Hung thủ vụ hạ sát cảnh sát cơ động trên phố Hồng Hà đầu thú

13/03/2012 06:04
Minh Trí
(GDVN) - Chiều 11/3, Tuấn đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng, 2 viên đạn. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận nơi rơi 1 khẩu súng khác.
Sau khi gây án, Đỗ Mạnh Tuấn đã bỏ trốn. Đến 16h30 ngày 11/3, đối tượng này đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng ngắn, 2 viên đạn. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận làm rơi 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải ở phố Trương Định. Công an quận Hoàn Kiếm đang giám định loại súng ngắn.

Khi xe chưa dừng hẳn, bất ngờ đối tượng nam nhảy ra khỏi xe dùng súng bắn đạn hoa cải, chĩa thẳng vào tổ công tác bóp cò 2 lần
Khi xe chưa dừng hẳn, bất ngờ đối tượng nam nhảy ra khỏi xe dùng súng bắn đạn hoa cải, chĩa thẳng vào tổ công tác bóp cò 2 lần

Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 23h ngày 10/3, tổ tuần tra Đại đội 7, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP  do đại úy Dương Đức Công làm tổ trưởng; Đỗ Mạnh Hùng, thượng sỹ; Phạm Minh Cường và Khổng Văn Quý đều là trung sỹ làm tổ viên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực đường Tràng Tiền - Hà Nội. Khoảng 23h45 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đi trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn. 

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng hai đối tượng phóng xe máy bỏ chạy. Tổ công tác đuổi đến đường Trần Nhật Duật - cửa khẩu Bác Cổ rẽ vào đường Hồng Hà thì mất dấu xe vi phạm. 

Khi đến trước cửa nhà số 1019 đường Hồng Hà thì tổ công tác phát hiện đôi nam trên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29V6-1981 đi ngược chiều, có biểu hiện nghi vấn. 

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi xe chưa dừng hẳn, bất ngờ đối tượng nam nhảy ra khỏi xe dùng súng bắn đạn hoa cải, chĩa thẳng vào tổ công tác bóp cò 2 lần nhưng không nổ. Đối tượng bỏ chạy đến ngõ 1009, tổ công tác đã tạm giữ đối tượng nữ và phương tiện, thu giữ 2 viên đạn, chuyển CA phường Chương Dương xử lý.

Tại CA phường, đối tượng nữ khai là Nguyễn Thị Toàn (SN 1984, ở phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và đối tượng nam bỏ trốn là Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, ở tổ 24, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

Điểm nóng:
Chủ tịch quỹ VIASA: Cường đôla sẽ khóc nếu đặt cạnh Warren Buffett

Sắp xử Lê Văn Luyện: "Lời cháu Bích như xát muối vào lòng tôi"

Từ vùng dịch đến… chợ gia cầm Sửa chế độ tiền lương CBCCVC, lực lượng vũ trang

Phạt mũ bảo hiểm rởm: Trút gánh nặng sang người dân

Vì sao có "cung đường sắt chết người"?
Rùng mình trẻ em vùng núi chơi đùa với rắn lạ Bộ Tài chính: Việt Nam có quyền đánh thuế Google, Facebook

Minh Trí