Các CLB Việt Nam tham dự AFC Cup 2012

Cầm hòa Kelantan, Navibank Sài Gòn giữ thể diện cho bóng đá Việt Nam

08/03/2012 08:54
T.N
(GDVN) - Trái ngược với màn trình diễn thất vọng của SLNA trước CLB Terengganu tại đấu trường AFC Cup, các cầu thủ Navibank Sài Gòn dù không được đặt nhiều kỳ vọng đã chiến đầu hết mình để giành được một điểm quý giá trước chủ nhà Kelantan (Malaysia) trong trận đấu diễn ra vào đêm qua.
Navibank Sài Gòn đến làm khách trên sân của CLB Kelantan (ĐKVĐ Malaysia) mà không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là tiền đạo Quang Hải và thủ môn Thế Anh. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình ra sân của Navibank SG, có thể thấy, HLV Phạm Công Lộc đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình với hy vọng giành trọn 3 điểm.
Navibank Sài Gòn đến làm khách trên sân của CLB Kelantan (ĐKVĐ Malaysia) mà không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là tiền đạo Quang Hải và thủ môn Thế Anh. Tuy nhiên, nhìn vào đội hình ra sân của Navibank SG, có thể thấy, HLV Phạm Công Lộc đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình với hy vọng giành trọn 3 điểm.
Đội hình xuất trận của N. Sài Gòn gồm thủ môn Phan Văn Santos, các hậu vệ: Long Giang, Việt Cường, Vincent, Minh Triết; 5 tiền vệ: Được Em, Khánh Lâm, Aneikan, Tài Em, Văn Nghĩa; tiền đạo Fonseca là người đá cắm duy nhất trên hàng công.
Đội hình xuất trận của N. Sài Gòn gồm thủ môn Phan Văn Santos, các hậu vệ: Long Giang, Việt Cường, Vincent, Minh Triết; 5 tiền vệ: Được Em, Khánh Lâm, Aneikan, Tài Em, Văn Nghĩa; tiền đạo Fonseca là người đá cắm duy nhất trên hàng công.
Đội chủ nhà Kelantan cũng tung ra sân những cầu thủ xuất sắc nhất của họ như thủ môn Khairul, hậu vệ Zamri Ramli, Farisham Ismail, tiền đạo Mohammed Ghaddar….
Đội chủ nhà Kelantan cũng tung ra sân những cầu thủ xuất sắc nhất của họ như thủ môn Khairul, hậu vệ Zamri Ramli, Farisham Ismail, tiền đạo Mohammed Ghaddar….
Đồng thời họ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV trên sân SVĐ Bukit Jalil với hơn 110.000 chỗ ngồi.
Đồng thời họ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV trên sân SVĐ Bukit Jalil với hơn 110.000 chỗ ngồi.
Với lợi thế sân nhà các cầu thủ Kelantan đã liên tục dồn ép đội khách N. Sài Gòn. Tuy nhiên cơn mưa lớn đã làm chất lượng chuyên môn của trận đấu giảm đi rất nhiều.
Với lợi thế sân nhà các cầu thủ Kelantan đã liên tục dồn ép đội khách N. Sài Gòn. Tuy nhiên cơn mưa lớn đã làm chất lượng chuyên môn của trận đấu giảm đi rất nhiều.
Đội bóng đến từ Việt Nam có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên ơ phút thứ 8 của Khánh Lâm.
Đội bóng đến từ Việt Nam có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên ơ phút thứ 8 của Khánh Lâm.
Sau đó, Kelantan đã có nhiều pha phản công sắc bén nhưng những cú dứt điểm của họ đã không thể chiến thắng được thủ thành Phan Văn Santos bên phí N. Sài Gòn.
Sau đó, Kelantan đã có nhiều pha phản công sắc bén nhưng những cú dứt điểm của họ đã không thể chiến thắng được thủ thành Phan Văn Santos bên phí N. Sài Gòn.
Hàng hậu vệ của Navibank Sài Gòn với hai tuyển thủ Long Giang và Việt Cường đã thi đấu hiệu quả và chắc chắn ở trận đấu này.
Hàng hậu vệ của Navibank Sài Gòn với hai tuyển thủ Long Giang và Việt Cường đã thi đấu hiệu quả và chắc chắn ở trận đấu này.
Tiền vệ Pham Văn Tài Em như thường lệ vẫn thi đấu lăn xả ở giữa sân
Tiền vệ Pham Văn Tài Em như thường lệ vẫn thi đấu lăn xả ở giữa sân
Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn duy trì được sức ép, nhưng đã không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Hai đội chấp nhận chia điểm với trận hòa 0 – 0.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn duy trì được sức ép, nhưng đã không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Hai đội chấp nhận chia điểm với trận hòa 0 – 0.
Hòa trận này, các cầu thủ Navibank Sài Gòn đã có được điểm số đầu tiên tại bảng H - AFC Cup 2012, đây là một động lực lớn giúp các học trò của HLV Phạm Công Lộc tiếp tục quyết tâm thi đấu các trận đấu sau. Và điều quan trọng không kém, đó là giữ được thể hiện cho bóng đá nước nhà.
Hòa trận này, các cầu thủ Navibank Sài Gòn đã có được điểm số đầu tiên tại bảng H - AFC Cup 2012, đây là một động lực lớn giúp các học trò của HLV Phạm Công Lộc tiếp tục quyết tâm thi đấu các trận đấu sau. Và điều quan trọng không kém, đó là giữ được thể hiện cho bóng đá nước nhà.
T.N