Hành trình tranh cử của ứng cử viên Vladimir Zhirinovsky

03/03/2012 08:47
Ngọc Huyền (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
(GDVN) - Ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky sinh ngày 25/4/1946 tại Alma-At và bước vào nền chính trị Nga trước năm 1991. 
Hiện là Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, ông Vladimir Zhirinovsky được biết đến là nhà lãnh đạo thẳng tính.
Hiện là Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, ông Vladimir Zhirinovsky được biết đến là nhà lãnh đạo thẳng tính.
Ông Zhirinovsky từng tham gia tranh cử chức Tổng thống vào năm 2008. Khi đó, ông chỉ nhận được 9% số phiếu bầu, thấp hơn rất nhiều so với con số 70% phiếu ủng hộ dành cho Tổng thống Dmitry Medvedev.
Ông Zhirinovsky từng tham gia tranh cử chức Tổng thống vào năm 2008. Khi đó, ông chỉ nhận được 9% số phiếu bầu, thấp hơn rất nhiều so với con số 70% phiếu ủng hộ dành cho Tổng thống Dmitry Medvedev.
Ông có sở thích là đấm bốc, bóng rổ, đá bóng, trượt tuyết, lướt sóng.
Ông có sở thích là đấm bốc, bóng rổ, đá bóng, trượt tuyết, lướt sóng.
Cuộc vận động tranh cử của ông Zhirinovsky diễn ra với khẩu hiệu "Zhirinovsky hay sẽ tồi tệ hơn" .
Cuộc vận động tranh cử của ông Zhirinovsky diễn ra với khẩu hiệu "Zhirinovsky hay sẽ tồi tệ hơn" .
Chiến dịch tranh cử của ông bao gồm từ bỏ các thể thức hành chính cộng hòa dân tộc trong nước, áp dụng quản lý trực tiếp của Tổng thống tại khu vực Kavkaz, chế độ thị thực với các nước láng giềng Trung Á và Kavkaz,...
Chiến dịch tranh cử của ông bao gồm từ bỏ các thể thức hành chính cộng hòa dân tộc trong nước, áp dụng quản lý trực tiếp của Tổng thống tại khu vực Kavkaz, chế độ thị thực với các nước láng giềng Trung Á và Kavkaz,...
Ngọc Huyền (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)