Tiếp tục triệt phá “ổ” thuốc lá lậu quy mô cực lớn

07/06/2011 13:16
(GDVN) - Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát tổ chức bao vây triệt phá một đường dây thu mua, tiêu thụ thuốc lá lậu quy mô cực lớn tại TP Hồ Chí Minh.
(GDVN) - Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát tổ chức bao vây triệt phá một đường dây thu mua, tiêu thụ thuốc lá lậu quy mô cực lớn tại TP Hồ Chí Minh. 

{iarelatednews articleid='3092,2349,3875,3833'}

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. HCM (PC46) đã bắt quả tang tại nhà số 412 Lê Đức Thọ (phường 17 quận Gò Vấp), hai đối tượng Nguyễn Hữu Bình (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Thanh Bình (34 tuổi, ngụ Đức Hoà, Long An) đang giao thuốc lá ngoại cho Nguyễn Ngọc Hòa (42 tuổi, vừa là chủ nhà, chủ hàng). Tang vật gồm 2.690 gói thuốc ngoại hiệu Jet và Hero. 
Theo trinh sát, hàng ngày tại nhà đối tượng Hòa hoạt động giao nhận thuốc lá ngoại được vận chuyển từ Long An hoặc bến xe An Sương (TP. HCM). Sau đó Hòa phân phối cho các cửa hàng, quán ăn, nhà hàng, các điểm bán lẻ... Để che mắt lực lượng kiểm tra, Hòa không tập trung hàng tại một điểm mà chia nhỏ cất giấu tại các kho ở khu vực lân cận. Hòa kinh doanh thuốc lá ngoại từ năm 2009 đến nay.
Riêng trong ngày 7/6, Hòa mới nhập về được 8.400 gói thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Ngoài Bình ra, Hoà còn thuê một số người chuyên vận chuyển thuốc lá về điểm tập kết tại các kho cũng như đưa hàng đi tiêu thụ gồm: Phạm Thanh Hùng (40 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Lê Vũ Nguyên Thủy (43 tuổi, ngụ Gò Vấp). 
Tiếp tục kiểm tra cửa hàng kinh doanh thuốc lá ngoại các loại cuả Lê Thị Ngọc Ngà (vợ Hòa) tại số 51/569 Lê Đức Thọ lực lượng kiểm tra thu giữ gần 1.000 gói thuốc lá ngoại các loại. Khám xét tất cả các điểm tập kết của các đối tượng, cơ quan thu giữ tổng cộng là 24.720 gói.
T. B