Đà Nẵng: Bắt siêu trộm chuyên "chôm" đồ tại sân vận động

09/03/2012 08:04
Diệp Linh
(GDVN) - Thủ đoạn trộm cắp của đối tượng là theo dõi và lợi dụng sơ hở của những người tham gia các môn thể thao tại sân vận động Tuyên Sơn để thực hiện hành vi trộm cắp.
 Tổng số trị giá tài sản do siêu “chôm” đồ này lên đến 60 triệu đồng…
Tin từ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ đông (CSBV&CĐ) - CATP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSBV&CĐ vừa bắt được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Cung thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng.
Trước đó, vào lúc 17h ngày 5/3, nhận được tin báo của anh Ngô Tấn Phát (trú thôn Phong Nam, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) về việc phát hiện chiếc xe máy của anh bị mất trộm vào ngày 1-3-2012 đang được một nam thanh niên điều khiên trên đường Hoàng Diệu (Q. Hải Châu, Đà Nẵng).
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác (thuộc phòng CSBV & CĐ) nhanh chóng triển khai lực lượng  truy tìm. Đến 18h cùng ngày đã tạm giữ được người thanh niên nói trên cùng xe máy BKS 43K1-027.72 tại số nhà 91 Hoàng Diệu.
Nguyễn Huy Hậu bị bắt tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động CATP Đà Nẵng
Nguyễn Huy Hậu bị bắt tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động CATP Đà Nẵng

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành áp giải đối tường cùng tang vật về trụ sở làm việc. Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Huy Hậu (1992, trú tổ 4, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Hữu nghị Việt-Hàn. Qua đấu tranh, Hậu khai nhận, trước đó đã lấy cắp chiếc xe máy của anh Phát tại làng thể thao Tuyên Sơn (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu).
 
Tiếp tục đấu tranh, Hậu còn khai nhận, từ tháng 9-2011 đến nay đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản ở làng thể thao Tuyên Sơn gồm 3 xe máy, 10 điện thoại di động và tiền mặt trên 60 triệu đồng.
Thủ đoạn trộm cắp của Hậu là lợi dụng sơ hở của những người tham gia đá bóng tại sân vận động Tuyên Sơn, thường để túi đồ cá nhân ở đường bis sân bóng để thực hiện hành vi trộm cắp rồi mang vào nhà vệ sinh lục soát lấy những tài sản có giá trị trong túi như: tiền, điện thoại, nếu có chìa khóa xe và vé giữ xe thì ra nhà xe lấy trộm xe.
Bằng thủ đoạn này, Hậu đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy cụ thể là, lần 1 vào khoảng 19h ngày 17-1-2012, sau khi lấy được túi đồ của anh Thân Trọng Trung (1989, tạm trú tại đường Lý Thái Tổ, Đà Nẵng) bên trong có chìa khóa và vé xe, Hậu ra lấy xe máy nhãn hiệu Novo LX màu trắng, BKS 43T1-9632 và mang đi cầm cố 17 triệu đồng.
Tiếp đó, vào khoảng 19h ngày 4-2-2012, Hậu trộm cắp xe máy  nhãn hiệu AirBlade BKS 43C1-134.68 của anh Nguyễn Hữu Thắng  (trú tổ 31, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) và mang đi cầm với giá 27 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn trên, vào khoảng 18h45’ ngày 1-3, Hậu đã trộm được xe máy hiệu AirBlade của anh Ngô Tấn Phát.
Sau khi đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác đã tổ chức xác minh, truy thu được 2 chiếc xe máy gồm 43T1-9632 và 43C1-134.68 tại nơi đối tượng cầm cố. Đồng thời, tiến hành lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao đối tượng, tang vật cho CAQ. Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý.
Qua lời khai của Hậu, ngày 6-3, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH CAQ. Hải Châu tiếp tục thu giữ thêm một số tang vật gồm: 2 điện thoại di động, 1 chiếc áo da cùng một số tang vật các vụ trộm đồng thời thực hiện lệnh bắt đối với Hậu để phục vụ công tác điều tra.       

Điểm nóng:
TP.HCM: Sắp thí điểm lệch giờ học TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"
Phú Yên: Con gái "báo hiếu" mẹ già bằng thuốc trừ sâu trộn chất thải Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nữ sinh mất tích, gia đình bị "dội bom" tin sex Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua
Chồng Hàn Quốc bóp cổ chết cô dâu Việt vì bất đồng ngôn ngữ? Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)

Diệp Linh