Nữ nhân viên giả mạo chữ ký sếp lừa đảo chiếm đoạt 1,2 triệu USD

06/06/2011 23:25
(GDVN) - Một phụ nữ người Singapore hôm 6/6 đã bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù giam sau khi giả mạo chữ ký của sếp cũ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 triệu USD tiêu xài.

(GDVN) - Một phụ nữ người Singapore hôm 6/6 đã bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù giam sau khi giả mạo chữ ký của sếp cũ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 triệu USD.

Samantha Chiam Hwee Theng, 30 tuổi, dùng số tiền trên chi vào việc mua sắm quần áo hàng hiệu, đi nghỉ cùng gia đình và sắm sửa cho người thân.

Theo hồ sơ tội phạm, từ năm 2008 tới năm 2009, Chiam đã giả mạo chữ  ký của sếp cũ là ông Wu Chin Wei, 39 tuổi, giám đốc Công ty Triple Electronic trong quá trình  kiểm kê và đổi séc từ đô la Mỹ sang đô la Singapore với một công ty ngoại hối để rút tiền.

Samantha Chiam Hwee Theng.
Samantha Chiam Hwee Theng.

Ông Wu chỉ phát hiện ra sự việc sau khi 500.000 USD (khoảng 750.500 đô la Singapore) đã bị rút khỏi tài khoản ngân hàng của ông vào tháng 7 năm 2009.

Cảnh sát đã thu hồi tại nhà Chiam các món đồ trang sức, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng, đồng hồ sang trọng tổng giá trị 449.468 USD mà cô đã dùng tiền chiếm đoạt mua sắm. Ngoài ra, Chiam cũng hoàn trả cho ông chủ cũ 1000.000 USD tiền mặt vào tháng 8 năm 2009.

Cô đã bị cáo buộc 24 tội danh và phải đối mặt với 7 năm tù giam, nhưng sau đó được giảm án xuống còn 4 năm 11 tháng tù giam.

Trong tháng 3, Chiam tham được yêu cầu tham gia kiểm tra sức khỏe tâm thần và được tiến sĩ Y.C. Lim tại bệnh viện Raffles đã đệ trình lên toàn án bản kết luận Chiam mắc phải hội chứng cưỡng bách và bốc đồng hay còn gọi là "shopaholic".

Tuy nhiên, kết luận này sau đó đã bị tiến sĩ Jerome Goh từ Viện Sức khỏe Tâm thần bác bỏ. Tiến sĩ Goh đã bác bỏ kết luận của tiến sĩ Lim và khẳng định rằng hoàn toàn không có mối liên hệ nào giữa sức khỏe tâm thần của Chiam với hành vi phạm tội.

{iarelatednews articleid='4060,4011,3856,3718,3608,2902'}

Nguyễn Hường (Theo báo Singapore)