Say rượu, chém 2 người trọng thương, khống chế bé gái nhiều giờ

13/03/2012 07:13
Trúc Linh
(GDVN) - Đang chạy xe thiếu nữ bị người đàn ông say rượu vung dao chém trọng thương. Sau đó, “ma men” chém tiếp người khác rồi dùng lưỡi hái khống chế bắt đi bé gái.
Chiều ngày 12/3, Đại tá Nguyễn Việt Quang - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự Thạch Chung (36 tuổi) ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.  vì đối tượng chém người rồi dùng lưỡi hái khống chế bắt cóc bé gái 11 tuổi.
Chiều ngày 10/3, tại ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, Chung say rượu, mất hết lý trí đã mang hung khí ra đường tìm người để chém.
Lúc này “ma men” thấy hàng xóm là Thạch Thị Mây (16 tuổi) đi ngang liền vung dao chém thiếu nữ rồi chém tiếp anh Trần Văn Hòa (17 tuổi) ngụ xã Ninh Bình, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) làm cả hai phải vào bệnh viện cấp cứu.
Gây án xong, Chung túm lấy bé gái 11 tuổi ở ấp Giữa, xã Loan Mỹ và khống chế bằng lưỡi hái đưa về nhà tử thủ. Sau nhiều giờ được nhà chức trách động viên thả người nhưng Chung không chấp hành mà tiếp tục khống chế con tin đưa đến Công an xã Loan Mỹ lớn tiếng thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.
Gần nửa giờ sau thấy Chung sơ hở, cảnh sát xông vào tướt hung khí để bắt “ma men”, giải thoát thành công bé bái bị Chung khống chế nhiều giờ.

Điểm nóng:
Chủ tịch quỹ VIASA: Cường đôla sẽ khóc nếu đặt cạnh Warren Buffett

Sắp xử Lê Văn Luyện: "Lời cháu Bích như xát muối vào lòng tôi"

Từ vùng dịch đến… chợ gia cầm Sửa chế độ tiền lương CBCCVC, lực lượng vũ trang

Phạt mũ bảo hiểm rởm: Trút gánh nặng sang người dân

Vì sao có "cung đường sắt chết người"?
Rùng mình trẻ em vùng núi chơi đùa với rắn lạ Bộ Tài chính: Việt Nam có quyền đánh thuế Google, Facebook

Trúc Linh