Tư vấn tuyển sinh 2012 tại Hà Nội: Sẽ bùng nổ nhiều hoạt động

09/03/2012 09:57
Theo Tuổi trẻ
Chủ nhật 11-3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sẽ diễn ra tại khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Hứa hẹn sẽ “bùng nổ” nhiều hoạt động hấp dẫn.
Một gian hàng được đông đảo thí sinh quan tâm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2012 của báo Tuổi Trẻ ở TP.HCM - Ảnh: Như Hùng
Một gian hàng được đông đảo thí sinh quan tâm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2012 của báo Tuổi Trẻ ở TP.HCM - Ảnh: Như Hùng
Những điều thí sinh mong đợi

1. Không phải là 100 gian tư vấn nữa mà tới thời điểm này đã có 126 gian tư vấn, trưng bày của các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp. Đây là con số kỷ lục so với các ngày hội từng được tổ chức tại Hà Nội.

Sáng 8-3, công việc lắp ráp các gian tư vấn, trưng bày đã được tiến hành. Đại diện nhiều trường đã tới khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội để chuẩn bị cho việc trang trí gian tư vấn của mình. Ngoài 110 gian tư vấn của các trường, ĐH Bách khoa Hà Nội có riêng một khu “Open Day” với 26 gian trưng bày, tư vấn. Các thí sinh yêu thương hiệu “Bách khoa” sẽ có cơ hội hình dung về trường này qua những hình ảnh, clip, vật dụng trưng bày và được tham gia tour tham quan trường.

2. 20 chuyên gia tư vấn chuyên sâu bao gồm chuyên gia khảo thí của Bộ GD-ĐT, các thầy cô đến từ các trường ĐH lớn, các chuyên gia tâm lý, dinh dưỡng có uy tín và kinh nghiệm trong việc tư vấn tuyển sinh đã sẵn sàng tham gia ngày hội.

3. Những chương trình văn nghệ hấp dẫn nhất sẽ được diễn ra tại ngày hội năm nay. Lần đầu tiên, rất nhiều trường ĐH tại Hà Nội đã chủ động đăng ký với ban tổ chức tham gia biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc ngày hội. Đại diện Học viện Ngoại giao “bật mí”: “Sẽ có những ca sĩ sinh viên hát với chất giọng như ca sĩ Uyên Linh”. Còn với ĐH Văn hóa, ngoài các tiết mục ca múa nhạc vốn là sở trường của sinh viên trường này, trường còn mang đến ngày hội màn trình diễn hòa tấu nhiều loại nhạc cụ mang đậm chất nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ca sĩ Ngọc Khuê với tư cách là sinh viên ĐH Văn hóa sẽ mang phong cách nhí nhảnh của Chuồn chuồn ớt đến với ngày hội. Còn ca sĩ Khánh Linh cho biết sẽ chọn ca khúc gần với các thí sinh nhất. Cô không chỉ hát mà còn dự định chia sẻ những suy nghĩ, mong ước và trải nghiệm của mình ở cái thời cô “đứng giữa ngã ba đường” phân vân chọn lối rẽ cho mình như các thí sinh bây giờ.

4. Hàng ngàn phần quà đã tập kết sẵn sàng tại ngày hội để chờ đón thí sinh. Trong Cẩm nang tuyển sinh điện tử được phát miễn phí ở gian hàng của báo Tuổi Trẻ tại ngày hội, thí sinh sẽ được cung cấp các thông tin bổ ích: điểm chuẩn của tất cả các trường ĐH, CĐ từ năm 2008 đến năm 2011, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường năm nay, 60 bộ đề thi trắc nghiệm các môn, các bài tập trắc nghiệm chọn ngành nghề, khám phá năng lực, sở trường của bản thân... Bên cạnh đó, thí sinh sẽ được cung cấp bản tổng hợp những thông tin mới nhất, chính xác nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới.

5. Hơn 100 sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã được chọn lựa và tập huấn để có thể hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh. Thí sinh sẽ được chỉ dẫn tận tình từ khi đặt chân đến ngày hội cho đến khi ra về.

Sôi động việc chuẩn bị của các trường

Bốn gian hàng của ĐH FPT hứa hẹn sẽ bùng nổ với hàng loạt hoạt động phong phú. Bà Nguyễn Thị Chúc (phòng tuyển sinh ĐH FPT) cho hay những thí sinh đến tham quan gian hàng, đăng ký dự thi sẽ được nhận tài liệu hướng dẫn thi vào trường miễn phí. Một không gian đặc biệt trẻ trung, sinh động cũng sẽ được thiết kế công phu để tất cả thí sinh có thể chụp ảnh cùng linh vật ngộ nghĩnh của trường.
“Đặc biệt, với học sinh lớp 12, ĐH FPT sẽ phát phiếu thi thử. Thí sinh làm bài được điểm cao sẽ may mắn trúng thưởng... điện thoại di động” - bà Chúc “bật mí”. Hai chiếc điện thoại di động sẽ được dành để trao vào hai buổi thi sáng và chiều, được tổng hợp kết quả vào lúc 11g và 16g30 ngày 11-3.

Còn với Trường trung cấp Bách nghệ (Hà Nội), Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp là dịp để các học viên của trường phô diễn nghệ thuật chế biến, trưng bày món ăn. “Sẽ có hoạt động cắt tỉa hoa từ vật liệu ẩm thực tại chỗ. Thí sinh đến tham quan không chỉ được ngắm những tác phẩm ẩm thực đẹp mà còn có thể trực tiếp làm ra những sản phẩm tương tự dưới sự hướng dẫn của giảng viên và các học viên xuất sắc của nhà trường” - ông Nguyễn Ngọc Hiển, phòng tuyển sinh Trường trung cấp Bách nghệ, cho hay.

Trường trung cấp Bách nghệ mỗi năm tuyển sinh khoảng 500 học sinh, trong đó ngành chủ đạo là chế biến món ăn. Đây là ngành đào tạo mà xã hội đang có nhu cầu rất lớn. 100% học sinh ra trường đều có việc làm ngay, đúng chuyên ngành đào tạo. “Thu nhập của học viên tốt nghiệp chuyên ngành này khi mới ra trường là 3-5 triệu đồng. Khi đã trở thành đầu bếp cứng của các nhà hàng, khách sạn, mức lương của các em thấp nhất là 10 triệu đồng” - ông Hiển khẳng định.

“Ông đồ” cho chữ tại ngày hội

Lần đầu tiên tham gia ngày hội, ĐH Văn hóa Hà Nội thể hiện sự chuẩn bị công phu bằng hàng loạt phần trình diễn là “đặc sản” trong đào tạo của nhà trường. “Sẽ có ông đồ cho chữ miễn phí, thí sinh được gửi gắm những mong ước thành công, thắng lợi cho mình vào những chữ thành tâm xin được” - TS Nguyễn Việt Hương, trưởng phòng đào tạo ĐH Văn hóa Hà Nội, chia sẻ.
Theo Tuổi trẻ