Nóng tối 9/3: Thầy giáo cầm micro đánh vào đầu học sinh

09/03/2012 20:04
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Thầy giáo cầm micro đánh vào đầu học sinh, phí qua trạm Trung Lương trên QL1 có thể tăng 1,5 lần... là những tin nóng tối 9/3.
Thầy giáo cầm micro đánh vào đầu học sinh

Thông tin trên 24h.com.vn, do "không kiềm chế nổi cảm xúc bản thân", thầy giáo Cầm Đình Mai (32 tuổi), Bí thư Đoàn trường, Trường THPT huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã cầm micro không dây đánh vào đầu em Nguyễn Văn Long, học sinh lớp 10A10 khiến Long bị chảy máu vùng thái dương.

Trường THPT huyện Điện Biên nơi học sinh Long đang theo học
Trường THPT huyện Điện Biên nơi học sinh Long đang theo học
Theo tường trình của học sinh Nguyễn Văn Long, bà Mai Thị Loan - phụ huynh học sinh Long và nhiều học sinh trong lớp 10A10, sự việc diễn ra vào lúc hơn 13h ngày 6/3. Khi tất cả 20 học sinh của lớp này đang truy bài 15 phút đầu giờ thì thầy Cầm Đình Mai đến lớp kiểm tra đồng phục học sinh, đồng thời yêu cầu tất cả các học sinh Nam đứng dậy để kiểm tra thẻ (phù hiệu). Khi đó, học sinh Long để thẻ trong áo đồng phục nên thầy Mai yêu cầu Long bỏ thẻ ra ngoài.

Cũng theo lời em Long, khi kiểm tra xong, thầy Mai xưng "mày, tao" với học sinh Long, nói qua nói lại, rồi dùng micro đánh vào thái dương học sinh Long khiến em này chảy máu rất nhiều. Sau đó, thầy Mai ra khỏi lớp, tiếp tục kiểm tra lớp khác.

2 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 12-21/3/2012).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện yêu cầu của Đảng Đoàn Quốc hội về việc chuẩn bị một số nội dung của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ trả lời chất vấn về "vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức Nhà nước, giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở".

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trả lời chất vấn về "việc đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế".

Đà Nẵng: Lửa khói bao trùm tòa nhà 4 tầng

Thông tin trên Dân Việt, vào 13h40 chiều 9.3, một vụ cháy xảy ra tại tầng 4 tòa nhà Công ty Kim khí miền Trung (ngã tư Thái Phiên - Trần Phú, TP. Đà Nẵng) khiến hàng trăm người một phen hoảng loạn.

Theo người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, lửa và khói lớn phát sinh từ tầng 4 tòa nhà Công ty Kim khí miền Trung (ngã tư đường Thái Phiên-Trần Phú, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Gặp vật dễ bén lửa, đám cháy nhanh chóng bao trùm cả tầng 4 tòa nhà.

Sau gần 20 phút nỗ lực, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.
Sau gần 20 phút nỗ lực, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Theo nhân viên Công ty Kim khí, nguyên nhân ban đầu có thể trong lúc bật cầu dao điện để chuẩn bị cho buổi họp chiều tại phòng họp tầng 4 tòa nhà, nhân viên phát hiện tiếng nổ do chập điện tại 1 máy điều hòa trong phòng. Ngay lập tức nhân viên này cắt cầu dao và báo cáo lãnh đạo công ty. Tuy nhiên đám cháy đã bùng phát và cháy lan ra cả tầng 4 tòa nhà.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được giá trị thiệt hại. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phí qua trạm Trung Lương trên QL1 có thể tăng 1,5 lần

Nguồn tin trên Thanh niên Online cho hay, Tổng cục Đường bộ VN vừa có tờ trình lên Bộ Giao thông vận tải đề nghị ban hành thông tư quy định mức thu phí tại trạm thu phí Trung Lương.

Mức thu này dựa trên đề xuất mức thu phí tại trạm thu phí trên QL1 đoạn Bình Chánh - Trung Lương thuộc địa phận thành phố Tân An, tỉnh Long An của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long ( CIPM).

Theo báo cáo của CIPM, sau một thời gian ngắn triển khai thu phí trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một số lượng lớn phương tiện đã chuyển sang lưu thông trên QL1 để tránh bị thu phí. Theo số liệu đếm xe tại km153+200 QL1, trước khi thu phí đường cao tốc, lưu lượng xe khoảng 6.797 xe/ngày đêm, sau khi thu phí trên đường cao tốc, lưu lượng xe khoảng 14.546 xe/ngày đêm.

