Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 38 độ

08/06/2011 23:52
(GDVN) – Trong vài ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ và bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C.

(GDVN) – Trong vài ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ và bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên hôm qua (08/06), các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 8/6 ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 35 - 36 độ C; ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ phổ biến 36 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Thanh Hóa) 37,8 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,5 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 37,5 độ C...

Trung tâm này dự báo trong một vài ngày tới, ở các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

alt
Nhiệt độ khu vực Hà Nội sẽ lên tới 37 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời sẽ còn cao hơn. 
Hôm nay, khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục kiểu thời tiết như những ngày vừa qua: ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2 – 3; nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37độ C.

Về thời tiết cho các vùng ngày hôm nay (9/6): phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C; phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió tây nam caaos 2 – 3.

Các tỉnh từ Đà Nắng tới Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngàng nắng, phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, phía nam 32 – 35 độ C; khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C; các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nguyễn Vũ