Một trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam bị tin tặc tấn công

09/06/2011 09:39
(GDVN) - "Hacker tấn công và để lại một số thông tin trên trang mạng đó bằng tiếng Trung Quốc và có hình ảnh cờ của Trung Quốc"

(GDVN) - Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc: Báo giới Trung Quốc hôm 8/6 có đưa tin vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày website của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bị hacker tấn công có đúng hay không? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết:

Website điện tử của Bộ Ngoại giao Việt Nam (ảnh minh hoạ)
Website điện tử của Bộ Ngoại giao Việt Nam (ảnh minh hoạ)

"Theo thông tin  tôi có được thì trong vài ngày gần đây có một số trang mạng của Việt Nam đã bị hacker tấn công.

Có một trang web của một đơn vị của Bộ Ngoại giao Việt Nam là Trung tâm phiên dịch của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bị hacker tấn công và để lại một số thông tin trên trang mạng đó bằng tiếng Trung và có hình ảnh cờ của Trung Quốc.

Trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao trong chiều hôm qua (8/6) cũng đã bị một số hacker tấn công theo dạng từ chối dịch vụ, làm cho việc truy cập vào trang mạng này gặp khó khăn.

Các cơ quan an ninh mạng của Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan an ninh mạng của Việt Nam đã và đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm an ninh, an toàn cho các trang mạng của Việt Nam. Hiện nay trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hoạt động lại bình thường".

{iarelatednews articleid='4296,4208,4197,4171,4186,4182,4130,4115,4072,3991,3972,3938,3939,3718,3689,3661,3670,3622'}

Nguyễn Hường (Ghi)