Gọt bớt ngực bự để chữa đau lưng

09/03/2012 05:13
Theo Phunutoday
Không phải cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào cũng có mục đích làm đẹp, làm căng, hay làm đầy thêm bộ phận này khác.

Ca phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhất nước Anh thuộc về cô gái có tên Ulrika Johnsson - một BTV truyền hình, người đã phẫu thuật giảm size ngực từ cỡ 32E xuống còn 32C vào năm 2009 để giảm chứng đau lưng.

Bác sỹ Lauren Kirwan, người thực hiện ca phẫu thuật này cho biết: "Với bộ ngực quá lớn, có khả năng bạn sẽ cần đến một cuộc phẫu thuật để tách rời quầng vú với núm vú, đặt lại vị trí của chúng cho phù hợp".

Trường hợp của Ulkira, bộ ngực quá lớn đã gây ra cho cô chứng đau lưng, và thậm chí gần đây cô còn bị chuẩn đoán là bị thoát vị đĩa đệm.

Nghiên cứu cho thấy, sự căng tức có thể dẫn tới thoát vị đĩa đệm, phá huỷ dây thần kinh và thậm chí vẹo cột sống.

Bác sỹ Kirwan cũng cho biết, trong trường hợp bệnh nhân muốn cải thiện sức khoẻ, việc giảm size ngực có thể tiềm năng là xúc tác khiến họ giảm cân.

Nghiên cứu cho thấy, trong những trường hợp này, bệnh nhân ngày càng có chiều hướng năng động hơn, kiểm soát được lượng đường trong máu tốt hơn và vì thế giảm được nguy cơ bị tiểu đường.

Năm 2008, một nghiên cứu ở bán đảo Scandinavian cho thấy những tương lai sáng sủa của việc giảm size ngực với một bệnh nhân từng phải thay hông.

Năm 2007, một nghiên cứu khác ở Hoa Kỳ cũng đã đánh giá chứng minh sự cải thiện sức khoả đáng kể trong số những bệnh nhân tiến hành giảm size ngực.

Những sự kiện nổi bật
Hình ảnh về những căn bệnh quái dị nhất trên thế giới (P1)
Cận cảnh những món ăn từ côn trùng tốt cho sức khỏe (P2)
Thời tiết nồm và những bệnh liên quan
Ngắm người siêu gầy: 20 tuổi nặng 20kg
Đi thăm... cõi chết
Điểm mặt 14 loại thực phẩm giàu can-xi cực tốt cho sức khỏe
Ăn cá có lợi cho sức khỏe
Hết hói đầu nhờ… lông chân
Phòng 10 bệnh chỉ bằng... chuối
Muốn ngủ ngon, hãy vào giường đúng 10 giờ tối!
Theo Phunutoday