Video: Nhật Bản thắp 16.000 ngọn nến tưởng nhớ nạn nhân sóng thần

11/03/2012 07:49
Nguyễn Hường (theo Reuters, Kyodo)
(GDVN) - 16.000 ngọn nến đã được thắp lên trong tối ngày 10/3 tại một ngôi đền ở Osaka để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa ngày 11/3/2011.
16.000 ngọn nến đã được thắp lên trong tối ngày 10/3 tại một ngôi đền ở Osaka để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3/2011. 
Một lễ tưởng niệm long trọng dành cho các nạn nhân đã chết và mất tích trong thiên tai một năm trước cũng sẽ được tổ chức vào lúc 14h46 (theo giờ địa phương) ngày hôm nay. 


Ngoài ra, người ta sẽ tổ chức một lễ mặc niệm kéo dài trong 1 phút dành cho tất cả các nạn nhân của sự kiện này tại nhà máy điện Fukushima-1.

Giám đốc công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân trên, TEPCO, cũng sẽ đưa ra lời xin lỗi công khai đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy sau động đất, sóng thần.
Bên cạnh đó, Nhật hoàng Akihito và Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng sẽ tham gia lễ kỷ niệm 1 năm xảy ra thảm họa kép trên tại Nhà hát Quốc gia ở Tokyo.
Trận động đất mạnh 9,0 độc richter kéo theo sóng thần cao tới 38,9 m tấn công khu vực ven biển phía đông Nhật Bản ngày 11/3/2011 đã khiến 16.000 người thiệt mạng và 3.000 người vẫn còn mất tích, 330.000 ngôi nhà bị phá hủy. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Iwate, Miyagi và Fukushima.
Nguyễn Hường (theo Reuters, Kyodo)