TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"

08/03/2012 07:58
T.B
(GDVN) - Đám cháy tại kho chứa hàng trăm tấn hàng hóa bao trùm toàn bộ khu vực khiến người dân bị ngạt vì khói, họ phải di tản tới chỗ khác.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 16h50’ ngày 7/3, tại Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải thương mại Tân Tiến (số 180 đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).
Theo một số công nhân ở đây, vào thời điểm trên, họ bất ngờ nghe tiếng nổ lớn tại khu vực kho chứa hàng của tuyến đường Thanh Hóa. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả khu vực. Lực lượng chức năng địa phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để di tản người dân ra khỏi khu vực bị khói bao phủ. Một số cụ già và trẻ em đã bị khói làm choáng váng.
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
Hơn chục xe cứu hỏa cùng gần trăm cán bộ chiến sĩ được huy động. Dù cật lực dập lửa nhưng do kho hàng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy cộng thêm với hàng trăm lốp xe ô tô nên việc dập tắt vụ cháy gặp khá nhiều khó khăn. Lính cứu hỏa phải dùng cào bới các đống phế liệu rồi xịt nước vào mới có tác dụng.
Hơn 1 giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gần 1.500m2 kho chứa hàng. Thời điểm xảy ra cháy nhiều tấn hàng được tập kết để vận chuyển nhưng đều bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
Được biết, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Thương mại Tân Tiến chuyên vận chuyển hàng hóa cho các tỉnh trong cả nước.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.
Điểm nóng
Vụ kỳ án hiếp dâm: "Sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 11/3"
Vụ Đoàn Văn Vươn: "Chuyển sang Tòa quân sự là không cần thiết"
Thiếu nữ hóa bà lão tuổi 50: “Cuộc đời em như đóng sập lại” Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Hội Phụ nữ TP Cần Thơ đề nghị làm rõ ai tung clip sex hại cô dâu Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
T.B