Trung Quốc bán 8 vận tải cơ Y-8 cho Venezuela

07/06/2011 23:45
(GDVN) – Infodefensa ngày 6/6 đưa tin, Hãng chế tạo máy bay Xian của Trung Quốc sẽ cung cấp cho Không quân Venezuela 8 chiếc máy bay vận tải quân sự Y-8 vào tháng 8/2012.

(GDVN) – Infodefensa ngày 6/6 đưa tin, Hãng chế tạo máy bay Xian của Trung Quốc sẽ cung cấp cho Không quân Venezuela 8 chiếc máy bay vận tải quân sự Shaanxi Y-8 vào tháng 8/2012.

Theo nguồn tin này, máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc sẽ thay thế một phần các máy bay vận tải quân sự C-130H Hercules đã cũ hiện vẫn còn trong biên chế trang bị của lực lượng Không quân Venezuela.

Số máy bay vận tải quân sự C-130H Hercules này hiện nay không còn đủ khả năng thực thi các nhiệm vụ cần thiết do phía Mỹ từ chối không cung cấp một số trang thiết bị phụ tùng phụ trợ, bổ sung.

Trung Quốc chuẩn bị bán cho Venezuela 8 máy bay vận tải quân sự Shaanxi Y-8.
Trung Quốc chuẩn bị bán cho Venezuela 8 máy bay vận tải quân sự
Shaanxi Y-8.


Tuyên bố về ý định sở hữu máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc đã được Bộ Quốc phòng Venezuela đưa ra vào tháng 10/2010 với số lượng 10-12 chiếc. Chỉ đến tháng 3/2011 số lượng máy bay vận tải mới chính thức được ấn định là 8 chiếc Y-8.

Venezuela là một trong những đối tác chính mua vũ khí, kỹ thuật quân sự của Trung Quốc. Trước đó, Caracas đã sở hữu 18 máy bay huấn luyện tác chiến K-8W Karakorum, 10 trạm radar di động JYL-1/JY-11B, đồng thời dự định sẽ mua cả máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc.

Máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc là phiên bản copy cải tiến của máy bay AH-12 của Liên Xô. Nó có khả năng chở được tối đa 96 người với đầy đủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hoặc 20 tấn hàng hóa.

Loại máy bay Y-8 của Trung Quốc có khả năng phát triển tốc độ lên tới 660 km/h, nhiên liệu trên máy bay đủ cho nó hoạt động trong phạm vi 5.600 km. Máy bay loại này có thể trang bị khẩu pháo 23 mm nòng kép ở phía đuôi.

{iarelatednews articleid='4036,3958,3961,3818,3770,3746'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)