Phiến quân Libya bắt đầu bán dầu mỏ cho Mỹ

09/06/2011 02:41
(GDVN) – Chính quyền mới được thành lập bởi lực lượng phiến quân đối lập hiện đang nắm quyền kiểm soát ở miền đông Libya đã bắt đầu bán dầu mỏ cho Mỹ.

(GDVN) – Chính quyền mới được thành lập bởi lực lượng phiến quân đối lập hiện đang nắm quyền kiểm soát ở miền đông Libya đã bắt đầu bán dầu mỏ cho Mỹ.
 

 

Thông tin này đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng xác nhận vào ngày hôm qua 8/6 theo giờ Mỹ.

Trước đó, ngày 25/5 vừa qua, tập đoàn hóa dầu Tesoro đã ký kết thỏa thuận mua bán 1,2 triệu thùng dầu với Ủy ban chuyển đổi quốc gia có trụ sở ở thành phố Benghazia.

Số dầu này sẽ được một tàu thương mại mang quốc tịch Liberia có tên MT Equator vận chuyển. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố chi tiết thỏa thuận này trị giá bao nhiêu tiền.

Tuyên bố này được đưa ra cùng ngày với chuyến thăm Các tiểu vương quốc A Rập thống nhất (UAE) của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để liên lạc với một liên minh có tên Nhóm Tiếp Xúc Libya.

Thực chất đây là một liên minh gồm nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế được thành lập để trợ giúp Ủy ban chuyển đổi quốc gia Libya sau khi nhà lãnh đạo Libya bị phế bỏ quyền lực.

Hiện nay Pháp, Italy, Qatar là một trong số ít các quốc gia chính thức thừa nhận sự hợp pháp của Ủy ban chuyển đổi quốc gia Libya do lực lượng đối lập ở Libya thành lập lên.

{iarelatednews articleid='3846,3586,3034,3033,2747,2347,2181,2119,2083,1951,1858,1457,1426,1155,941,713,657,642'}

Bình Nguyên (theo CNN)