Quảng Ninh: Chích ma túy để kích thích, vác súng đi "thanh toán" hộ

13/03/2012 16:11
Nam Phong
(GDVN) - Tùng và Tuyên mang súng đi giải quyết mâu thuẫn nhưng bất thành, trên đường về thì bị CA bắt giữ.

Khoảng 13h ngày 12/3, Tổ tuần tra cơ động Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 279, đoạn thuộc khu 2 Thị trấn Trới phát hiện trong xe taxi BKS 14P-4638 có giấu một khẩu súng tự chế bắn đạn gém và một khẩu súng ngắn màu đen bằng kim loại. 

Đối tượng Tùng và Tuyên tại cơ quan CA.
Đối tượng Tùng và Tuyên tại cơ quan CA.

Kiểm tra trên người hai hành khách trong xe là Vũ Duy Tùng (SN 1989), trú tại Cẩm Thành, Cẩm Phả và Phạm Duy Tuyên (SN 1985), trú tại Cẩm Trung, Cẩm Phả, lực lượng công an còn tìm thấy 6 viên đạn gém 12 li cùng 20 viên đạn thể thao.

Tang vật do hai đối tượng bị bắt tại cơ quan CA.
Tang vật do hai đối tượng bị bắt tại cơ quan CA.

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận, số súng đạn trên được chúng mang lên xã Tân Dân (Hoành Bồ) để “giải quyết mâu thuẫn” cho một người bạn tên Hải nhưng sự việc bất thành nên chúng đành quay về. Trước đó, cả hai đối tượng này đều sử dụng chất ma túy để kích thích.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoành Bồ khẩn trương điều tra làm rõ.

Điểm nóng:
Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi" Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng
Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Nam Phong