Nóng tối 12/3: Con trai Tổng thống Pháp tấn công nữ cảnh sát

12/03/2012 20:17
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Con trai Tổng thống Pháp tấn công nữ cảnh sát, chính quyền xã bỗng dưng "khai tử" hai trang trại... là những tin nóng tối 12/3.
Con trai Tổng thống Pháp tấn công nữ cảnh sát

VnMedia dẫn lại tin cho hay, con trai của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm chủ nhật (11/3) bị cáo buộc tấn công vào nữ cảnh sát đứng ngoài khu dinh thự của tổng thống. 

Louis Sarkozy, 15 tuổi, cùng với hai người bạn đã ném cà chua cùng với một loạt đá và giấy cuộn từ sân trong điện Elysee vào người một nữ cảnh sát đang đi trên phố Rue du Faubourg Saint-Honore.

Louis Sarkozy, con trai thứ ba của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh minh họa: Internet
Louis Sarkozy, con trai thứ ba của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh minh họa: Internet

Nữ cảnh sát này đã chính thức đệ trình bản báo cáo về hành động sai trái trên, tuy nhiên vụ việc đã gián đoạn sau khi Tổng thống trực tiếp xin lỗi cô cùng với lời giải thích rằng Louis cùng các bạn đang chơi ở trong sân nhà nên vô ý ném những thứ trên ra ngoài đường. 

Có một vài cáo buộc cho rằng, những người thân cận bên cạnh ông Sarkozy đã cố gắng bưng bít vụ bê bối này bởi ông đang tái tranh cử vào ghế tổng thống. 
Chính quyền xã bỗng dưng "khai tử" hai trang trại

Dân Việt đưa tin, hai trang trại ở xã La Sơn, huyện Bình Lục được UBND tỉnh Hà Nam xác định là trang trại điểm và cấp giấy khen, được T.Ư Hội NDVN phong tặng danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, bỗng dưng “được” UBND xã La Sơn mang ra đấu thầu.

Ngày 5.2.2003, Sở NNPTNT thuộc UBND tỉnh Hà Nam và các cơ quan chức năng phê duyệt dự án chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên ruộng trũng sang sản xuất đa canh lúa – cá – cây – gia cầm cho các ông Nguyễn Văn Tùng và Đinh Văn Khả với thời hạn 10 năm, trên cơ sở pháp lý là tờ trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế… của UBND xã La Sơn (đã được UBND huyện Bình Lục phê duyệt).

Trang trại của ông Khả hiện trở thành nơi khu trú và phát triển tự do của bèo tây
Trang trại của ông Khả hiện trở thành nơi khu trú và phát triển tự do của bèo tây

Lý do, UBND xã La Sơn “vác” trang trại của ông Tùng và ông Khả ra đấu thầu, theo ông Phạm Đình Ngư - Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Chủ tịch xã La Sơn cho biết, là ông Tùng và ông Khả đã vi phạm hợp đồng, sử dụng đất sai mục đích, đào ao quá diện tích quy định…
Xử phạt ATVSTP kiểu... gãi ngứa

Cũng thông tin trên Dân Việt, theo Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, tính đến hết tháng 2.2012 có 4 tỉnh là Tiền Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng và Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Có 12/84 cơ sở được kiểm tra vi phạm, chủ yếu là sản phẩm không có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, hàng hết hạn sử dụng… Thanh tra Bộ NNPTNT đã ban hành 330 quyết định xử lý vi phạm về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng số tiền nộp phạt chỉ được 600 triệu đồng.
Bắt giữ 3 kẻ lừa đảo kinh doanh du lịch qua mạng
Thông tin trên TTXVN, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt 3 đối tượng Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Khoảnh cùng ngụ huyện Lấp Vò; Hồ Thanh Tiền, ngụ huyện Thanh Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng của người dân qua phương thức đăng ký đi du lịch qua mạng.

