Bắt thêm 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến nổ súng ở Tây Hồ

07/06/2011 06:56
(GDVN) – Công an quận Tây Hồ vừa cho biết đã bắt giữ Đặng Đình Giang (SN 1976) và Nguyễn Quốc Quân (SN 1988) liên quan tới vụ “hỗn chiến” tại Tây Hồ ngày 22/5.

(GDVN) – Công an quận Tây Hồ vừa cho biết đã bắt giữ Đặng Đình Giang (SN 1976) và Nguyễn Quốc Quân (SN 1988) liên quan tới vụ “hỗn chiến” tại Tây Hồ ngày 22/5.

{iarelatednews articleid='3639,3364,3008,2934,2915'}

Trước đó, vụ hỗn chiến tại đường Hồng Hà xảy ra vào chiều ngày 22/5 đã dẫn đến cái chết của Hoàng Hữu Đức (SN 1989, trú tại phường Ngọc Hà, Ba Đình) do bị bắn một phát đạn vào cổ. Nguyên nhân được xác định là do va chạm giao thông do thông xảy ra ngày 22/5 trên địa bàn phường Yên Phụ.

Thông tin từ cơ quan điều tra, tối 5/6, trong qua trình tuần tra phòng ngừa tội phạm, Công an phường Đội Cấn đã phát hiện Nguyễn Quốc Quân, đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án trên, đang lẩn trốn trên địa bàn phường. Lực lượng hình sự Công an phường Đội Cấn tổ chức bắt giữ Quân khi y đang thuê nhà nghỉ để trốn. Ngay sau đó đối tượng Quân đã được di lý về cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Tây Hồ.

alt
Đối tượng Đặng Đình Giang và đối tượng Nguyễn Quốc Quân (từ trái sang phải).

Đến 19h ngày 6/6, cơ quan CSĐT - CAQ Tây Hồ phối hợp với CA phương Bồ Đề - quận Long Biên đã bắt giữ được Đặng Đình Giang khi y đang lang thang tìm nơi trú ẩn trên đường đê Bồ Đề.

Giang chính là thanh niên bị chém đứt gân khuỷu tay phải, một vết đâm vào sườn phải cùng một vết chém vào vai phải. Bước đầu Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh nhau và quá trình lẩn trốn việc truy tìm của cơ quan điều tra.

Liên quan tới vụ án nêu trên còn có 3 đối tượng liên quan đến vụ án là Hoàng Văn Vụ (SN 1986), Lê Ngọc Sơn (SN 1971), Đỗ Bảo Ánh (SN 1985), vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan CSĐT điều tra kêu gọi những đối tượng trên đến CAQ Tây Hồ đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết các đối tượng trên đang lẩn trốn ở đâu, xin báo tin cho Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Tây Hồ theo số máy điện thoại: 04.3 9397829.

Nam Phong