Thử lạm bàn về chuyện: Các ca sỹ nổi tiếng chạy xô cát-xê đám cưới?

09/03/2012 07:43
Độc giả Cao Tuân
(GDVN) - Không chỉ các ca sĩ mới vào nghề mới đi tham gia cát-xê hát đám cưới hoặc "hát sống" trong tiệc tùng mà ngay cả những "ngôi sao" cũng gật đầu tham gia?.
Thời gian qua, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, đôi khi thấy hơi thất vọng, thậm chí “sốc” khi bắt gặp hình ảnh nhiều ca sỹ nổi danh trong nước hay cả những ngôi sao hải ngoại, những người từng là thần tượng của mình "chềnh ềnh" đi hát ở các đám cưới với những số tiền cát-xê được họ công bố là cực khủng.
Mr Đàm, Quang Lê, Phi Nhung những ca sỹ hải ngoại cũng góp mặt trong siêu đám cưới tại Hà Tĩnh (Ảnh phunutoday)
Mr Đàm, Quang Lê, Phi Nhung những ca sỹ hải ngoại cũng góp mặt trong siêu đám cưới tại Hà Tĩnh (Ảnh phunutoday)
>>Xem cận cảnh dàn siêu xe trong đám cưới của đại gia đất Thái Nguyên

>>Điểm lại những đám cưới kỷ lục, đình đám nhất Việt Nam
Trước đây, ca hát ở đám cưới hay “hát sống” trong các buổi tiệc tùng vẫn bị người ta xếp vào hạng rẻ tiền?. Nhưng giờ thì khác, những "xô diễn đám cưới" ấy tưởng chừng như “kệch cỡm” ấy luôn thu hút được giới nghệ sỹ. Độc giả thấy sửng sốt khi những "xô diễn đám cưới" khủng của các ca sỹ đó không phải ở Mỹ mà ở ngay tại Việt Nam.
Cũng không phải ở Thủ đô Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh hoa lệ, mà là ở một tỉnh rất xa xôi. Theo tiết lộ của ca sỹ hải ngoại Quang Lê, một ca sỹ đi hát tại "siêu đám cưới" ở Hà Tĩnh chia sẻ: “Bay ra Hà Nội sau đó từ Hà Nội vào Vinh. Từ Vinh đi xe mất khoảng mấy trăm cây số mới vào được chỗ đám cưới được. Nhưng cát-xê giá gấp 5 lần hát ở Mỹ?".
Một chủ cửa hàng tạo mẫu tóc có tiếng ở Hà Nội cho biết, một người bạn của anh vì hâm mộ nam ca sĩ được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt" đã sẵn sàng bỏ 6 nghìn đô để thần tượng xuất hiện trong đám cưới của con mình. Đặc biệt là những đại gia có tiếng như “đám cưới siêu khủng” của Nguyễn Huy Hoàng con của nữ thương gia phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong mấy ngày qua dư luận vẫn không ngớt xôn xao bàn tán về đám cưới khủng này của anh. Mặc dù các ông hoàng nhạc việt xuất hiện chỉ trong chớp nhoáng nhưng cũng đủ để nằm trong tầm ngắm của dư luận.
Nhiều người cho rằng, các ca sĩ nổi tiếng bây giờ nhận lời hát đám cưới vì họ chẳng dám "kén" sân khấu, có một lời mời (dù sân khấu lớn hay nhỏ) đã là may mắn vì bây giờ các bầu show cũng liên kết nhau để "trị" những ca sĩ đòi giá cát-xê trên trời!
Nhiều độc giả đã nhận xét: Buồn cười hơn khi rất nhiều ca sỹ trong TH HCM còn nhận lời mời đi hát đám hiếu do các đại gia mời. Bởi lẽ, việc hiếu, hỉ, ma chay cũng là lúc các đại gia được thỏa sức tung tiền, chí ít cũng đủ để người ngoài nhìn vào phải trầm trồ, ca tụng?.
Một số ý kiến khác thì nhận xét, hát đám cưới xem ra các ca sĩ được nhiều hơn mất: cát-xê cao, hát và "quậy" vô tư mà không sợ bị "nhắc nhở"; hát đám cưới còn "sướng" ở một điểm là được khán giả dù vừa ăn vừa nghe hát vẫn nhiệt tình cổ vũ. Nghe cũng phần nào có lý nhưng hãy thử để người trong cuộc tâm sự để thấy việc đi hát đám cưới không chỉ có "được" mà đôi khi họ cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.

