Căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc đã lên đến tột độ?

07/03/2012 12:06
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Số lượng tên lửa đất đối không SA-5 có tầm xa từ 260-300 km đã tăng từ 2 trong năm 2000 lên tới 40 trong năm 2010.
Yonhap ngày 7/3 đưa tin cho biết, trong một thập kỷ qua, Bắc Triều Tiên đã triển khai một lượng đáng kể các tên lửa đối không tầm xa.

Ảnh được hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đăng tải hôm 5/3 cho thấy các xe tăng Triều Tiên được huy động tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật do Quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành. Thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra hoạt động này không được tiết lộ. Ảnh Yonhap
Ảnh được hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đăng tải hôm 5/3 cho thấy các xe tăng Triều Tiên được huy động tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật do Quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành. Thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra hoạt động này không được tiết lộ. Ảnh Yonhap

Mục đích của hoạt động này được cho là nhằm để bảo vệ Bình Nhưỡng trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công từ trên không có thể  xảy ra trong tương lai.


Theo nguồn tin giấu tên, số lượng tên lửa đất đối không SA-5 có tầm xa từ 260-300 km được triển khai tại các khu vực xung quanh Bình Nhưỡng đã tăng từ 2 trong năm 2000 lên tới 40 trong năm 2010. Trước đó, hôm 4/3, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc "thánh chiến" chống lại Hàn Quốc trong một cuộc mít-tinh lớn diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 4/3.
Theo Yonhap, động thái trên của Triều Tiên có liên quan tới cáo buộc từ chính quyền nước này cho rằng một đơn vị quân sự chịu trách nhiệm bảo vệ cảng phía tây của Incheon (Hàn Quốc) đã viết những lời "phỉ báng" bên dưới bức chân dung của nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim jong-un cùng cố Chủ tịch Kim Jong-il dán bên trong một tòa nhà của họ.
Những sự kiện nổi bật
PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI
HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ
CĂNG THẲNG MỸ - IRAN
KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN
PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN
BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC
VIỆT NAM và THẾ GIỚI
XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ
Tình Hình Biển Đông
TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN
Nguyễn Hường (theo Yonhap)