Những dị thai bên trong bảo tàng y học ở Mỹ

12/03/2012 07:05
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) -  Đây là một loạt những bằng chứng cho thấy những căn bệnh khủng khiếp đã tấn công nước Mỹ hơn hai thế kỷ qua.
Đây là một loạt những bằng chứng cho thấy những căn bệnh khủng khiếp đã tấn công nước Mỹ hơn hai thế kỷ qua, trong đó là những bào thai dị dạng hay những em bé hai đầu kỳ quái đang được lưu trữ tại bảo tàng y học lâu đời nhất nước Mỹ - bảo tàng Mutter ở Philadelphia.

Các cặp song sinh dính liền tại bảo tàng Mutter.
Các cặp song sinh dính liền tại bảo tàng Mutter.
Bảo tàng này được mở cửa vào năm 1849 như là một phần của trường Cao đẳng Y Philadelphia (được thành lập năm 1787).

Một bào thai mắc chứng anencephalitic - một chứng rối loạn gây tử vong từ trong bụng mẹ.
Một bào thai mắc chứng anencephalitic - một chứng rối loạn gây tử vong từ trong bụng mẹ.

Chín năm sau, các bộ sưu tập ở đây được tăng số lượng lên rất nhiều nhờ bác sĩ phẫu thuật Thomas Dent Mutter sau các chuyến du lịch khắp châu Âu của ông.
Tuy nhiên, câu chuyện đặc biệt về nguồn gốc của bộ sưu tập trong bảo tàng này chỉ vừa mới được tiết lộ trong một cuốn sách mới xuất bản cùng những bức ảnh minh họa của Andrea Baldeck mang tựa đề "Books and Bell Jars".
 
Bộ sưu tập các công cụ thí nghiệm cổ
Bộ sưu tập các công cụ thí nghiệm cổ

Theo tác giả của cuốn sách, bộ sưu tập này vốn được lập ra không chỉ với mục đích để mọi người biết đến như những thứ kỳ quái mà nó còn là các mẫu vật giúp sinh viên trường y tìm hiểu về các căn bệnh họ có thể gặp phải trong quá trình làm việc sau khi ra trường. 
Vào thời điểm đó, theo bà Baldeck, khi công nghệ X-quang chưa ra đời, các sinh viên trường y rất hiếm có cơ hội làm quen với cơ thể người.
Ảnh dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh ảnh hưởng tới mặt
Ảnh dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh ảnh hưởng tới mặt
Xương hàm người
Xương hàm người
Mặt nạ sáp mô phỏng trẻ em bị mọc mụn trên mặt và cổ
Mặt nạ sáp mô phỏng trẻ em bị mọc mụn trên mặt và cổ
Dụng cụ y học được sử dụng từ hai thế kỷ trước
Dụng cụ y học được sử dụng từ hai thế kỷ trước 
tr Một bộ xương được dùng để tìm hiểu ảnh hưởng của các căn bệnh trên cơ thể ngườitr
Một bộ xương được dùng để tìm hiểu ảnh hưởng của các căn bệnh trên cơ thể người
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)