Mỹ muốn hợp tác với Nga bất kể ai là tổng thống

09/03/2012 11:04
Ngọc Huyền (Theo RIA Novosti)
(GDVN) - Nhà Trắng cho biết, Mỹ mong muốn tiếp tục hợp tác và làm việc với Nga, bất kể ai là tổng thống đi chăng nữa.
Ngày 8/3, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết, sự hợp tác Nga-Mỹ được dựa trên lợi ích chung.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney.

Khẳng định trên của ông được đưa ra khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ sẽ có mối quan hệ thân thiện với Tân Tổng thống đắc cử Vladimir Putin sau khi ông tuyên thệ nhậm chức, giống như mối quan hệ Barack Obama đã có với Dmitry Medvedev.
Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Carney: “Chính sách của chúng tôi với Nga dựa trên lợi ích chung và không phải là cá nhân. Chính sách mà Tổng thống Barack Obama theo đuổi sau khi ông Putin nhậm chức là tạo ra các lợi ích an ninh quốc gia, lợi ích thương mại của Mỹ”.

“Đây không phải là một chính sách do tích cách của cá nhân mà dựa trên phương pháp tiếp cận trên cơ sở quyền lợi quốc gia của Mỹ và các khu vực - nơi chúng tôi có thể đạt được các thỏa thuận với Nga về các vấn đề như Iran, thương mại và các lĩnh vực khác” -  phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết thêm.

Theo ông, Mỹ mong muốn tiếp tục hợp tác và làm việc với Nga, bất kể ai là tổng thống đi chăng nữa.

Phát biểu về cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 tại Nga, Carney cho biết, Thủ tướng Putin đã giành chiến thắng vang dội và “các quan sát viên quốc tế đã ghi nhận ông giành đa số phiếu bầu. Tuy nhiên, Jay Carney cũng lưu ý rằng “đã có các bất thường trong bầu cử”.
Ngọc Huyền (Theo RIA Novosti)