Bảng thu phí cụ thể
Bảng thu phí cụ thể

Tổng cục Đường bộ VN thống nhất với đề xuất của CIPM và đề nghị Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu phí tại trạm thu phí Trung Lương km153+200 QL1.
Hà Nội: Một phụ nữ bị tai nạn chết bất thường
Thông tin trên Bee.net.vn, vào 6h30 hôm nay (9/3), tại khu vực cầu Thanh Trì ( Hoàng Mai, Hà Nội)  người dân phát hiện một xác phụ nữ nằm sóng soài bên dải phân cách.
Tại hiện trường chiếc xe máy mang BKS 89F3 4723 cách xa nạn nhân khoảng 2mét, phần đầu xe hư hỏng nặng, dải phân cách gãy gập.

Nạn nhân được xác định là chị Trương Thị Dĩnh, 42 tuổi ở Phố Nối, xã Nhân Hòa, Hưng Yên. Chị Dĩnh làm buôn bán thịt lợn tại chợ đầu mối phía Nam.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo nhiều người chứng kiến tại hiện trường, người điều khiến xe máy không thể tông gãy hai cột dải phân cách được, nhiều khả năng chị Dĩnh bị ô tô húc.
Khoảng 9h, lực lượng CSGT, Công an phường Lĩnh Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. 

Sở GTVT Hà Nội đề xuất xây dựng 15 bãi đỗ xe cao tầng 
Dân trí đưa tin, Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố xây 15 bãi đỗ xe lắp ghép cao tầng ở 7 quận nội thành. Tổng mức đầu tư các bãi xe này là 42,4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành lần lượt trong giai đoạn 2012 - 2020.
Đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT) cho biết, đây là những dự án được ưu tiên đầu tư để giải quyết cấp bách về nhu cầu bãi, điểm đỗ của nhân dân, đồng thời giảm ùn tắc cho giao thông thủ đô.
Các bãi đỗ xe ở Hà Nội chủ yếu trên vỉa hè
Các bãi đỗ xe ở Hà Nội chủ yếu trên vỉa hè
Cụ thể, 15 bãi đỗ xe Sở GTVT đề xuất với thành phố Hà Nội được xây dựng bằng công nghệ lắp ghép nằm trong 7 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa. Trong đó, có 5 dự án được đầu tư xây dựng từ nay đến năm 2015, gồm bãi đỗ Trần Khát Trân (2.650 m2), bãi đỗ Nguyễn Công Trứ (1.500 m2), bãi đỗ vòng xuyến cầu Vĩnh Tuy (5.000 m2). Bãi đỗ Nguyễn Đình Chiểu - Trần Nhân Tông (950 m2) - quận Hai Bà Trưng; bãi đỗ Kim Liên (2.000 m2) - quận Đống Đa; 10 bãi đỗ xe còn lại trong đó có các bãi như mương cống hoá Thái Hà (Đống Đa), bãi đỗ Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm), bãi Công viên Nước Hồ Tây (Tây Hồ)... được đầu tư xây dựng từ năm 2016 đến 2020.
Lầu Năm Góc lập kế hoạch tấn công cả Iran và Syria
Cũng thông tin trên Bee.net.vn, các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/3 cho biết, quân đội nước này đang lập kế hoạch cho khả năng tấn công Iran và Syria bằng cả vũ khí thông thường và chiến tranh mạng giữa lúc căng thẳng trong khu vực tiếp tục gia tăng. 
Phát biểu trong một hội nghị các nhà đầu tư hôm 8/3, trung tướng Herbert Carlisle, Phó tham mưu trưởng Không quân Mỹ phụ trách tác chiến, kế hoạch và quân bị nói rằng đơn vị của ông đang cân nhắc các lựa chọn tấn công cả hai quốc gia này. 

Phó tham mưu trưởng Không quân Mỹ, trung tướng Herbert Carlisle. Ảnh: Internet
Phó tham mưu trưởng Không quân Mỹ, trung tướng Herbert Carlisle. Ảnh: Internet

Về vấn đề Iran, tướng Carlisle cho biết, do những giới hạn về bảo mật nên ông không thể cung cấp thông tin chi tiết. 
Cũng trong hội nghị này, tướng Norton Schwartz, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ  đã chỉ rõ, không kích Syria sẽ phức tạp hơn so với các chiến dịch NATO thực hiện tại Lybia mùa Xuân năm ngoái. 
Hải Phong (tổng hợp)