượng cảnh sát ở quận Yecheng thuộc thành phố Kashgar lúc 6 giờ chiều ngày 28-2 (giờ địa phương). Cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết 2 nghi can. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc cũng như chi tiết về những người nổi loạn.(NLĐ)

Lê Phương (TH)