Sự xuất hiện "ông hoàng nhạc Việt" trong đám cưới ở tỉnh lẻ khiến nhiều người không khỏi giật mình (Ảnh VNN)
Sự xuất hiện "ông hoàng nhạc Việt" trong đám cưới ở tỉnh lẻ khiến nhiều người không khỏi giật mình (Ảnh VNN)

Ca sĩ Tấn Minh - người nổi tiếng với những bức thư tình - ca khúc hay được hát hoặc mở đĩa trong hầu hết các đám cưới thổ lộ rất hay được mời hát đám cưới nhưng không nhận lời quá xô bồ. "Nếu là chỗ thân quen, địa điểm tổ chức sang trọng thì không có lý gì tôi không nhận lời.

Về những đám cưới tốn kém hàng chục tỉ đồng, có người cho rằng người giàu có được quyền thể hiện "đẳng cấp" của họ. Có ý kiến lo lắng lối sống phô trương này ảnh hưởng không tốt đến văn hóa sống, khoét sâu vào sự phân hóa giàu nghèo. Có dư luận hào hứng tán thưởng nhưng cũng không ít người chê trách. 
Một số chủ hôn chia sẻ, việc mời những nhân vật nổi tiếng tham gia lễ cưới cùng là mục đích của gia chủ, kể cả người đến dự cũng có mục đích của họ. Trong số khách mời có những mối quan hệ không thật gần gũi nhưng thông qua đám cưới có thể giúp họ nhìn nhận được uy tín, khả năng của đối tác để đánh giá. Ngoài ra, bằng việc tổ chức đám cưới như thế cũng là cách họ khẳng định sự vượt trội của mình với người khác, mà người nào nằm ở địa vị cao hơn thì sẽ có nhiều lợi thế hơn?.

Trong đám cưới "siêu khủng" mới được tổ chức cách đây chưa lâu của một đại gia đất Thái Nguyên với sự xuất hiện của dàn siêu xe và hàng loạt các ca sĩ nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Thanh Thanh Hiền... Người dân lại "nóng" trước đám cưới phong cách hát và trang phục bốc lửa của Hoàng Thùy Linh.

Trong đám cưới tại Thái Nguyên, khách dự được "mãn nhãn" trước sự bốc lửa của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
Trong đám cưới tại Thái Nguyên, khách dự được "mãn nhãn" trước sự bốc lửa của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh.


GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM còn thẳng thắn chia sẻ với độc giả: “Việc bà mẹ chú rể có nói rằng việc mời các ca sĩ nổi tiếng là để bà con có cơ hội được nghe họ hát, rồi số tiền thu được từ đám cưới sẽ làm từ thiện. Theo tôi, đám cưới xa hoa, lãng phí lớn như thế thì dù nói kiểu gì cũng là ngụy biện. Bởi vì nếu nói mời các ca sĩ để cho bà con có cơ hội nghe họ hát nhưng thực chất là nơi tổ chức đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu của bà con, hay chỉ những khách mời mới được nghe? Nếu vì bà con như thế, sao không thuê một nơi rộng rãi hơn như sân vận động của xã để các ca sĩ đó biểu diễn”.
Cái sự thích phô trương hiện nay không còn hiếm hoi mà xuất hiện nhiều ở một bộ phận người giàu, hoặc mới giàu, thậm chí sắp giàu. Tầng lớp này sinh ra từ thời buổi kinh tế thị trường và ngày càng đang có nhiều hành động chướng tai gai mắt?.
Đa số ý kiến từ độc giả thuận theo những chia sẻ của các bà mẹ đại gia bởi họ chỉ có một cậu ấm, một cô chiêu, và tổ chức đám cưới hoành tráng là một cách đáp lễ đăng đối cho những đại gia bằng hữu khác. Tuy nhiên, song hành cùng những quan điểm đó là rất nhiều quặn thắt về hình ảnh trẻ con Việt Nam bệnh tật, những người nghèo khổ chỉ mơ một bát cơm đầy. 
Những bậc thượng lưu giàu có họ làm gì cũng được, đám cưới họ tổ chức hoành tráng lãng phí thế nào là việc của họ, bởi họ làm ra thì họ có quyền hưởng thụ?. Tuy nhiên, thật đau đớn khi nghĩ tới những ánh mắt thơ ngây buồn rười rượi của những em bé mắc căn bệnh hiểm nghèo chưa có tiền phẫu thuật, những đứa trẻ đói ăn, mặc rách không được đến trường cũng đành phải thốt lên: “Đám cưới kia to quá, ồ có cả ca sỹ nổi tiếng, ca sỹ hải ngoại đang hát ở đấy kìa…”.
Độc giả Cao Tuân