3 đối tượng trên cùng tham gia đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng thuộc công ty Trách nhiệm hữu hạn Diamond Holiday. Ảnh: Hà nội mới Online
3 đối tượng trên cùng tham gia đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng thuộc công ty Trách nhiệm hữu hạn Diamond Holiday. Ảnh: Hà nội mới Online

Qua xác minh, cả 3 đối tượng trên cùng tham gia đường dây kinh doanh đa cấp qua mạng thuộc công ty Trách nhiệm hữu hạn Diamond Holiday mà trước đó Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phát hiện nhiều người dân đăng ký đi du lịch bằng cách chuyển tiền cho công ty Trách nhiệm hữu hạn Diamond Holiday thông qua mạng Internet theo phương thức một cá nhân tham gia du lịch sẽ đóng 7-8 triệu đồng.
Việt Nam có thêm kênh truyền hình Đài Tiếng nói

Thông tin trên Đất Việt Online, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về nguyên tắc Đài Tiếng nói Việt Nam kết thúc giai đoạn thử nghiệm phát thanh có hình và chuyển đổi Hệ phát thanh có hình thành loại hình báo hình (truyền hình).
Quyết định của Thủ tướng dựa trên việc xét đề nghị của Đài tiếng nói Việt Nam, ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam.

Trước đó, ngày 7/9/2008, đúng dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ phát thanh có hình của Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng thử nghiệm.

Dùng thẻ tín dụng giả mua 12 ĐTDĐ Galaxy Note 

Thông tin trên báo Công an nhân dân, để mua được 12 chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Note, 3 đối tượng người Malaysia đã sử dụng 51 loại thẻ tín dụng giả để thanh toán.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 15h30 ngày 8/3, tại cửa hàng ĐTDĐ Samsung nằm ở tầng 3 Trung tâm Crescent Mall, phường Tân Phú, quận 7 (TP HCM) 3 đối tượng, gồm: Tye Soon Hin (32 tuổi), The Chee Wan (32 tuổi) và Jackson Tan Pei Loong (29 tuổi), cả 3 đều là người Malaysia, mua 12 chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Note với tổng trị giá 192 triệu đồng.

Bọn chúng dùng nhiều thẻ tín dụng giả để thanh toán và bị nhân viên cửa hàng ĐTDĐ phát hiện, báo cho bảo vệ trung tâm bắt giữ; tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng, 1.100 USD, 620 MYR (tiền Malaysia) và 51 thẻ tín dụng các loại là đồ giả.

Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga nhập viện

Thông tin trên Bee.net.vn, tờ Life News (Nga) hôm 11/3 đã đăng bức hình của Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga (Rosmoscos) Vladimir Popovkin trong tình trạng đầu băng bó. Tờ này cũng dẫn lời các nguồn tin của mình cho biết ông Popovkin bị say rượu khi được đưa vào bệnh viện. 

Cùng ngày 11/3, Phát ngôn viên Roscosmos, Alexei Kuznetsov đã khẳng định thông tin Giám đốc của họ nhập viện là xác thực. Tuy nhiên, ông Kuznetsov không cung cấp thêm chi tiết. 

Giám đốc Rosmoscos, Vladimir Popovkin trong tình trạng đầu băng bó. Ảnh: Internet
Giám đốc Rosmoscos, Vladimir Popovkin trong tình trạng đầu băng bó. Ảnh: Internet

Đại diện cơ quan báo chí Rosmoscos cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng kiệt sức của ông Popovkin là những chuyến đi công tác qua nhiều vùng với các múi giờ khác nhau, sự thay đổi về kế hoạch làm việc, công tác chuẩn bị cho các sự kiện. 
Theo hãng tin RIA Novosti, ông hiện đang được điều trị ở khoa giải phẫu thần kinh thuộc bệnh viện Main Military Clinical Burdenko (Moscow). 
Ông Vladimir Popovkin, 54 tuổi, giữ cương vị Giám đốc Rosmoscos từ tháng 4 năm ngoái. 
Hải Phong (tổng hợp)